Cân nhắc một số chỉ tiêu về thu ngân sách và xây dựng nông thôn mới

Chỉ tiêu thu ngân sách đến năm 2030 đạt 245.500 tỷ đồng, trong đó thu nội địa 122 nghìn tỷ đồng thể hiện quyết tâm chính trị rất cao của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố trong lĩnh vực thu ngân sách.
Tuy nhiên, tôi nhận thấy giai đoạn 2025 - 2030, tốc độ thu ngân sách hằng năm tăng bình quân gần 20% đặt ra thách thức lớn. Vì sau khi Mỹ áp thuế đối ứng với Việt Nam 20% có tác động đáng kể đến tăng trưởng kinh tế và chỉ tiêu thu ngân sách vì quan hệ thương mại Việt - Mỹ những năm qua luôn đứng ở tốp đầu với cán cân thương mại không cân bằng.
Vì thế, theo dự báo mức tăng trưởng và số thu tuyệt đối từ xuất nhập khẩu thời gian tới có thể giảm, trong khi nguồn thu (nội địa) nhất là các khoản thu từ đất (bất động sản) ngày càng có xu thế giảm. Mặt khác trong tình hình hiện nay, Chính phủ vẫn tiếp tục thực hiện chính sách giãn, hoãn thuế hoặc hạ trần mức thuế giá trị gia tăng với một số mặt hàng sản xuất trong nước để giảm bớt khó khăn cho các doanh nghiệp, dẫn tới giảm nguồn thu nội địa. Một khó khăn nữa mang tính khách quan là tình hình biến đổi khí hậu toàn cầu, trong đó Việt Nam nằm trong nhóm các nước chịu tác động lớn nhất. Nếu xảy ra hiện tượng thời tiết cực đoan, dịch bệnh khó lường sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế và chỉ tiêu thu ngân sách của thành phố.
Về chỉ tiêu “Xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và xã nông thôn mới kiểu mẫu” đến năm 2030 trong dự thảo báo cáo là thấp. Thiết nghĩ, với tinh thần chủ động các nguồn lực đầu tư toàn xã hội, với phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm” đề nghị Đảng bộ thành phố cân nhắc đề ra chỉ tiêu “Phấn đấu cơ bản hoàn thành xây dựng nông thôn mới nâng cao; tỷ lệ xã nông thôn mới kiểu mẫu đạt 50 - 60%”.
Theo tôi, vấn đề “nông nghiệp, nông dân và nông thôn” cần được Đảng bộ thành phố quan tâm xác định là một trong số các nhiệm vụ trọng tâm toàn khóa của nhiệm kỳ 2025 - 2030, là cột mốc để thành phố Hải Phòng bước vào “Kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc”.



