Chiến sĩ công an được rèn luyện 'trong lửa'

Vững kỹ thuật
Trong lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, thiếu tá Hoàng Văn Thám, Đội trưởng Đội Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ trên sông, Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ Công an thành phố Hải Phòng là tấm gương tiêu biểu, người chiến sĩ thực thụ đã và đang được “rèn luyện trong lửa”.
Sinh năm 1988 tại xã Tiên Thanh, huyện Tiên Lãng (nay là xã Tiên Lãng), anh Hoàng Văn Thám tốt nghiệp kỹ sư phòng cháy chữa cháy tại Đại học Phòng cháy chữa cháy và thêm một bằng kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp tại Đại học Hải Phòng. Không chỉ dừng lại ở chuyên môn kỹ thuật, anh còn nỗ lực trau dồi ngoại ngữ và tin học ứng dụng, tạo nền tảng vững chắc cho công tác chỉ huy và triển khai lực lượng trên thực địa.
Từ khi nhập ngũ tháng 9/2006 và trở thành đảng viên chính thức năm 2010, anh luôn là người chiến sĩ gương mẫu, thực hiện nghiêm túc 6 điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân và phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”.
Trong hơn 15 năm công tác, đồng chí Hoàng Văn Thám không chỉ tham gia trực tiếp chữa cháy và cứu nạn cứu hộ mà còn là người chỉ huy mưu trí, sáng tạo, tiên phong trong nhiều chương trình, kế hoạch lớn. Đặc biệt, trong quá trình thực hiện Dự án đóng mới tàu chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ hiện đại nhất cả nước mang tên “Hải Phòng 01”, anh giữ vai trò quan trọng từ thiết kế, giám sát đến vận hành. Con tàu với khả năng hoạt động trên biển xa, chịu sóng gió cấp 9, được trang bị hệ thống súng phun nước công suất lớn, xuồng cứu hộ, định vị hiện đại… là biểu tượng cho sự hiện đại hóa lực lượng phòng cháy chữa cháy trên sông và biển. Đây là bước ngoặt giúp Hải Phòng nói riêng và cả nước nói chung nâng tầm năng lực phòng cháy và ứng phó thảm họa hàng hải.
Giỏi chỉ huy

Không chỉ mạnh về kỹ thuật, thiếu tá Thám còn được đánh giá cao ở năng lực chỉ huy tác chiến thực địa. Trong nhiều vụ cháy lớn như vụ cháy xưởng da giày tại An Dương (tháng 6/2020), vụ cháy chợ Núi Đèo (tháng 10/2021), cháy chợ Tam Bạc (tháng 2/2022), cháy xưởng cơ khí Tràng Cát (tháng 10/2022), anh luôn có mặt tại hiện trường, trực tiếp chỉ huy và triển khai các phương án cứu người, cứu tài sản, không để cháy lan và bảo đảm an toàn cho lực lượng tham gia. Dù giữa biển khơi hay trong ngõ nhỏ, anh vẫn giữ vững tinh thần “còn người còn tài sản”, không ngại nguy hiểm, dấn thân vào lửa để cứu dân.
Một trong những dấu ấn lớn nhất trong sự nghiệp của đồng chí Hoàng Văn Thám là chỉ huy công tác tìm kiếm cứu nạn vụ rơi trực thăng EC-225 số hiệu VN-8650 tại vùng biển Hạ Long tháng 4/2023. Với địa hình phức tạp, thời tiết xấu, nhiệm vụ tìm kiếm các nạn nhân là vô cùng khó khăn, song với tinh thần trách nhiệm cao, anh đã tổ chức lực lượng, phối hợp chặt chẽ cùng các đơn vị, trực tiếp khảo sát đáy biển, sử dụng robot định vị và lặn sâu để đưa thi thể nạn nhân lên bờ. Đó không chỉ là chiến công kỹ thuật mà còn là chiến thắng của ý chí, bản lĩnh và sự nhân văn trong nhiệm vụ thiêng liêng cứu người.
Trong giai đoạn 2020 – 2024, dưới sự chỉ đạo của thiếu tá Thám, Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ trên sông xử lý hiệu quả gần 200 vụ việc, trong đó có hàng chục vụ cứu nạn đuối nước trên sông, biển. Điển hình như vụ việc tại Đồi Rồng (Đồ Sơn), cầu Rào 2, khu vực Đình Nghệ, phà Gót, nơi mà mỗi phút chậm trễ đều là sinh mạng của người dân. Nhiều ca cứu nạn diễn ra trong điều kiện sóng to, gió lớn, nước sâu và chảy xiết, nhưng anh và đồng đội không nề hà gian khó, quyết tâm tìm bằng được nạn nhân, kể cả khi phải tìm kiếm suốt đêm, lặn nhiều giờ dưới dòng nước lạnh giá.
Không chỉ giỏi chuyên môn, anh Hoàng Văn Thám còn là một cán bộ gương mẫu trong công tác dân vận và tuyên truyền. Anh chủ trì tổ chức hơn 40 buổi tuyên truyền phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cho hàng nghìn người dân, cán bộ doanh nghiệp, trường học. Anh tham gia xây dựng hàng loạt video tuyên truyền, phóng sự và các tài liệu hướng dẫn phòng cháy, cứu nạn đuối nước… góp phần lan tỏa văn hóa an toàn trong cộng đồng. Đặc biệt, anh tích cực cải cách thủ tục hành chính, đơn giản hóa quy trình cấp phép hòng cháy chữa cháy, giúp doanh nghiệp, tổ chức giảm thiểu thời gian và chi phí, đồng thời bảo đảm đúng quy định pháp luật.
Ghi nhận những đóng góp đó, thiếu tá Hoàng Văn Thám nhiều lần được Bộ Công an, UBND thành phố Hải Phòng, Giám đốc Công an thành phố và các tổ chức đoàn thể khen thưởng. Anh đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn lực lượng năm 2020, nhiều năm liền là chiến sĩ thi đua cơ sở, được trao tặng hàng chục bằng khen, giấy khen.
Đặc biệt, năm 2023, anh vinh dự được Chủ tịch nước trao tặng danh hiệu “Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân” – phần thưởng cao quý cho người chiến sĩ dũng cảm, tận tụy, sống và chiến đấu vì sự bình yên của Tổ quốc và hạnh phúc của nhân dân.
Dưới sự “chèo lái” của Đội trưởng Hoàng Văn Thám, Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ trên sông vinh dự là 1 trong 100 "Điển hình tiên tiến Công an Hải Phòng" xuất sắc trong lực lượng công an thành phố, được biểu dương và khen thưởng vì những thành tích nổi bật trong phong trào thi đua "Vì an ninh Tổ quốc" và phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” giai đoạn 2020 - 2025.
Chiến công không tự đến. Mỗi huy chương, mỗi bằng khen là kết quả của bao ngày đêm lăn lộn trong lửa, khói, nước lũ và hiểm nguy. Thiếu tá Hoàng Văn Thám – người lính được “rèn luyện trong lửa” – không chỉ là chiến sĩ công an mẫu mực, mà còn là biểu tượng cho ý chí thép, bản lĩnh vững vàng và trái tim ấm áp vì dân. Trong từng bước chân anh, có hình ảnh của lực lượng công an hiện đại, nhân văn và luôn sẵn sàng hy sinh vì sự an toàn của cộng đồng.



