Cổng thông tin điện tử Đảng Cộng Sản Việt Nam
Hải Phòng
Hải Phòng
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Công khai phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng Dự án đường điện 500 kV qua xã Vĩnh Thịnh

Để bảo đảm quyền lợi và sự đồng thuận của người dân, Ban Quản lý dự án khu vực Vĩnh Bảo (Hải Phòng) cùng chính quyền xã Vĩnh Thịnh đã công khai, niêm yết phương án bồi thường, hỗ trợ đối với 15 hộ có đất nông nghiệp bị thu hồi.
phuong-an 1
UBND xã Vĩnh Thịnh họp, công khai phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án đường điện 500 kv Hải Phòng – Hưng Yên tới các hộ dân.

Theo Ban Quản lý dự án khu vực Vĩnh Bảo, sau gần 2 tháng triển khai, đến ngày 6/10, Ban phối hợp với UBND xã Vĩnh Thịnh hoàn thành rà soát, xác minh nguồn gốc đất và lập dự thảo phương án bồi thường giải phóng mặt bằng Dự án đường điện 500 kV Hải Phòng - Thái Bình (nay là Hải Phòng-Hưng Yên).

Dự án đường điện 500 kV Hải Phòng – Hưng Yên qua địa bàn xã Vĩnh Thịnh có diện tích đất nông nghiệp thu hồi 5.083,9 m2, liên quan đến 15 hộ dân các thôn: Chanh Chử 1, Chanh Chử 2, Chanh Chử 3. Tổng kinh phí bồi thường, hỗ trợ hơn 2,45 tỷ đồng.

Hiện Ban quản lý dự án phối hợp với UBND xã Vĩnh Thịnh niêm yết công khai phương án bồi thường, hỗ trợ của 15 hộ có đất nông nghiệp bị thu hồi theo quy định. Đồng thời đang dự thảo Quyết định thu hồi đất thi công bàn giao cho chủ đầu tư và thu hồi diện tích đất chéo méo cho xã Vĩnh Thịnh quản lý.

Theo kế hoạch, trong tháng 10/2025 các hộ dân xã Vĩnh Thịnh sẽ nhận tiền, bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư thực hiện dự án.

phuong-an 2
Các hộ dân xã Vĩnh Thịnh dự cuộc họp công khai phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án đường điện 500 kv Hải Phòng – Hưng Yên

Dự án đường dây 500 kV Hải Phòng – Hưng Yên đoạn qua Hải Phòng dài 18,7 km với 51 vị trí móng và 22 khoảng néo hành lang tuyến liên quan đến các xã: Vĩnh Thịnh, An Quang, An Khánh, Quyết Thắng, Lạc Phượng, Nguyên Giáp.

Dự án sau khi hoàn thành sẽ truyền tải đầy đủ công suất đến Trạm biến áp 500 kV Hải Phòng qua đường dây 500 kV, đáp ứng nhu cầu phụ tải của thành phố Hải Phòng và các khu vực lân cận; đồng thời nâng cao chất lượng điện áp, tăng cường liên kết và linh hoạt vận hành lưới điện truyền tải 500 kV khu vực miền Bắc.


TIẾN ĐẠT / baohaiphong.vn
Bình luận

Các tin khác

Tin đọc nhiều