Đại hội đại biểu Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin thành phố Hải Phòng lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 thành công tốt đẹp
(Haiphong.gov.vn) - Sáng 14/1, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin thành phố Hải Phòng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.
Thiếu tướng Đỗ Hồng Lâm, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam và đồng chí Bùi Văn Bắc, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố dự, chỉ đạo Đại hội. Tham dự còn có đại diện các Sở, ban, ngành liên quan cùng hơn 200 đại biểu chính thức, đại diện cho gần 2.000 hội viên của Hội trên toàn thành phố.

Tại Đại hội, Ban Tổ chức đã công bố Quyết định của UBND thành phố Hải Phòng về việc cho phép hợp nhất, sáp nhập hai Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin của tỉnh Hải Dương và thành phố Hải Phòng trước đây thành Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin thành phố Hải Phòng. Đại hội thông qua quy chế, nội quy làm việc và báo cáo quá trình xây dựng hồ sơ hợp nhất tổ chức Hội.
Theo báo cáo, trong năm 2025, các cấp Hội đã duy trì hiệu quả hoạt động chăm sóc, hỗ trợ nạn nhân. Toàn Hội đã vận động được hơn 66 tỷ đồng từ các tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm để trao quà, hỗ trợ, khám chữa bệnh, sửa chữa nhà ở cho nạn nhân chất độc da cam/dioxin.

Nhiệm kỳ 2025 - 2030, Hội xác định nhiệm vụ trọng tâm là ổn định tổ chức bộ máy sau hợp nhất. Năm 2026, Hội phấn đấu tiếp tục vận động nguồn lực xã hội hóa đạt và vượt chỉ tiêu đề ra; bảo đảm 100% nạn nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được thăm hỏi, hỗ trợ; mở rộng các mô hình giúp đỡ bền vững.

Phát biểu chỉ đạo, các đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam và Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố ghi nhận, biểu dương kết quả Hội đã đạt được, đồng thời nhấn mạnh, xoa dịu "nỗi đau da cam" không chỉ là việc làm nhân đạo, mà còn là tiếng gọi của lương tri và trách nhiệm của cả hệ thống chính trị. Cùng với cả nước, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố đặc biệt quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước về khắc phục hậu quả chất độc hóa học và tri ân người có công.

Trong nhiệm kỳ mới, đề nghị Hội tiếp tục ổn định tổ chức sau hợp nhất, chủ động làm tốt công tác phối hợp tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm của toàn xã hội cùng chung tay chăm sóc, xoa dịu nỗi đau da cam. Vận động các tổ chức, cá nhân, cơ quan, doanh nghiệp và cộng đồng xã hội quan tâm hỗ trợ, giúp đỡ chăm sóc các nạn nhân chất độc da cam. Tập trung xây dựng Quỹ hội, làm tốt vai trò là tổ chức thành viên của MTTQ Việt Nam thành phố trong thực hiện chức năng giám sát, phản biện, tư vấn việc triển khai thực hiện các chính sách của Đảng, Nhà nước, đối với nạn nhân chất độc da cam/dioxin. Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, bám sát nhiệm vụ, tích cực tham mưu với cấp ủy, chính quyền giải quyết các vấn đề liên quan đến chế độ của nạn nhân chất độc da cam…

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2025 - 2030 gồm 43 đồng chí. Tại phiên họp thứ nhất, Ban Chấp hành đã bầu Ban Thường vụ gồm 9 đồng chí; bầu 1 đồng chí Chủ tịch và 5 Phó Chủ tịch Hội. Đồng chí Đặng Xuân Viễn được bầu giữ chức Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin TP Hải Phòng nhiệm kỳ 2025 – 2030./.



