Đoàn ĐBQH thành phố Hải Phòng thảo luận tổ: Đổi mới tư duy hành động, tháo gỡ điểm nghẽn dữ liệu số cấp cơ sở
(Haiphong.gov.vn) - Ngày làm việc thứ hai (18/10) tại Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI, Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) thành phố Hải Phòng đã tham gia phiên thảo luận tại Tổ số 03, tập trung đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2026 và dự kiến kế hoạch năm 2027. Đồng chí Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ dự và phát biểu tại phiên thảo luận tổ.

Phát biểu tại phiên thảo luận, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng nhấn mạnh năm 2026 là năm bản lề, tạo nền tảng cho cả nhiệm kỳ, trong đó điểm mới nổi bật là tư duy, nhận thức và trách nhiệm xử lý công việc từ Trung ương đến địa phương đã chuyển biến rõ nét, trực tiếp và sát sườn hơn. Công tác điều hành của Chính phủ được lượng hóa chi tiết theo nguyên tắc rõ cơ quan chủ trì, tiến độ và sản phẩm đầu ra; công tác xây dựng thể chế chuyển mạnh từ quản lý sang kiến tạo phát triển, lần đầu tiên sau nhiều năm không còn nợ đọng văn bản hướng dẫn thi hành.

Về điều hành kinh tế vĩ mô, Thủ tướng Chính phủ nêu rõ sự nỗ lực kiên định giữ vững tăng trưởng nhanh gắn với kiểm soát lạm phát, bảo đảm an ninh năng lượng trong bối cảnh giá xăng dầu và nhu cầu điện tăng cao. Tổng thu ngân sách nhà nước năm 2026 ước đạt trên 3 triệu tỷ đồng (vượt hơn 20,8% dự toán) dù đã triển khai nhiều gói miễn, giảm, gia hạn thuế phí, khẳng định "sức khỏe" thực chất của nền kinh tế. Thời gian tới, Chính phủ kiên quyết chỉ đạo cắt giảm các khâu trung gian trong lưu thông xăng dầu, cung ứng thuốc, thiết bị y tế; đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội, điều tiết giá đất nhằm giảm chi phí đầu vào cho nền kinh tế và nâng cao đời sống Nhân dân.
Tham gia đóng góp ý kiến sâu sắc từ thực tiễn cơ sở, các đại biểu Đoàn ĐBQH thành phố Hải Phòng đã thẳng thắn chỉ ra những "nghịch lý" và bất cập trong công tác chuyển đổi số tại chính quyền cấp xã. Đại biểu Nguyễn Ngọc Sơn (Ủy viên Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội) phản ánh: Dù tỷ lệ số hóa hồ sơ đạt gần 95% và giải quyết đúng hạn trên 98%, cử tri vẫn phải cung cấp lại các thông tin đã có trong hệ thống. Nguyên nhân bắt nguồn từ việc phần mềm phân mảnh theo ngành dọc (có nơi cấp xã phải dùng tới 20 phần mềm nghiệp vụ); dữ liệu chỉ "chảy ngược lên trên" mà không được phân quyền khai thác ngược lại địa bàn; phương thức đánh giá mới dừng ở việc đo hoạt động dễ thấy thay vì đo lường sự hài lòng và số lần đi lại thực tế của người dân. Đại biểu đề nghị xác lập nguyên tắc cơ quan tạo lập dữ liệu được quyền khai thác dữ liệu trên địa bàn; bắt buộc thẩm định tuân thủ kiến trúc số trước khi cấp vốn triển khai phần mềm xuống cấp xã, tiến tới mô hình "một cổng làm việc, một tài khoản" cho cán bộ cơ sở.

Cùng chung quan điểm, đại biểu Nguyễn Thị Mai Thoa (Ủy viên Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội) phản ánh tình trạng cấu hình và trường dữ liệu giữa các bộ, ngành chưa đồng bộ, khiến công chức cơ sở phải đối soát thủ công, tiềm ẩn nhầm lẫn và làm gia tăng áp lực hành chính. Việc thiếu liên thông dữ liệu cũng gây cản trở công tác quản lý của ngành Nội vụ, ngành Y tế (trong triển khai sổ sức khỏe điện tử) và lĩnh vực văn hóa. Đại biểu đề nghị trong phân cấp quản lý dữ liệu cần đặt ra tiêu chuẩn nghiêm ngặt về tính đồng bộ, liên thông ngay từ khâu thiết kế để bảo đảm phục vụ hiệu quả, thực chất người dân và doanh nghiệp./.


