Cổng thông tin điện tử Đảng Cộng Sản Việt Nam
Hải Phòng
Hải Phòng
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Giải cứu nam sinh khỏi bẫy lừa đảo 'bắt cóc online'

Nạn nhân là Trần M.Th (sinh năm 2007, ở phường Hòa Bình, Hải Phòng) bị kẻ xấu lừa dính vào 2 vụ án, buộc tham gia nhóm chat, gọi video để giám sát và tự rời nhà theo chỉ dẫn.
bat-coc(1).jpg
Công an phường Hoà Bình và Phòng Cảnh sát hình sự làm việc với mẹ con chị Nguyễn Thị Th. Ảnh: Cổng thông tin Công an thành phố

Ngày 27/8/2025, Công an phường Hoà Bình (Hải Phòng) tiếp nhận đơn trình báo của chị Nguyễn Thị Th., sinh năm 1987, trú tại tổ dân phố 7, phường Hoà Bình về việc con trai chị là cháu Trần M.Th, sinh năm 2007, có dấu hiệu nghi bị bắt cóc.

Theo trình báo của chị Th., khoảng 10 giờ cùng ngày, cháu Trần M.Th. đi xe máy 15AA-08004 rời khỏi nhà. Khoảng 30 phút sau, chị Th. nhận được cuộc gọi từ số điện thoại 0838.606.131 yêu cầu gia đình đưa tiền chuộc để thả cháu Th., đồng thời có nhiều số điện thoại lạ liên tục gọi đến đe dọa sẽ “cắt tay, chân cháu” nếu gia đình không chuyển tiền.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Hoà Bình khẩn trương rà soát hệ thống camera an ninh trên địa bàn, phát hiện xe máy của cháu Trần M.Th. tại nhà nghỉ Thú Biển, ở tổ dân phố 10, phường Bạch Đằng. Từ dữ liệu camera tại nhà nghỉ và khu vực lân cận, lực lượng chức năng xác định cháu Th. rời khỏi nhà nghỉ, lên xe ô tô Xpander (không rõ biển kiểm soát) và đi về hướng phường Thuỷ Nguyên (cùng thành phố Hải Phòng).

Xác định vụ việc có tính chất phức tạp, liên quan đến thủ đoạn “bắt cóc online”, Công an phường Hoà Bình lập tức báo cáo Ban Chỉ huy Phòng Cảnh sát hình sự (Công an thành phố) để phối hợp, xin ý kiến chỉ đạo.

Phòng Cảnh sát hình sự đã cử tổ công tác do trung tá Vũ Hữu Hiệu, Phó đội trưởng Đội 3 làm tổ trưởng, phối hợp cùng Công an phường Hoà Bình triển khai các biện pháp nghiệp vụ, tiến hành xác minh, điều tra làm rõ vụ việc.

Qua quá trình làm việc, tổ công tác đã phân tích và trao đổi với gia đình chị Th. về phương thức, thủ đoạn của loại tội phạm “bắt cóc online”. Nhờ sự phối hợp này, gia đình đã liên lạc được với cháu Th. qua điện thoại và Zalo để giải thích, thông tin rõ thủ đoạn của đối tượng lừa đảo, cũng như vận động cháu dừng làm theo mọi chỉ dẫn trên nhóm chat. Kết quả, cháu Th. đã trở về nhà an toàn, sức khỏe không bị ảnh hưởng.

Theo cháu Th. trình bày, cháu bị một đối tượng giả danh công an gọi điện, “gán” cho cháu liên quan đến 2 vụ án về ma tuý và mua bán dữ liệu cá nhân trái phép. Đối tượng này yêu cầu cháu Th. nộp 200 triệu đồng để được xoá các tội danh nêu trên; đồng thời yêu cầu cháu truy cập vào nhóm chat trên mạng xã hội, gọi video giám sát cháu 24/24h.

Do quá lo sợ, cháu Th. đã làm theo toàn bộ yêu cầu của đối tượng: báo cáo toàn bộ lịch trình sinh hoạt; nhắn tin đối phó với gia đình; tự đi đến nhà nghỉ, sau đó tải ứng dụng đặt xe công nghệ, di chuyển đến các địa điểm được chỉ dẫn. Thời điểm rời nhà đi, cháu Th. mang theo gần 2 triệu đồng.

Qua vụ việc trên, Công an phường Hoà Bình khuyến cáo người dân cần giữ bình tĩnh khi nhận thông tin về người thân bị “bắt cóc”, tuyệt đối không chuyển tiền theo yêu cầu của đối tượng; liên hệ ngay với cơ quan công an địa phương để được hỗ trợ xử lý. Người dân cần cảnh giác với các cuộc gọi lạ, các yêu cầu quay video, chụp ảnh hoặc di chuyển bất thường.


PV / baohaiphong.vn
Bình luận

Các tin khác

Tin đọc nhiều