Cổng thông tin điện tử Đảng Cộng Sản Việt Nam
Hải Phòng
Hải Phòng
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Giải pháp về chính trị tư tưởng triển khai mô hình chủ nghĩa xã hội(*)

Báo điện tử Hải Phòng trích đăng bài tham luận của đồng chí Nguyễn Cao Lân, Uỷ viên Thành uỷ, Phó trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành uỷ tại Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hải Phòng lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Đồng chí Nguyễn Cao Lân, Thành ủy viên, Phó trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy tham gia ý kiến.
Đồng chí Nguyễn Cao Lân, Uỷ viên Thành uỷ, Phó trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy tham luận tại Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hải Phòng lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm, Ban Thường vụ Thành ủy đã giao Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan nghiên cứu, triển khai Đề án “Xây dựng mô hình Chủ nghĩa xã hội gắn với con người Xã hội chủ nghĩa tại thành phố Hải Phòng, giai đoạn 2025 – 2030 và những năm tiếp theo”.

Sau gần 8 tháng nghiên cứu, xây dựng, đề án đã được hoàn thiện. Những nội dung cốt lõi được tiếp thu, bổ sung vào dự thảo Báo cáo chính trị, đồng thời xin ý kiến rộng rãi tại Đại hội Đảng bộ các cấp và đông đảo các tầng lớp nhân dân trên địa bàn thành phố. Kết quả tổng hợp cho thấy, tuyệt đại đa số ý kiến bày tỏ sự thống nhất, đồng thuận cao. Đây là minh chứng rõ nét cho tư tưởng chỉ đạo nhất quán của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh về xây dựng Chủ nghĩa xã hội: lấy Nhân dân làm trung tâm, làm chủ thể và làm mục tiêu của sự phát triển.

Đối với Hải Phòng, việc nghiên cứu và xây dựng mô hình không chỉ là yêu cầu chính trị có ý nghĩa chiến lược, mà còn là khát vọng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố. Đây cũng là cơ hội để Hải Phòng khẳng định vị thế đầu tàu phát triển vùng Bắc Bộ, đồng thời trở thành hình mẫu có thể nhân rộng trên phạm vi cả nước.

Để mô hình được triển khai, đạt kết quả thiết thực, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy tham mưu 5 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm:

Một là, nâng cao nhận thức, tạo sự thống nhất và đồng thuận trong toàn xã hội.

Tổ chức nghiêm túc các hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng gắn với triển khai xây dựng mô hình một cách toàn diện, sâu rộng, đa dạng về hình thức và đối tượng. Qua đó, làm cho mỗi cán bộ, đảng viên, mỗi người dân thấu hiểu vì sao phải làm, làm như thế nào và bản thân cần làm gì?

Xây dựng bộ nhận diện truyền thông thống nhất; đẩy mạnh quảng bá phù hợp với từng nhóm đối tượng, nhất là cán bộ trẻ, công nhân, nông dân, doanh nhân. Lồng ghép nội dung xây dựng con người xã hội chủ nghĩa vào chương trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và hoạt động giáo dục trong hệ thống chính trị; gắn với phát động các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng giá trị văn hóa, đạo đức, lối sống mới – tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững.

Hai là, xây dựng và lan tỏa các giá trị của Chủ nghĩa xã hội và con người Xã hội chủ nghĩa.

Xây dựng, phổ biến rộng rãi và cụ thể hóa Bộ tiêu chí về Chủ nghĩa xã hội và con người Xã hội chủ nghĩa tại Hải Phòng theo hướng rõ ràng, dễ nhớ, dễ thực hiện. Chuyển hóa các tiêu chí thành hành động cụ thể, phong trào thi đua thiết thực trong từng cơ quan, đơn vị, cộng đồng dân cư. Đặc biệt, chú trọng phát hiện, biểu dương, nhân rộng các điển hình tiên tiến; thực hiện phương châm “lấy cái đẹp dẹp cái xấu”, lấy gương người tốt, việc tốt để giáo dục, thuyết phục, cảm hóa, tạo động lực tinh thần to lớn để hiện thực hóa mô hình.

Ba là, phát huy sức mạnh tổng hợp thông qua MTTQ và các tổ chức chính trị – xã hội.

Công tác dân vận phải hướng mạnh về cơ sở, kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và giải quyết những vấn đề bức xúc của nhân dân. Phát huy vai trò của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội với tư cách là cầu nối giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân; đồng thời thực hiện tốt chức năng giám sát, phản biện xã hội. Tăng cường tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa cấp ủy, chính quyền với nhân dân; xây dựng và nhân rộng các mô hình “dân vận khéo”, “chính quyền thân thiện”, các phong trào tự quản, phát triển cộng đồng, bảo đảm phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra và dân thụ hưởng”.

Bốn là, chủ động nắm bắt dư luận xã hội; kiên quyết đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch.

Hoàn thiện cơ chế phối hợp giữa các lực lượng trong công tác nắm bắt, dự báo, xử lý các tình huống tư tưởng, truyền thông. Chủ động cung cấp kịp thời thông tin chính thống, tạo dòng chảy tích cực, lấn át thông tin xấu độc. Xây dựng đội ngũ chuyên trách có bản lĩnh, kỹ năng, nghiệp vụ để đấu tranh, phản bác hiệu quả các luận điệu xuyên tạc, chống phá. Tăng cường giáo dục bản lĩnh chính trị, trang bị kiến thức, kỹ năng, nâng cao sức "đề kháng" cho cán bộ, đảng viên và nhân dân, giúp mỗi người dân đủ khả năng tự nhận diện, “miễn dịch” trước các luận điệu sai trái, không để bị lôi kéo, lợi dụng.

Năm là, xây dựng đội ngũ cán bộ tuyên giáo, dân vận đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Xây dựng chương trình đào tạo, bồi dưỡng chuyên sâu, chuyên nghiệp; chú trọng ứng dụng công nghệ số trong mọi lĩnh vực. Có cơ chế, chính sách đặc thù, tạo điều kiện thuận lợi để đội ngũ cán bộ phát huy năng lực, sở trường. Đổi mới phương thức đánh giá, khuyến khích sáng tạo, tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm.

Để thành phố Hải Phòng thực hiện thành công mô hình Chủ nghĩa xã hội gắn với con người Xã hội chủ nghĩa, đối với Trung ương, đề nghị quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các ban, bộ, ngành phối hợp chặt chẽ với thành phố trong việc tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc phát sinh khi triển khai các cơ chế, chính sách đặc thù Quốc hội đã ban hành; bảo đảm tính linh hoạt, hiệu quả, tạo điều kiện thuận lợi nhất để Hải Phòng hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Đối với Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, sớm ban hành Nghị quyết chuyên đề về xây dựng mô hình; chỉ đạo UBND thành phố xây dựng chương trình hành động cụ thể, với phương châm “rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm và rõ thẩm quyền”.

Quan tâm đầu tư hạ tầng thông tin, truyền thông, công nghệ số phục vụ công tác chính trị, tư tưởng. Phối hợp với các cơ quan Trung ương tổ chức hội thảo khoa học, diễn đàn nhân dân nhằm tiếp tục hoàn thiện các mô hình thành phần của đề án, quảng bá hình ảnh Hải Phòng trở thành hình mẫu trong xây dựng Chủ nghĩa xã hội gắn với con người Xã hội chủ nghĩa, để nhân rộng trong cả nước.

Thành công của mô hình Chủ nghĩa xã hội gắn với con người Xã hội chủ nghĩa phụ thuộc rất lớn vào công tác chính trị tư tưởng và vai trò tiên phong, gương mẫu của đội ngũ cán bộ làm công tác này. Đây là nền tảng để củng cố niềm tin, khơi dậy khát vọng, tạo sự đồng thuận xã hội và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân.

Với truyền thống đoàn kết, tinh thần trách nhiệm và sự tận tụy trong công việc, đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, người lao động ngành tuyên giáo và dân vận Thành ủy sẽ cùng với Đảng bộ và nhân dân thành phố quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ nhất; góp phần xây dựng Hải Phòng trở thành địa phương đi đầu cả nước trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa; là điểm sáng tiêu biểu về mô hình Chủ nghĩa xã hội gắn với con người Xã hội chủ nghĩa - đúng như sự tin tưởng, kỳ vọng của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm.

--------------------------

(*) Đầu đề do báo điện tử Hải Phòng đặt.

 

Đồng chí NGUYỄN CAO LÂN, Ủy viên Thành ủy, Phó trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy / baohaiphong.vn
Bình luận

Các tin khác

Tin đọc nhiều