Cổng thông tin điện tử Đảng Cộng Sản Việt Nam
Hải Phòng
Hải Phòng
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Gieo 'hạt giống nhân ái' từ những học đường

Không chỉ chú trọng truyền thụ kiến thức, nhiều trường học ở Hải Phòng còn tích hợp giáo dục lòng nhân ái qua những hoạt động sẻ chia khó khăn với bạn bè, tham gia thiện nguyện vì cộng đồng.
lop-hoc.jpg
Những bài học nhân ái được giáo viên Trường THPT Marie Curie tích hợp trong các bài học hằng ngày.

Gieo yêu thương từ những hành động nhỏ

Những ngày này, sức khỏe của em Dương Thành Công, học sinh lớp 12A5 Trường THPT Marie Curie tốt lên sau thời gian chữa trị bệnh lao phổi nặng. Công có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn: bố mất vì bệnh lao phổi, hai anh em nương tựa vào người bác già yếu. Anh trai Công phải nghỉ học từ lớp 5 để đi làm, còn Công vừa học vừa làm để tự trang trải. Mắc bệnh lao nhiều năm nhưng không có tiền điều trị, vừa qua, bệnh trở nặng khiến em phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng suy nhược, chỉ còn 35 kg.

Ngay khi biết hoàn cảnh của Công, các gia đình học sinh lớp 12A5 quyên góp được hơn 22 triệu đồng. “Ngoài ủng hộ của bố mẹ, các bạn lớp em cũng tiết kiệm tiền ăn sáng, tiền tiêu vặt để hỗ trợ bạn. Chúng em chỉ mong Công mạnh mẽ vượt qua bệnh tật, sớm quay lại lớp. Thầy cô, bạn bè luôn mong chờ bạn trở lại”, em Nguyễn Xuân Minh, lớp trưởng, xúc động chia sẻ.

Không chỉ lớp 12A5, Ban giám hiệu, các thầy cô nhà trường còn thay nhau động viên, thăm hỏi, quyên góp ủng hộ và lập kế hoạch hỗ trợ em sửa chữa căn nhà, chữa bệnh và học tập sau này. Cô giáo chủ nhiệm Phạm Thị Dung chia sẻ: “Điều may mắn là Công không chỉ nhận được sự giúp đỡ của lớp, nhà trường mà còn của cả cộng đồng, giúp em tiếp tục giấc mơ đến trường. Qua câu chuyện này, tôi càng tin rằng giáo dục lòng nhân ái được gieo mầm từ nhỏ sẽ tiếp tục nảy nở thành những nghĩa cử tốt đẹp khi trưởng thành.

Ngoài Trường THPT Marie Curie, nhiều cơ sở giáo dục khác trên địa bàn cũng có những cách làm giàu ý nghĩa. Tại Trường Tiểu học Đồng Quang (xã Trường Tân), phong trào “Nuôi heo đất - góp yêu thương” đã trở thành hoạt động thường niên với tinh thần “Lá lành đùm lá rách”. Những đồng tiền tiết kiệm từ bữa ăn sáng, tiền mừng tuổi hay phần thưởng được các học sinh dành dụm bỏ vào heo đất với mong muốn giúp bạn hoàn cảnh khó khăn.

Hay với Trường THCS Trần Hưng Đạo (phường Lưu Kiếm), chương trình “Gạo cho em” mà nhà trường duy trì nhiều năm qua đã sẻ chia, động viên tinh thần nhiều học sinh vượt khó. Đặc biệt, trước hậu quả nặng nề của bão số 3 (Yagi), trường đã phát động toàn thể học sinh tham gia chương trình “Tiếp sức đến trường”, quyên góp sách vở, đồ dùng học tập, cặp sách… tặng học sinh, trẻ em Mù Cang Chải (tỉnh Yên Bái cũ). Những đồng tiền nhỏ, hành động giản dị ấy nhẹ nhàng gieo vào tâm hồn các em bài học đầu đời về tình yêu thương để sau này lớn lên, các em sẽ trở thành những công dân có trách nhiệm với xã hội, cộng đồng...

thm-hoi-hoc-sinh.jpg
Cán bộ, giáo viên Trường THPT Marie Curie thăm hỏi, động viên em Dương Thành Công.

Tiếp tục lan tỏa lòng nhân ái trong học đường

Nhân ái là một trong 5 phẩm chất cốt lõi mà Chương trình giáo dục phổ thông 2018 hướng tới hình thành và phát triển cho học sinh. Đánh giá về nội dung này, cô Bùi Thị Hiên, Hiệu trưởng Trường THCS Tràng Cát (phường Hải An) cho rằng: Giá trị mà hoạt động giáo dục này đem lại rất lớn đối với cả người cho và người nhận. Thông qua các phong trào gây quỹ ủng hộ bạn hoàn cảnh khó khăn không chỉ góp phần giúp đỡ, động viên học sinh vượt khó học giỏi mà còn giáo dục cho học sinh toàn trường về truyền thống "Lá lành đùm lá rách", "Thương người như thể thương thân" tốt đẹp của dân tộc. Hoạt động này còn giáo dục các em tính tiết kiệm, biết sử dụng tiền có ý nghĩa; tăng thêm tình đoàn kết, gắn bó trong học đường...

Chủ tịch Hội đồng Trường THPT Marie Curie Hoàng Xuân Khóa cho biết: "Việc giáo dục lòng nhân ái luôn được đặt song song với dạy tri thức. Chúng tôi mong học sinh không chỉ giỏi kiến thức mà còn giàu tình thương, biết sẻ chia. Bởi nhân ái chính là nền tảng để các em sau này trở thành những công dân trách nhiệm, sống có ích cho cộng đồng”.

Để giúp học sinh hình thành phẩm chất tốt đẹp, biết đồng cảm, sẻ chia và trách nhiệm với cộng đồng, hằng năm, thường sau Tết Nguyên đán, các trường học trên địa bàn phát động phong trào “Góp những đồng tiền nhỏ vì nghĩa tình lớn”, “Nuôi lợn siêu trọng”, “Kế hoạch nhỏ”. Các phong trào này được học sinh các nhà trường nhiệt tình hưởng ứng qua việc trích một phần tiền mừng tuổi, đảm nhận công trình măng non, thu gom giấy vụn, chai nhựa... gây quỹ giúp bạn khó khăn. Từ các phong trào này, hàng nghìn suất quà và học bổng trị giá hàng trăm triệu đồng đã được trao tặng các học sinh vượt khó học giỏi.

Phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Đỗ Duy Hưng cho rằng: Tri thức giúp học sinh có kiến thức, kỹ năng để lập thân, lập nghiệp, còn lòng nhân ái là nền tảng để các em biết sống nhân văn, gắn bó và có trách nhiệm với cộng đồng. Thời gian tới, sở tiếp tục chỉ đạo các nhà trường đẩy mạnh tích hợp giáo dục lòng nhân ái vào chương trình học và hoạt động ngoại khóa, đồng thời phối hợp cùng các tổ chức Đoàn, Đội duy trì, mở rộng các phong trào thiện nguyện. Qua đó, không chỉ kịp thời hỗ trợ, tiếp sức cho học sinh hoàn cảnh khó khăn mà còn góp phần bồi đắp cho thế hệ trẻ những phẩm chất nhân cách tốt đẹp, trở thành những công dân vừa có tri thức, vừa giàu lòng nhân ái, biết đồng cảm và sẻ chia với cộng đồng.


BÙI HẠNH / baohaiphong.vn
Bình luận

Các tin khác

Tin đọc nhiều