Cổng thông tin điện tử Đảng Cộng Sản Việt Nam
Hải Phòng
Hải Phòng
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Hải Phòng quyết tâm trở thành hình mẫu trong xây dựng chủ nghĩa xã hội

Phát huy tinh thần tiên phong, đổi mới, dám nghĩ, dám làm, thành phố Cảng văn hiến, anh hùng, Hải Phòng thể hiện quyết tâm chính trị cao trong xây dựng mô hình chủ nghĩa xã hội gắn với hình mẫu con người xã hội chủ nghĩa, góp phần cùng cả nước bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

 

cau-rao(3).jpg
Hải Phòng đạt được nhiều thành tựu nổi bật, tạo dấu ấn khác biệt mà không phải địa phương nào trong cùng bối cảnh, thể chế cũng làm được. Trong ảnh: Một góc đô thị Hải Phòng. Ảnh: GIANG SƠN ĐÔNG

 

"Ngọn hải đăng" của tinh thần đổi mới, sáng tạo

Trong suốt chiều dài lịch sử của đất nước, mảnh đất "Hải tần phòng thủ" gắn với những chiến thắng vang dội chống giặc ngoại xâm, như: Chiến thắng của Nữ tướng Lê Chân trong khởi nghĩa Hai Bà Trưng, các trận chiến trên sông Bạch Đằng… Đặc biệt, trong 2 cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, Hải Phòng cùng nhân dân cả nước chiến đấu ngoan cường, tạo nên “Đường 5 anh dũng,” “Đường 10 quật khởi”, chiến thắng “Cát Bi rực lửa” và chiến thắng trong chiến dịch Điện Biên Phủ trên không… Với những chiến công đó, Đảng bộ, quân và dân thành phố Hải Phòng được Chủ tịch Hồ Chí Minh tặng danh hiệu “Trung dũng - Quyết thắng”.

Bước vào giai đoạn đầu xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, với sự năng động, sáng tạo, nhạy bén, dám nghĩ, dám làm, Hải Phòng tiếp tục khẳng định, trở thành trung tâm công nghiệp, “pháo đài thép” bên bờ biển Đông. Thành phố tự hào là nơi mở đầu phong trào xây dựng Tổ đội lao động xã hội chủ nghĩa, từ Tổ đá nhỏ ca A (Nhà máy Xi măng Hải Phòng), “Sóng Duyên Hải” (Nhà máy Cơ khí Duyên Hải)… với nhiều tập thể, cá nhân được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động.

Sau khi giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, trong bối cảnh muôn vàn khó khăn khi phải hàn gắn vết thương chiến tranh, nền kinh tế đất nước bị bao vây, cấm vận, Hải Phòng là địa phương đi đầu, kiên quyết thay đổi cơ bản cách nghĩ, cách làm cũ để đưa thành phố tiến lên. Những mô hình, cách làm “xé rào” táo bạo của Hải Phòng như “khoán chui”, “khoán 24”, tạo tiền đề để Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 10-NQ/TW (thường gọi tắt là Khoán 10) vào năm 1988, góp phần đổi mới cơ bản, toàn diện trong quản lý nông nghiệp ở nước ta.

Hay từ kết quả thí điểm ở phường Trần Nguyên Hãn (quận Lê Chân trước đây) và xã Đông Sơn (huyện Thuỷ Nguyên trước đây), Hải Phòng khẳng định sự kiên định, cách làm sáng tạo trong thực hiện phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”. Đến Đại hội 13 của Đảng, cũng từ thực tiễn, Hải Phòng tiếp tục đóng góp những luận cứ mới, góp phần hoàn thiện phương châm thực hiện dân chủ xã hội chủ nghĩa “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”…

Trong 10 năm qua, Hải Phòng ngày càng khẳng định vị thế, là động lực tăng trưởng của vùng duyên hải Bắc Bộ và luôn là địa phương nằm trong tốp đầu cả nước về tốc độ tăng trưởng. Trong cuộc làm việc với Đảng bộ thành phố vào cuối năm 2024 vừa qua, đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm có những đánh giá, nhận xét quan trọng: “Thời gian qua, Hải Phòng đã đạt được những thành tựu mà nhiều địa phương khác chưa làm được khi cùng chung một bối cảnh và thể chế. Nhiều mô hình hay, kinh nghiệm tốt trong nhiều lĩnh vực là sáng kiến của Hải Phòng cần được tổng kết và có thể áp dụng cho nhiều địa phương. Điều này có được là nhờ Đảng bộ và chính quyền thành phố Hải Phòng đã biết khơi dậy tinh thần dám nghĩ, dám làm của lãnh đạo thành phố, biết phát huy tiềm năng, chí khí, bản lĩnh, kiên nghị, thông minh và táo bạo vốn đã thành cốt cách của người Hải Phòng”.

dau-an-hai-phong.jpg
Đô thị Hải Phòng hôm nay

Quyết tâm chính trị thực hiện sứ mệnh cao cả

Thẳng thắn nhìn nhận, Trung ương Đảng lựa chọn Hải Phòng cùng với Đà Nẵng đi đầu xây dựng mô hình chủ nghĩa xã hội gắn với con người xã hội chủ nghĩa là bởi chính những thực tế sinh động của 2 địa phương trong tiến trình xây dựng, phát triển, đổi mới của đất nước.

Tháng 5/2025, chỉ đạo về xây dựng, hoàn thiện Đề án “Xây dựng chủ nghĩa xã hội gắn với con người xã hội chủ nghĩa tại thành phố Hải Phòng giai đoạn 2025 - 2030 và những năm tiếp theo”, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương nhấn mạnh: Ở cấp độ địa phương, Hải Phòng phải xác định đúng, đầy đủ, sâu sắc, toàn diện các giá trị đặc trưng gắn với lịch sử vùng đất, văn hóa, con người, các điều kiện tự nhiên, tiềm năng, lợi thế, mức độ phát triển của địa phương. Đây là những căn cứ khoa học và thực tiễn rất quan trọng để Hải Phòng nói riêng và các địa phương trên cả nước nói chung xác định phương hướng, đề xuất nhiệm vụ, giải pháp phù hợp, phát huy tối đa các nguồn lực cho sự phát triển, xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội trong kỷ nguyên mới.

Với tinh thần nghiêm túc, bài bản, khoa học và quyết tâm chính trị cao, Ban Thường vụ Thành ủy xác định xây dựng Đề án mô hình chủ nghĩa xã hội gắn với con người xã hội chủ nghĩa là nhiệm vụ trọng tâm, then chốt, nhằm thực hiện thành công những mục tiêu đề ra trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam. Nhất là, thành phố đang đứng trước cơ hội lớn, khi hợp nhất tỉnh Hải Dương với thành phố Hải Phòng, với quy mô kinh tế đứng thứ 3 cả nước, tạo dư địa phát triển rộng lớn, cộng hưởng thế mạnh và mở rộng không gian phát triển hướng biển.

Để phát huy trí tuệ tập thể trong quá trình xây dựng đề án, từ đó khai thác hiệu quả lợi thế, cơ hội, tiềm năng của thành phố mới, Ban Thường vụ Thành ủy cũng chủ động phối hợp các bộ, ngành Trung ương tổ chức nhiều hội thảo khoa học với sự tham gia của đội ngũ các chuyên gia hàng đầu, nhà khoa học, trí thức trong và ngoài thành phố.

Đồng chí Bí thư Thành ủy Lê Tiến Châu nêu rõ: Thành phố quyết tâm xây dựng Đảng bộ đoàn kết, trong sạch, vững mạnh; đổi mới mạnh mẽ và thực chất phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đủ sức lãnh đạo thành phố bước vào kỷ nguyên mới. Cùng với đó, thực hiện chủ trương của Đảng, thành phố đang nỗ lực, đồng thuận xây dựng bộ máy chính quyền tinh, gọn, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, minh bạch, gần dân, hiểu dân và phục vụ nhân dân, bảo đảm mọi quyết sách đều hướng đến lợi ích của người dân.

Tại hội nghị công bố các quyết định thành lập thành phố Hải Phòng mới vào ngày 30/6/2025, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tặng thành phố 12 chữ: “Đoàn kết, giàu mạnh, hiện đại, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc”. Đồng thời, bày tỏ tin tưởng, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân thành phố tiếp tục phát huy truyền thống văn hóa và lịch sử cách mạng vẻ vang của đất Cảng anh hùng và xứ Đông văn hiến; là hình mẫu trong xây dựng chủ nghĩa xã hội gắn với con người xã hội chủ nghĩa, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp phát triển chung của đất nước.

 

LÊ OANH / baohaiphong.vn

Các tin khác

Tin đọc nhiều