Khẩn trương đưa Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp vào cuộc sống
Ngay sau thành công của Đại hội Đảng bộ các xã, phường, đặc khu, Đảng ủy các địa phương nhanh chóng xây dựng và triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội.

Quán triệt Nghị quyết Đại hội đến 100% đảng viên
Sinh hoạt chi bộ thường kỳ tháng 9/2025 vào ngày 3/9 vừa qua của Tổ dân phố số 9 (phường Hải Dương) rộn ràng hơn so với mọi lần. Đồng chí Nhữ Xuân Minh, Bí thư Chi bộ, Tổ trưởng Tổ dân phố số 9 cho biết: "Lĩnh hội tinh thần sau khi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ phường lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025 - 2030, tôi quán triệt tới 22/22 đảng viên trong chi bộ và nhận được sự đồng tình cao của đảng viên đối với phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển địa phương trong nhiệm kỳ tới. Các đảng viên thống nhất, quyết tâm cao tiếp tục duy trì hiệu quả các mô hình “Xây dựng đại lộ Trần Hưng Đạo văn minh, sạch đẹp”, “ 100% treo cờ Tổ quốc”, “Tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy”… Qua đó, chung tay cùng Đảng bộ, nhân dân phường hoàn thành các nhiệm vụ, chỉ tiêu đề ra.
Đồng chí Phạm Công Quân, Bí thư Đảng ủy phường thông tin, đến nay, Đảng ủy phường hoàn thiện dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Trong đó cùng với các nhiệm vụ, chỉ tiêu phấn đấu, Đảng ủy phường xác định rõ giải pháp, nguồn lực triển khai thực hiện, nhất là Đảng ủy phường thảo luận, nghiên cứu đề xuất từ 3 - 5 đề án trong các lĩnh vực xây dựng đảng, chính quyền, phát triển đô thị, nông nghiệp sạch, du lịch…, từ đó thúc đẩy địa phương phát triển.
Là địa phương “mở màn” Đại hội điểm từ cuối tháng 7/2025, đến nay, Đảng bộ phường Hải An hoàn thành và ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng bộ phường lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Đồng chí Phạm Thị Chuyên, Phó bí thư Thường trực Đảng ủy phường thông tin, dự kiến trung tuần tháng 9/2025, Đảng ủy phường tổ chức hội nghị quán triệt Chương trình hành động, giám sát, kiểm tra thực hiện Nghị quyết tới đại diện lãnh đạo cấp ủy của 105 tổ chức đảng trên địa bàn. Từ đó, tiếp tục tuyên truyền sâu rộng tới cán bộ, đảng viên và nhân dân địa phương, tạo sự đồng thuận, chung tay thực hiện thắng lợi các nhóm nhiệm vụ, chỉ tiêu hằng năm và cả nhiệm kỳ.

Quyết tâm chính trị cao vì sự phát triển của địa phương
Theo báo cáo kết quả Đại hội cấp xã, phường, đặc khu, ngay sau tổ chức Đại hội thành công, Đảng ủy các địa phương lãnh đạo, chỉ đạo tập trung thực hiện các phần việc tiếp theo, như: Ban hành Thông báo nhanh kết quả Đại hội Đảng bộ lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025 - 2030 và ban hành các văn bản được Đại hội thông qua gồm báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm của ban chấp hành đảng bộ, báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý tham gia vào dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng, báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý tham gia vào dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2025 - 2030 và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ cấp xã lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025 - 2030.
Cấp ủy các địa phương cũng nhanh chóng xây dựng kế hoạch tuyên truyền, triển khai thực hiện các Nghị quyết, Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đến toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân. Qua đó, bảo đảm 100% cán bộ, đảng viên nắm vững các nội dung cốt lõi là mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm để cụ thể hóa vào Chương trình hành động. Các địa phương chủ động sáng tạo gắn tuyên truyền, quán triệt Nghị quyết với phát động thi đua thiết thực, tạo chuyển biến tích cực ngay từ đầu nhiệm kỳ, nhanh chóng đưa nghị quyết vào cuộc sống.
Trở về nhà sau hoạt động của mô hình “Ngày thứ bảy cùng dân”, đồng chí Nguyễn Thành Tô, Bí thư Chi bộ Tổ dân phố Trần Huy Liệu, phường Kiến An cho biết: "Không chỉ tạo cảnh quan sáng, xanh, sạch đẹp trên các tuyến đường, xóm ngõ trong những ngày chào mừng Đại hội Đảng bộ phường, cán bộ, đảng viên và nhân dân Tổ dân phố Trần Huy Liệu quyết tâm duy trì hiệu quả mô hình “Ngày thứ bảy cùng dân”, từ đó chung sức, đồng lòng xây dựng phường Kiến An xanh, văn minh, hiện đại, tích cực đóng góp vào sự phát triển của thành phố".
Sau sáp nhập, thành phố Hải Phòng mới và các xã, phường, đặc khu đang đứng trước cơ hội, điều kiện và nguồn lực để bứt phá, song cũng đối mặt với không ít khó khăn, thách thức, mà theo đồng chí Lê Tiến Châu, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng nhận định: “Nếu chậm trễ, chúng ta sẽ đánh mất lợi thế và cơ hội bứt phá”.
Dự và phát biểu chỉ đạo tại Đại hội xã, phường, đặc khu, các đồng chí lãnh đạo thành phố đề nghị ngay sau Đại hội, Ban Chấp hành Đảng ủy các địa phương khẩn trương chỉ đạo xây dựng ngay Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội, với mục tiêu cao nhất để hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết đề ra, bảo đảm phương châm "6 rõ" gồm: rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền. Trong đó, tập trung cao phát huy tiềm năng, lợi thế của từng địa phương, huy động mọi nguồn lực cho các nhiệm vụ trọng tâm. Đồng thời, tăng cường kiểm tra, giám sát, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy mạnh tuyên truyền, quán triệt Nghị quyết Đại hội một cách nghiêm túc, bài bản, đồng bộ và hiệu quả cao ngay từ đầu nhiệm kỳ.



