Nêu bật hơn đặc trưng của phía đông và phía tây Hải Phòng sau hợp nhất

Là một người dân luôn dõi theo sự phát triển của thành phố, tôi rất tin tưởng vào định hướng trong báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ lần này. Khát vọng xây dựng Hải Phòng trở thành trung tâm kinh tế biển, công nghiệp hiện đại và đô thị văn minh hoàn toàn phù hợp với vị thế và tiềm năng của thành phố trong giai đoạn mới.
Tuy vậy, theo tôi, báo cáo chính trị cần được chắt lọc, nêu bật những đặc trưng riêng biệt của từng vùng, thay vì đưa quá nhiều nội dung đôi chỗ còn lan man, trùng lặp.
Trước hết, cần khẳng định rõ vai trò của phía đông - vốn là Hải Phòng cũ, là biểu tượng của sự năng động, hội nhập quốc tế với hệ thống cảng biển, khu công nghiệp, khu kinh tế sôi động, cùng dịch vụ logistics và du lịch biển đảo, đang trở thành động lực then chốt, thể hiện khát vọng vươn ra biển lớn của thành phố.
Trong khi đó, phía tây – vốn là địa bàn của Hải Dương cũ trước khi hợp nhất – lại mang trong mình bề dày truyền thống văn hóa và bản sắc nông nghiệp, du lịch sinh thái giàu tiềm năng. Đây chính là nền tảng bền vững, là chiều sâu để Hải Phòng phát triển cân bằng, không chỉ chạy theo công nghiệp hóa, mà còn giữ được bản sắc văn hóa và chiều sâu lịch sử.
Tôi mong báo cáo chính trị làm nổi bật hơn đặc trưng của hai miền, nhấn mạnh được sự kết nối hài hòa giữa phía đông với sức mạnh hội nhập, phía tây với chiều sâu truyền thống. Một bản báo cáo súc tích, có trọng tâm, chắc chắn sẽ khơi dậy thêm niềm tin, niềm tự hào và đồng thuận rộng rãi trong nhân dân thành phố.



