Niềm tin gửi trọn vào Đại hội đổi mới của Thành phố Anh hùng
Những ngày này, nhân dân Hải Phòng hướng về Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 với niềm tin và kỳ vọng Đại hội sẽ mang đến sự đổi mới, quyết tâm cao, đưa Hải Phòng vững bước tiến xa.

Ra sức thi đua, nỗ lực giữ vững an ninh, an toàn khu vực biên giới
Hướng về Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2025 - 2030, bằng tình cảm, niềm tin sâu sắc, cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng thành phố tin tưởng rằng, thành công của Đại hội sẽ tạo động lực chính trị to lớn, khơi dậy khí thế thi đua sôi nổi, ý chí quyết tâm để Đảng bộ, chính quyền, quân và dân thành phố hoàn thành thắng lợi mọi chỉ tiêu, nhiệm vụ Đại hội đề ra.

5 năm qua, toàn thể cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng thành phố không ngừng nỗ lực, cố gắng hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, góp phần cùng quân và dân thành phố thực hiện thắng lợi các mục tiêu quan trọng của Nghị quyết Đại hội 16 Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2020 - 2025.
Bước vào nhiệm kỳ mới, với niềm tin, khí thế mới, tầm nhìn đổi mới, đoàn kết và quyết tâm hành động cao, Bộ đội Biên phòng thành phố tiếp tục làm tốt công tác tham mưu quản lý, bảo vệ chủ quyền, giữ vững an ninh trật tự khu vực biên giới biển, cửa khẩu cảng, nhất là đột phá vào tăng cường nguồn lực, ứng dụng công nghệ số, xây dựng cửa khẩu thông minh, kiểm soát tự động, chống buôn lậu hàng giả, vận chuyển trái phép chất ma túy.
Tập trung quán triệt đến toàn thể cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ nhất để thống nhất trong tư tưởng, hành động. Tiếp tục đẩy mạnh Cuộc vận động Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các cuộc vận động, phong trào thi đua. Cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng thành phố quyết tâm, ra sức thi đua, nỗ lực giữ vững an ninh, an toàn khu vực biên giới biển, đảo, cửa khẩu cảng thành phố, tạo môi trường, điều kiện tốt nhất phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.
Đại tá Phạm Hồng Phong (Chính ủy Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Hải Phòng)
Thổi bùng khát vọng cống hiến cho một Hải Phòng hiện đại, văn minh

Tôi rất tâm đắc với chủ đề Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025 – 2030: “Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng bộ; phát huy truyền thống Thành phố Anh hùng và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; đẩy mạnh đổi mới sáng tạo; đưa Hải Phòng trở thành thành phố Cảng hiện đại, văn minh, đi đầu trong xây dựng Chủ nghĩa xã hội”.
Là cán bộ quản lý một trường học trên địa bàn, tôi cảm nhận sâu sắc ý nghĩa lớn lao của Đại hội. Những định hướng lớn cùng phương châm “Đoàn kết – Dân chủ – Kỷ cương – Sáng tạo – Phát triển” không chỉ khơi dậy trong tôi niềm tin, tự hào sâu sắc vào tương lai, mà còn thổi bùng khát vọng cống hiến cho một Hải Phòng hiện đại, văn minh, đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Bởi đổi mới sáng tạo không chỉ là động lực cho kinh tế, mà còn là kim chỉ nam cho sự nghiệp giáo dục – nơi chúng tôi đang từng ngày nỗ lực đào tạo thế hệ trẻ tự tin hội nhập, góp phần xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao cho thành phố.
Tôi tin tưởng Đại hội sẽ mở ra những bước đột phá chiến lược, bước chuyển mang tính lịch sử, mở ra thời kỳ phát triển mới. Niềm tin ấy đồng thời nhắc nhở tôi và tập thể nhà trường về trách nhiệm cống hiến. Cùng với sự lãnh đạo của Đảng và chính quyền các cấp, chúng tôi sẽ tiếp tục đổi mới quản lý, nâng cao chất lượng dạy và học, phát huy truyền thống đoàn kết, tinh thần dám nghĩ dám làm – những giá trị đã làm nên tên tuổi Thành phố Anh hùng – để góp sức xây dựng Hải Phòng trở thành đô thị kiểu mẫu, thành phố đáng sống, đáp ứng trọn vẹn kỳ vọng lớn lao mà Đại hội đã khơi mở.
Thầy giáo Tô Văn Hoài (Hiệu trưởng Trường Tiểu học Trần Văn Ơn, phường Hồng Bàng)
Mong có chính sách đột phá thúc đẩy lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn phát triển

Qua theo dõi các phương tiện thông tin đại chúng, tôi được biết nhiệm kỳ 2020 - 2025, thành phố Hải Phòng đạt được nhiều thành tựu trong phát triển kinh tế - xã hội.
Đáng chú ý, thành phố đã tập trung đầu tư các dự án chỉnh trang đô thị, dự án đầu tư xây dựng nông thôn mới… Những thành quả của sự phát triển ấy góp phần tạo động lực mới cho sự phát triển của thành phố trong tương lai, rút ngắn khoảng cách giữa thành thị và nông thôn, tạo điều kiện thuận lợi cho các sản phẩm nông nghiệp vươn xa hơn, nâng cao giá trị sản xuất, thu nhập cho người dân.
Sau hợp nhất với tỉnh Hải Dương, thành phố Hải Phòng có dư địa phát triển mới trên tất cả các lĩnh vực từ công nghiệp đến nông nghiệp, du lịch, dịch vụ thương mại, cảng biển. Trước những thời cơ, vận hội mới, tôi kỳ vọng tại Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hải Phòng lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025 - 2030, thành phố sẽ tiếp tục có cơ chế, chính sách đột phá thúc đẩy lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn phát triển nhằm đẩy nhanh lộ trình tái cơ cấu lại nền nông nghiệp, nâng cao giá trị, thu nhập cho người dân.
Ông Lê Xuân Thuấn (Thôn Vinh Quang, xã Vĩnh Bảo)
Mong Nghị quyết Đại hội sớm đi vào cuộc sống

Là 1 trong hơn 200.000 cựu chiến binh của thành phố Hải Phòng, tôi thấy nhiệm kỳ 2020 - 2025, thành phố có nhiều chính sách an sinh chăm lo đến người dân, thực sự vì người dân, nhất là chính sách đối với người có công, hộ nghèo, hộ cận nghèo, người yếu thế. Nhiều cựu chiến binh được thành phố quan tâm tặng quà dịp lễ, Tết, hỗ trợ xây, sửa nhà… Cựu chiến binh chúng tôi nói riêng và nhân dân nói chung đánh giá cao sự quan tâm này và ghi nhận những nỗ lực của tập thể lãnh đạo thành phố.
Theo dõi Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hải Phòng lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025 - 2030, tôi và nhiều cựu chiến binh rất phấn khởi. Đây là Đại hội Đảng bộ đầu tiên sau hợp nhất nên chúng tôi rất kỳ vọng tập thể lãnh đạo thành phố sẽ đoàn kết, nhân lên sức mạnh “hợp nhất” để lãnh đạo, chỉ đạo, đưa thành phố phát triển nhanh, mạnh.
Tiếp tục làm tốt công tác an sinh, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng thành phố Hải Phòng thực sự đáng sống không chỉ với người dân thành phố, mà còn với những người dân từ các tỉnh, thành phố khác đến.
Tôi mong Đại hội sẽ xây dựng được một nghị quyết chất lượng với các chỉ tiêu phấn đấu, nhiệm vụ, giải pháp sát tình hình thực tế, để nghị quyết thực sự có sức sống trong đời sống nhân dân, để sau 5 năm, hết nhiệm kỳ nhìn lại thấy được sự đổi thay tích cực từ đời sống xã hội, sự phát triển mạnh mẽ của thành phố.
Cựu chiến binh Nguyễn Đăng Hàn (Tổ dân phố Tôn Đức Thắng, phường An Hải)
Đồng lòng hướng về Đại hội

Là một đảng viên, một người dân tộc thiểu số trong 17 dân tộc anh em đang cùng chung sống trên địa bàn phường Nguyễn Trãi, tôi hướng về Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hải Phòng lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 với niềm tin, kỳ vọng mạnh mẽ. Bởi đây là Đại hội lần đầu tiên sau hợp nhất tỉnh Hải Dương và thành phố Hải Phòng, tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp.
Tôi tin tưởng Đại hội sẽ tạo sự gắn kết, đồng lòng, nhân lên sức mạnh đại đoàn kết trên các địa phương mới sáp nhập, nhất là gắn kết mọi người dân, mọi dân tộc trên toàn thành phố. Những ngày này, 17 dân tộc anh em phường Nguyễn Trãi chúng tôi cùng hướng về Đại hội, hoà mình vào không khí phấn khởi, vui tươi của thành phố.
Chúng tôi mong rằng Đại hội sẽ hoạch định bước phát triển mới của thành phố sau sáp nhập, nhìn nhận rõ những tiềm năng, lợi thế của từng vùng, địa phương để định ra đường lối phát triển trong nhiệm kỳ mới. Đặc biệt, thành phố sẽ quan tâm các giải pháp hỗ trợ phát triển kinh tế đồi rừng, du lịch cộng đồng vùng miền núi, khôi phục và phát huy giá trị bản sắc văn hoá riêng của người dân tộc thiểu số giúp cho đời sống người dân ngày càng tốt hơn.
Đảng viên Tô Thị Loan (Dân tộc Sán Dìu, phường Nguyễn Trãi)
Mong Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố đoàn kết, trách nhiệm, bản lĩnh, sáng tạo

Cùng với người dân toàn thành phố, những ngày này, cán bộ, đảng viên và các tầng nhân dân xã Hùng Thắng quan tâm, dõi theo Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025 - 2030 với nhiều kỳ vọng. Đại hội xác định rõ mục tiêu phát triển đến năm 2030: xây dựng Hải Phòng trở thành thành phố cảng biển công nghiệp hiện đại, văn minh, sinh thái và đáng sống tầm cỡ khu vực Đông Nam Á; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng cao, an sinh và phúc lợi xã hội toàn diện, tiệm cận các thành phố tiêu biểu trong khu vực…
Mục tiêu Đại hội đề ra là rất cao và nhiều thách thức. Để đạt được mục tiêu đó, thành phố đẩy nhanh việc thành lập Khu thương mại tự do, trong đó có một phần diện tích tại xã Hùng Thắng, Chấn Hưng. Đây chắc chắn là đột phá chiến lược, lợi thế cạnh tranh, động lực tăng trưởng mới của thành phố trong giai đoạn 5 năm sắp tới.
Tôi mong thành phố tiếp tục quan tâm đẩy nhanh đầu tư cơ sở hạ tầng đồng bộ, tăng kết nối vùng, liên vùng và quốc tế. Trong đó, khẩn trương hoàn thiện tuyến đường cao tốc Ninh Bình - Hải Phòng; đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng; sân bay quốc tế Hải Phòng; cảng Nam Đồ Sơn…
Song song với đó, thành phố tiếp tục thực hiện chủ trương “Đầu tư cho an sinh, phúc lợi xã hội đi trước một bước so với phát triển kinh tế”.
Tôi kỳ vọng, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ mới phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, bản lĩnh, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm… để lãnh lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ nhất đề ra.
Tin tưởng vào đội ngũ cán bộ trẻ ngày càng trưởng thành, bản lĩnh và sáng tạo

Tôi từng tham gia quân ngũ từ năm 1972 và có mặt trong Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử. Trở về địa phương, tôi gắn bó với công tác cơ sở, có 23 năm làm Bí thư chi bộ trước khi nghỉ hưu vào tháng 7 năm ngoái.
Sau khi tỉnh Hải Dương và thành phố Hải Phòng sáp nhập, tôi cảm nhận tinh thần người dân rất phấn khởi, tin tưởng vào sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền. Nhân dân cũng chấp hành tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, phong trào thi đua ngày càng sôi nổi.
Hướng về Đại hội Đảng bộ thành phố Hải Phòng lần thứ nhất, chúng tôi tin tưởng vào đội ngũ cán bộ trẻ ngày càng trưởng thành, bản lĩnh và sáng tạo, biết kế thừa truyền thống cha anh, đồng thời dám nghĩ, dám làm, dám đổi mới để đưa địa phương ngày càng phát triển vững mạnh, đất nước ngày càng phồn vinh, giàu đẹp; nhân dân được hưởng cuộc sống ấm no, hạnh phúc.
Kỳ vọng bứt phá từ chiến lược phát triển kinh tế biển

Qua theo dõi Đại hội Đảng bộ thành phố Hải Phòng nhiệm kỳ 2025 - 2030, tôi thực sự phấn khởi và tin tưởng vào bước chuyển mình mới của thành phố. Khi Hải Phòng - Hải Dương hợp nhất, triển khai chính quyền địa phương 2 cấp, người dân chúng tôi thấy rõ cơ hội được lắng nghe hơn, được tiếp cận nhiều hơn với nguồn lực phát triển.
Trên nhóm Zalo, fanpage của xã Kiến Hải, thông tin về Đại hội được cập nhật liên tục giúp người dân như tôi nắm rõ chủ trương, kỳ vọng vào định hướng lớn của thành phố. Tôi nghĩ rằng Kiến Hải với diện tích rộng và kế thừa thành quả của 4 địa phương ven biển trước sáp nhập (Đoàn Xá, Đại Hợp, Tân Phong, Tú Sơn), xã có nhiều lợi thế để tham gia vào quá trình phát triển hạ tầng, kinh tế biển và công nghiệp dịch vụ.
Điều tôi đặc biệt quan tâm là Khu kinh tế ven biển phía Nam Hải Phòng tới đây được hình thành với quy mô 20.000 ha, một quyết định mang tính chiến lược mở ra cơ hội phát triển cho các xã ven biển như Kiến Hải. Cùng với đó, các dự án lớn như dự án đường sắt Lào Cai – Hà Nội – Hải Phòng kết nối tới cảng Nam Đồ Sơn, ga Nam Đồ Sơn sẽ giúp hàng hóa, sản phẩm của vùng ven biển dễ dàng vận chuyển, chi phí thấp hơn, thị trường rộng mở nhờ hạ tầng giao thông đồng bộ, logistics phát triển, hệ thống đường sắt, cảng biển, sàn thương mại được thành phố và địa phương chú trọng.
Tôi kỳ vọng Đại hội lần này sẽ mở ra nhiều cơ hội bứt phá trên mọi lĩnh vực về kinh tế, văn hóa, xã hội, môi trường… để Kiến Hải trở thành một điểm sáng của vùng ven biển Hải Phòng, đóng góp vào sự phát triển chung của thành phố.
Anh Phạm Gia Mạnh (thôn Quần Mục 1, xã Kiến Hải)



