Cổng thông tin điện tử Đảng Cộng Sản Việt Nam
Hải Phòng
Hải Phòng
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Phát huy sức mạnh đoàn kết, kiến tạo thành phố phát triển

Nhân Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hải Phòng nhiệm kỳ 2025 - 2030, đồng chí Phạm Văn Lập, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố đã có bài viết 'Phát huy sức mạnh đoàn kết, kiến tạo thành phố phát triển'. Báo và phát thanh, truyền hình Hải Phòng xin trân trọng đăng bài viết này.

ong-lap.png
Đồng chí Phạm Văn Lập, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố trao bằng khen tặng các tập thể điển hình tiên tiến thành phố Hải Phòng lần thứ nhất. Ảnh: VIỆT QUÂN

Với vai trò nòng cốt là nơi hội tụ, tập hợp các tầng lớp nhân dân và các tổ chức chính trị - xã hội, hội quần chúng… giai đoạn 2020 - 2025, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp thành phố Hải Phòng không ngừng đổi mới, sáng tạo, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Qua đó, đóng góp tích cực vào sự phát triển vượt bậc của thành phố, đưa Hải Phòng trở thành một trong những cực tăng trưởng hàng đầu cả nước, đời sống nhân dân ngày càng nâng cao, tạo nền tảng vững chắc cho chặng đường phát triển mới.

Xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân - nền tảng phát triển vững chắc

Không có hội viên, đoàn viên như một số tổ chức chính trị - xã hội khác, nhưng thành viên của Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố lại rất rộng và đông đảo, bao gồm toàn thể hội viên, đoàn viên các tổ chức chính trị - xã hội, các hội quần chúng trực thuộc cùng các tầng lớp nhân dân, giai cấp trong xã hội. Từ công nhân, nông dân đến đội ngũ trí thức, doanh nhân, lực lượng vũ trang, đồng bào các tôn giáo, người Hải Phòng ở nước ngoài… đều được tập hợp, đoàn kết dưới mái nhà chung của Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, cùng hướng tới mục tiêu xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân vững chắc, tạo nền tảng cho sự phát triển của thành phố.

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy, giai đoạn 2020 - 2025, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội, các thành viên của Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp đã phát huy tốt vai trò nòng cốt, khích lệ, động viên nhân dân, khơi dậy tinh thần thi đua, trách nhiệm tham gia thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh. Khối đại đoàn kết toàn dân được củng cố, tăng cường; công nhân, nông dân, trí thức, doanh nhân, đồng bào có đạo… đều có những đóng góp thiết thực, trở thành lực lượng quan trọng cùng xây dựng thành phố phát triển mạnh mẽ hôm nay và trong những giai đoạn tiếp theo.

Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, gắn phong trào với đời sống

Giai đoạn 2020 - 2025, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp thành phố thực hiện nhiệm vụ trong bối cảnh kinh tế - xã hội phát triển khởi sắc, có những bước tiến lớn, trở thành một trong những điểm sáng của cả nước với nhiều chỉ tiêu quan trọng đạt mức cao, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ngày càng được cải thiện. Hoạt động của Ủy ban MTTQ và các đoàn thể nhân dân có nhiều đổi mới về nội dung, phương thức, đạt kết quả toàn diện, đóng góp thiết thực vào sự phát triển chung của thành phố.

Hằng năm, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp phát động nhiều phong trào thi đua rộng khắp, có sức lan tỏa mạnh mẽ, được tổ chức linh hoạt, sáng tạo, gắn với đời sống xã hội và mang lại hiệu quả thiết thực. Tiêu biểu là các cuộc vận động: “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, phong trào “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”… Cùng với đó, hệ thống MTTQ các cấp triển khai hiệu quả 8 chỉ tiêu, 5 chương trình hành động, trở thành lực lượng nòng cốt trong tập hợp, vận động nhân dân tham gia các phong trào lớn của thành phố và đất nước.

Kết quả nổi bật là MTTQ đã tích cực vận động nhân dân tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, đời sống văn hóa ở cơ sở. Người dân được đặt ở vị trí trung tâm, vừa là chủ thể, vừa là đối tượng thụ hưởng, từ đó phát huy tối đa quyền làm chủ, tạo sự đồng thuận xã hội và khơi dậy nguồn lực to lớn trong dân. Nhờ đó, nhân dân không chỉ ủng hộ các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và thành phố mà còn chủ động, tích cực tham gia xây dựng quê hương. Riêng Ủy ban MTTQ thành phố Hải Phòng (cũ) đã vận động hơn 26.000 tổ chức, cá nhân, gia đình hiến trên 639.200 m² đất trị giá hàng nghìn tỷ đồng, đóng góp hơn 50.000 ngày công, trồng trên 100.000 cây xanh. Tỉnh Hải Dương (cũ) huy động trên 1.000 tỷ đồng từ cộng đồng để xây dựng nông thôn mới. Đến năm 2020, Hải Dương hoàn thành xây dựng nông thôn mới; năm 2024, Hải Phòng cũng hoàn thành, hiện đang hướng tới nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu. Bộ mặt nông thôn thay đổi rõ rệt, nhiều xã không chỉ đạt chuẩn nâng cao mà còn hướng tới xây dựng nông thôn mới “đáng sống”.

Song song với các phong trào, MTTQ các cấp triển khai kịp thời chính sách an sinh xã hội, giúp hộ nghèo, cận nghèo vươn lên trong cuộc sống. Giai đoạn 2020 - 2025, Hải Phòng (cũ) đã xây dựng 706 nhà đại đoàn kết, nhà tình nghĩa, mái ấm công đoàn với kinh phí 63 tỷ đồng; trao trên 44.000 suất quà trị giá 27,5 tỷ đồng. Tại Hải Dương, từ năm 2021 đến tháng 3/2025, Ủy ban MTTQ các cấp hỗ trợ xây mới, sửa chữa 704 ngôi nhà với tổng trị giá 31,1 tỷ đồng; hỗ trợ khám chữa bệnh, học sinh nghèo vượt khó, sản xuất cho trên 15.000 lượt người với kinh phí hơn 7 tỷ đồng.

Trong bối cảnh chịu ảnh hưởng nặng nề do dịch COVID-19 và thiên tai, Ủy ban MTTQ các cấp kịp thời phát động phong trào “Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch COVID-19”; đồng thời vận động ủng hộ nhân dân bị thiệt hại do bão số 3 năm 2024. Các hoạt động này thu hút sự tham gia của đông đảo nhân dân, tạo nguồn lực hỗ trợ người dân khắc phục khó khăn. Hải Phòng cũng tích cực tham gia cùng cả nước trong phong trào xóa nhà tạm, nhà tranh, hỗ trợ các tỉnh Tây Bắc xây dựng nhà đại đoàn kết.

Một nhiệm vụ quan trọng khác được Ủy ban MTTQ thực hiện hiệu quả trong giai đoạn này là công tác giám sát, phản biện xã hội, thực hiện dân chủ, tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước và hệ thống chính trị. Ủy ban MTTQ các cấp triển khai thực hiện Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở; phát huy vai trò Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư cộng đồng; đồng thời chủ trì, phối hợp thực hiện hàng trăm cuộc giám sát trên nhiều lĩnh vực, trong đó có giám sát trách nhiệm người đứng đầu.

Nhờ các giải pháp đồng bộ, công tác chăm lo an sinh xã hội đạt nhiều kết quả vượt trội. Đến năm 2024, Hải Phòng (trước đây) không còn hộ nghèo; Hải Dương (cũ) chỉ còn 0,96% hộ nghèo. Đây là minh chứng rõ nét cho sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, góp phần tạo nền tảng vững chắc để thành phố tiếp tục phát triển bền vững.

Nhân lên sức mạnh lòng dân trong giai đoạn phát triển mới

Từ ngày 1/7/2025, tỉnh Hải Dương hợp nhất với thành phố Hải Phòng, hình thành thành phố Hải Phòng mới với nhiều lợi thế phát triển trên mọi lĩnh vực. Cùng với đó, mô hình chính quyền địa phương 2 cấp được triển khai, hoạt động của Ủy ban MTTQ các cấp cũng có nhiều đổi mới, phù hợp với tình hình thực tiễn, hướng tới mục tiêu cao nhất là xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân vững chắc, làm nền tảng cho phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh.

Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố trình Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025 - 2030 xác định: Ủy ban MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, các hội quần chúng tiếp tục phát huy vai trò tập hợp các giai cấp, tầng lớp trong xã hội; triển khai Chiến lược đại đoàn kết toàn dân tộc đến năm 2030, tầm nhìn 2045; tổ chức thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 21-NQ/TU ngày 26/6/2025 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác mặt trận các cấp thành phố giai đoạn 2025 - 2030, tầm nhìn 2045; nâng cao chất lượng giám sát, phản biện xã hội theo hướng chủ động, từ sớm, từ cơ sở.

Để thực hiện nhiệm vụ trên, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố xác định nhiều nhiệm vụ trọng tâm, trong đó có sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, đồng bộ, hiệu lực, hiệu quả gắn với nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ. Tổ chức tốt cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 16 và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031; quyết liệt triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Với quyết tâm cao, cán bộ, công chức trong hệ thống MTTQ các cấp thành phố sẽ nỗ lực tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân, tăng cường đồng thuận xã hội, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển của thành phố nhiệm kỳ 2025 - 2030 và những năm tiếp theo, góp phần xây dựng Hải Phòng trở thành thành phố văn minh, hiện đại, đi đầu trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội.

 

baohaiphong.vn

Các tin khác

Tin đọc nhiều