Cổng thông tin điện tử Đảng Cộng Sản Việt Nam
Hải Phòng
Hải Phòng
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Phường Phù Liễn khai mạc lễ hội truyền thống di tích lịch sử - văn hóa cấp quốc gia đền Kha Lâm năm 2026

(Haiphong.gov.vn) - Tối  22/3, phường Phù Liễn long tổ chức khai mạc lễ hội truyền thống di tích lịch sử - văn hóa cấp quốc gia đền Kha Lâm. Tới dự có các đồng chí: Thiếu tướng Nguyễn Nam Tiến – Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 3; Lê Trí Vũ – Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy; Phạm Văn Thép - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Quản lý khu kinh tế Hải Phòng; Phạm Văn Khanh – Ủy viên Thành ủy, Trưởng Ban Đô thị HĐND thành phố. Cùng dự có các đồng chí lãnh đạo một số Sở, ngành thành phố; lãnh đạo quận Kiến An qua các thời kỳ; lãnh đạo Cục Chính trị Quân khu 3, Đoàn Văn công Quân khu 3; lãnh đạo các phường Nhị Chiểu, phường Kiến An, xã Kiến Hưng, xã An Hưng, xã An Khánh.

Đại biểu phường có đồng chí: Bùi Thị Tuyết Mai – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường; Phạm Văn Diện – Chủ tịch UBND phường; Phạm Tiến Thắng – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường; Hoàng Thị Minh Thúy – Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường.

Một số tiết mục văn nghệ chào mừng lễ khai mạc lễ hội

 

Các đại biểu dự lễ khai mạc lễ hội

Đền Kha Lâm (còn gọi là đền Vua Bà) tọa lạc tại tổ dân phố Kha Lâm 6, phường Phù Liễn tôn thờ Chiêu Chinh Công chúa Trần Thị Hinh – con gái vua Trần Thánh Tông. Sinh năm 1258, bà nổi tiếng là người văn võ song toàn, giàu lòng nhân ái và sớm thể hiện tinh thần yêu nước. Trong cuộc kháng chiến chống quân Nguyên – Mông lần thứ hai (năm 1285), bà trở về quê mẹ Kha Lâm, chiêu mộ dân binh, tổ chức luyện tập võ nghệ, góp phần cùng triều đình đánh giặc giữ nước. Không chỉ có công trong sự nghiệp chống ngoại xâm, Chiêu Chinh Công chúa còn gắn bó mật thiết với đời sống Nhân dân. Bà có công khai khẩn ruộng đất, mở mang chợ bến, xây dựng cầu cống, lập chùa, giúp đỡ người nghèo. Sau khi qua đời, bà được Nhân dân lập đền thờ. Vua Trần Anh Tông sắc phong bà là Chiêu Chinh công chúa Đại vương. Các triều vua sau nhà Trần sắc phong cho công chúa là Thượng Đẳng thần, Trinh uyển tôn thần, tặng 8 chữ “Phương dung - Ý đức - Tế thế - An dân”.

Đền có kiến trúc truyền thống hình chữ Đinh, gồm 5 gian tiền đường và 3 gian hậu cung; đồng thời phối thờ một số nhân vật có công trong các cuộc kháng chiến thời Trần. Với giá trị lịch sử và văn hóa tiêu biểu, năm 1992, Đền Kha Lâm được công nhận là Di tích lịch sử – văn hóa cấp Quốc gia, trở thành điểm sinh hoạt tín ngưỡng, văn hóa tiêu biểu của Nhân dân địa phương. Lễ hội truyền thống đền Kha Lâm diễn ra trong 3 ngày: mùng 4, mùng 5 và mùng 6 tháng 2 âm lịch hàng năm. 

 Đồng chí Phạm Văn Diện - Chủ tịch UBND phường, Trưởng Ban Tổ chức lễ hội phát biểu khai mạc lễ hội

Phát biểu tại lễ khai mạc, đồng chí Phạm Văn Diện - Chủ tịch UBND phường, Trưởng Ban Tổ chức lễ hội nhấn mạnh: lễ hội truyền thống di tích lịch sử - văn hóa cấp quốc gia đền Kha Lâm là hoạt động văn hóa có ý nghĩa sâu sắc, nhằm tưởng nhớ, tri ân công đức Đức Bà Chiêu Chinh Công chúa – người có nhiều đóng góp đối với quê hương, đất nước. Đồng thời, đây cũng là dịp để Nhân dân và du khách ôn lại truyền thống lịch sử, khơi dậy niềm tự hào dân tộc, củng cố khối đại đoàn kết cộng đồng và góp phần bảo tồn, phát huy các giá trị di tích. 

Đông đảo nhân dân tham dự lễ khai mạc lễ hội

Trong giai đoạn phát triển mới, việc gìn giữ và phát huy giá trị Di tích lịch sử – văn hóa Đền Kha Lâm không chỉ là trách nhiệm mà còn là niềm tự hào của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân phường Phù Liễn. Đồng thời, qua đó góp phần quảng bá hình ảnh địa phương, thúc đẩy phát triển văn hóa – du lịch, xây dựng đời sống văn hóa ngày càng phong phú, lành mạnh. 

 Đồng chí Bùi Thị Tuyết Mai – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường, Trưởng Ban Chỉ đạo lễ hội đánh trống khai mạc lễ hội

Tại lễ khai mạc, đồng chí Bùi Thị Tuyết Mai – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường, Trưởng Ban Chỉ đạo lễ hội đã thực hiện nghi thức đánh trống khai mạc, chính thức mở đầu Lễ hội truyền thống di tích lịch sử - văn hóa cấp quốc gia Đền Kha Lâm năm 2026.

Các đồng chí lãnh đạo thành phố dâng hương đền Kha Lâm

Năm nay, công tác tổ chức lễ hội được nâng tầm cả về quy mô và chất lượng, bảo đảm bài bản, đồng bộ. Phần lễ được tổ chức đúng quy định, giữ gìn các nghi thức truyền thống và bản sắc văn hóa dân tộc. Phần hội diễn ra phong phú, sôi nổi với nhiều hoạt động văn hóa, trò chơi dân gian hấp dẫn như: tổ tôm điếm, đập niêu, cờ tướng, liên hoan võ cổ truyền. 

Một số hình ảnh lễ rước kiệu Đức Bà

Chiều cùng ngày Ban Tổ chức lễ hội tổ chức lễ rước kiệu Đức Bà, lễ rước có sự tham gia của 25 đoàn với hơn 400 người, được tổ chức bài bản theo trình tự nghi lễ truyền thống. Mỗi đoàn đều chuẩn bị công phu từ trang phục, cờ hội đến nghi thức rước, thể hiện sự trang nghiêm, lòng thành kính đối với Đức Bà. 

Điểm nhấn của lễ rước là xe kiệu cung nghinh tượng Đức Bà Chiêu Chinh Công Chúa – nhân vật lịch sử thời Trần có công chiêu mộ dân binh tham gia chống giặc Nguyên - Mông, đồng thời khai khẩn ruộng đất, giúp dân an cư lạc nghiệp, được Nhân dân tôn kính và thờ phụng suốt hơn bảy thế kỷ.

Tham gia đoàn rước có đội múa Lân – Rồng, các đội rước cờ hội – cờ thánh, giàn trống, múa sen, múa quạt, đội dân tộc, nhạc lễ và đoàn xênh, góp phần tạo nên không gian lễ hội vừa trang nghiêm vừa ấn tượng.

Các đoàn tế nam, tế nữ cùng đoàn đội lễ với các lễ vật truyền thống như trầu cau, hoa quả, bánh kẹo; mâm lợn quay – xôi và mâm lương (gạo, muối, nông sản) được chuẩn bị công phu, thể hiện lòng thành kính của Nhân dân đối với Đức Bà. Đoàn Phật giáo, đội bát biểu chấp kích, lọng cùng xe kiệu – trung tâm của đoàn rước – làm nổi bật tính tôn nghiêm và linh thiêng của nghi lễ.

Lễ hội truyền thống di tích lịch sử - văn hóa cấp quốc gia đền Kha Lâm năm năm 2026 được tổ chức từ ngày 22/3 đến ngày 23/3/2026.

 


Nguyễn Hải / haiphong.gov.vn
Bình luận

Các tin khác

Tin đọc nhiều