Thanh niên Hải Phòng hăng hái viết đơn tình nguyện nhập ngũ

Mệnh lệnh từ trái tim
Vừa tốt nghiệp THPT, thay vì chọn học nghề hay thi vào các trường đại học như nhiều bạn bè cùng trang lứa, thanh niên Nguyễn Thanh Sơn (sinh năm 2007), ở tổ dân phố số 16 Máy Chai, phường Ngô Quyền tạm gác lại mọi việc riêng, viết đơn xin tình nguyện nhập ngũ. Sơn chia sẻ: “Từ nhỏ, em đã rất yêu quý và ngưỡng mộ hình ảnh các chú bộ đội. Ngay khi còn ngồi trên ghế nhà trường, em xác định sẽ nhập ngũ, coi đây là trách nhiệm, nghĩa vụ thiêng liêng. Em tin rằng, môi trường quân ngũ sẽ là nơi lý tưởng để em học hỏi, rèn luyện bản thân, tiến tới chuyên nghiệp, được phục vụ lâu dài trong Quân đội nhân dân Việt Nam”.
Cảm động và hãnh diện trước nguyện vọng của con trai, mẹ em Nguyễn Thanh Sơn cho biết, Sơn thiệt thòi hơn các bạn cùng trang lứa vì điều kiện gia đình khó khăn. Khi con đề xuất nguyện vọng muốn viết đơn tình nguyện nhập ngũ, cả gia đình rất mừng vì thấy con trai trưởng thành, biết suy nghĩ và sống có trách nhiệm.
Ngoài em Nguyễn Thanh Sơn, theo Ban Chỉ huy quân sự phường Ngô Quyền, tính đến ngày 8/10/2025, Ban tiếp nhận 21 đơn xin tình nguyện nhập ngũ của các thanh niên trên địa bàn. Trong đó có 3 thanh niên tốt nghiệp đại học loại khá trở lên và 1 em sinh năm 2005 sẵn sàng bảo lưu chương trình học đại học, tình nguyện viết đơn lên đường nhập ngũ. Đây đều là những gương thanh niên tiêu biểu, được cấp ủy, chính quyền địa phương ghi nhận và tổ chức biểu dương.
Cũng như Sơn và các thanh niên viết đơn tình nguyện nhập ngũ tại phường Ngô Quyền, câu chuyện về hai anh em song sinh Nguyễn Đức Bình và Nguyễn Văn Thanh ở thôn Kim Định (xã Kim Thành) cùng tình nguyện viết đơn nhập ngũ năm 2026 để lại nhiều ấn tượng đặc biệt. Không cần mệnh lệnh hành chính, tự bản thân các em ý thức và coi việc viết đơn xin tình nguyện nhập ngũ là mệnh lệnh từ trái tim. Cả Bình và Thanh đều chung quan điểm, việc nhập ngũ là nghĩa vụ thiêng liêng, là cơ hội để các em rèn luyện ý chí, có trách nhiệm với sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc mà thế hệ cha ông đi trước dày công gây dựng, giữ gìn.
Tại xã Kiến Hưng, chỉ tính hết tháng 9/2025, Ban chỉ huy quân sự xã tiếp nhận 12 lá đơn tình nguyện xin nhập ngũ. Qua theo dõi, đây đều là những nam thanh niên luôn gương mẫu, tích cực tham gia các hoạt động đoàn thể, phong trào địa phương. Hành động đẹp này đang tiếp tục lan tỏa, thôi thúc thế hệ trẻ xã Kiến Hưng tiếp tục phát huy truyền thống quê hương cách mạng anh hùng, góp sức xây dựng và bảo vệ vững chắc nền độc lập, hòa bình của đất nước.
Làm tốt chính sách hậu phương quân đội
Mặc dù mới khởi động, chuẩn bị cho công tác sơ tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2026, nhưng trên địa bàn thành phố có hàng trăm thanh niên hăng hái tình nguyện viết đơn lên đường nhập ngũ. Mỗi lá đơn tình nguyện nhập ngũ không chỉ là lời hứa với Tổ quốc, mà còn là biểu tượng cho tinh thần yêu nước và khát vọng cống hiến của thanh niên.
Đặc biệt trong giai đoạn hiện nay, những tấm gương thanh niên tình nguyện nhập ngũ là niềm tự hào, tiếp thêm động lực cho công tác tuyển quân, góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh...
Để có được kết quả đó, phải kể đến vai trò của các đơn vị quân đội, Hội đồng nghĩa vụ quân sự và tổ chức chính trị - xã hội, đoàn thể các cấp làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, động viên các thanh niên và gia đình có con em trong độ tuổi nghĩa vụ quân sự hiểu rõ trách nhiệm và nghĩa vụ, động viên con em hăng hái tình nguyện lên đường nhập ngũ.

Phó chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự phường Ngô Quyền Lưu Thành Trung cho biết, đến nay phường rà soát gửi thông báo về việc thực hiện khám sơ tuyển nghĩa vụ quân sự tới 431 nam công dân đủ điều kiện trên địa bàn. Dự kiến, công tác khám sơ tuyển sức khỏe đợt 1 diễn ra vào ngày 18 và 19/10/2025. Phường đã tổ chức 2 đợt gặp mặt động viên các thanh niên có đơn tình nguyện lên đường nhập ngũ kịp thời biểu dương và mong muốn tiếp tục lan tỏa hành động đẹp này để mùa tuyển quân năm 2026 thuận lợi, bảo đảm đủ quân số.
Thông qua chủ động triển khai, tổ chức tốt các hoạt động giáo dục, giao lưu, thăm hỏi tặng quà thanh niên nhập ngũ, khen thưởng, biểu dương kịp thời những thanh niên viết đơn tình nguyện của các địa phương đã góp phần khích lệ, cổ vũ các nam thanh niên nêu cao tinh thần tự giác, trách nhiệm của công dân trong thực hiện nghĩa vụ quân sự.



