Xây dựng hệ thống quản lý giao thông thông minh, hiện đại

Tôi sinh ra và lớn lên ở TP Hải Phòng, nhưng định cư và làm việc tại Cộng hòa Liên bang Đức nhiều năm nay. Những năm gần đây, mỗi lần về quê, tôi thấy Hải Phòng phát triển kinh tế và đô thị nhanh chóng. Hệ thống giao thông được mở rộng, tăng kết nối.
Mới đây, qua đọc Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2025 - 2030 trên báo Hải Phòng điện tử, tôi cho rằng, để tiếp tục phát huy những thành quả đạt được và hướng tới mục tiêu trở thành thành phố công nghiệp, hiện đại, văn minh, bền vững theo dự thảo chủ đề của đại hội nhiệm kỳ 2025 – 2030 đề ra, Hải Phòng cần có những chiến lược đầu tư hạ tầng hiệu quả và bền vững hơn nữa, nhất là nâng cao chất lượng hạ tầng giao thông.
Hải Phòng có lợi thế lớn với đầy đủ 5 loại hình giao thông: đường bộ, đường sắt, đường biển, đường thủy và đường hàng không, nên càng cần đầu tư đồng bộ hơn nữa. Thành phố cần tiếp tục mở rộng và nâng cấp những tuyến đường huyết mạch, chú trọng tuyến kết nối với cảng biển và khu công nghiệp lớn. Xây dựng tuyến đường vành đai và cầu vượt để giúp giảm tình trạng ùn tắc giao thông, nhất là vào giờ cao điểm. Tôi nhận thấy rằng, việc phát triển các phương tiện giao thông công cộng chất lượng cao như xe buýt nhanh hoặc tàu điện ngầm sẽ là giải pháp hiệu quả để giải quyết vấn đề di chuyển của người dân và giảm thiểu ô nhiễm môi trường.
Hải Phòng cần xem xét nghiên cứu, ứng dụng công nghệ, xây dựng hệ thống quản lý giao thông thông minh, hệ thống chiếu sáng công cộng tiết kiệm năng lượng, giúp nâng cao hiệu quả quản lý đô thị hiện đại hơn.



