Cổng thông tin điện tử Đảng Cộng Sản Việt Nam
Hải Phòng
Hải Phòng
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

'Dân vận khéo' khơi thông nguồn lực, tạo sức mạnh từ cơ sở

Hơn 1.700 mô hình 'Dân vận khéo' tại Hải Phòng được duy trì, nhân rộng, góp phần khơi dậy nguồn lực, tạo sự đồng thuận trong nhân dân để thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

00:00

dan-van-kheo-2.jpg
Cán bộ Hội đồng bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư phường Phù Liễn giải đáp thắc mắc của người dân có đất thu hồi tại Dự án đường nối quốc lộ 5 và quốc lộ 10, bảo đảm dự án triển khai đúng tiến độ.

Thiết thực, hiệu quả

Tổ dân phố số 50 phường Gia Viên có hơn 300 hộ dân, trong đó phần lớn các hộ dân hoạt động kinh doanh, buôn bán nhỏ. Ông Đặng Văn Tới, Trưởng Ban công tác Mặt trận cho biết cùng cả hệ thống chính trị phường, các hộ dân trong tổ dân phố thống nhất cao chung tay xây dựng mô hình “Thành phố văn minh, xã, phường hạnh phúc”, cụ thể là thực hiện tốt các tiêu chí về giữ gìn cảnh quan đường hè, xóm ngõ; phòng chống cháy nổ; giúp đỡ người hoàn cảnh khó khăn…

Theo đồng chí Vũ Thị Loan, Phó Bí thư Thường trực phường Gia Viên, hướng tới mục tiêu xây dựng phường văn minh, hiện đại, phát triển bền vững, các tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, đoàn thể trên địa bàn phường đã linh hoạt, sáng tạo đăng ký xây dựng và triển khai thực hiện nhiều mô hình “Dân vận khéo” trong lĩnh vực giải phóng mặt bằng, chỉnh trang đô thị, chuyển đổi số, bảo vệ môi trường… góp phần hoàn thành các nhiệm vụ chính trị đề ra trong năm 2026 và những năm tiếp theo.

Lãnh đạo phường Đông Hải cho biết địa phương đã xây dựng và duy trì 27 mô hình “Dân vận khéo”, tập trung hướng về cơ sở, giải quyết những khâu khó, việc mới. Địa phương tiếp tục triển khai mô hình điểm “Tổ dân phố không vi phạm đất đai, trật tự đường hè” tại 3 tổ dân phố trên địa bàn, từng bước đưa công tác quản lý đất đai, trật tự đường hè vào nền nếp. Phấn đấu trong năm 2026, tất cả các phòng của phường có mô hình “Dân vận khéo” trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn; 100% số chi bộ tổ dân phố có mô hình “Dân vận khéo” về giải phóng mặt bằng, quản lý đất đai, trật tự xây dựng, trật tự đường hè, vệ sinh môi trường và an sinh xã hội...

Lan tỏa từ thành thị tới nông thôn, cấp ủy, chính quyền, đoàn thể các địa phương làm tốt công tác dân vận và phát huy vai trò chủ thể của người dân trong xây dựng nông thôn mới. Điển hình như vận động nhân dân cho thuê, mượn đất tích tụ ruộng đất, phát triển kinh tế hộ gia đình tại thôn Úc Gián, xã Kiến Thụy; giải phóng và bàn giao mặt bằng để xây dựng khu tái định cư, tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng tại thôn Thiệu Mỹ, xã Hà Đông; phân loại và xử lý rác thải hữu cơ tại nguồn bằng chế phẩm IMO tại xã Thanh Miện; chuyển đổi trên diện tích trồng lúa năng suất thấp sang mô hình VAC trứng gà thương phẩm OCOP tại thôn Vĩnh Lại, xã Mao Điền... góp phần tạo diện mạo nông thôn mới kiểu mẫu chuyển mình mạnh mẽ, hiện đại, văn minh và bền vững .

dan-van-kheo-1.jpg
Hội viên phụ nữ phường Gia Viên tích cực tham gia mô hình giữ gìn vệ sinh đường hè, xóm ngõ sạch đẹp.

Cầu nối ý Đảng, lòng dân

Theo Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy, hơn 1.700 mô hình đang được duy trì và đăng ký mới, phong trào thi đua “Dân vận khéo” được các địa phương, cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện bài bản, nền nếp, bám sát nhiệm vụ chính trị của thành phố.

Từ việc xây dựng kế hoạch, đăng ký mô hình theo chỉ tiêu được giao phù hợp thực tiễn và từng bước triển khai thực hiện theo lộ trình. Trong đó đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền sâu rộng đến các tầng lớp nhân dân; gắn việc thực hiện mô hình với nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, cơ quan, đơn vị; phân công rõ trách nhiệm cho các tổ chức, cá nhân trong việc tham mưu, tổ chức thực hiện; thực hiện chế độ báo cáo, kiểm tra, giám sát định kỳ. Nhờ đó, phong trào đã phát huy hiệu quả, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân, tăng cường sự gắn bó giữa Đảng, chính quyền và nhân dân, đồng thời thúc đẩy các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và chuyển đổi số.

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025 - 2030 đề ra tiêu chí: hằng năm, 100% số xã, phường, đặc khu; sở, ngành có mô hình “Dân vận khéo” gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, lĩnh vực hoạt động, công tác của ngành, địa phương, đơn vị. 100% số đảng bộ cấp xã và các đảng bộ trực thuộc Thành ủy đã ban hành văn bản lãnh đạo, tổ chức đăng ký mô hình phù hợp với thực tiễn cơ sở.

Đồng chí Bùi Thị Tuyết Mai, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Phù Liễn cho biết các mô hình “Dân vận khéo” đăng ký và thực hiện bám sát chủ đề năm 2026 của địa phương là “Đẩy mạnh cải cách hành chính - Thực hiện chuyển đổi số toàn diện - Tập trung giải phóng mặt bằng, chỉnh trang đô thị”. Từ đó, tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm của toàn cán bộ, đảng viên và Nhân dân toàn phường khắc phục khó khăn, quyết tâm hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao và của địa phương.

Đây cũng là yêu cầu của lãnh đạo thành phố đối với công tác dân vận trong giai đoạn mới. Đó là, không ngừng đổi mới, sáng tạo, hướng về cơ sở, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, lắng nghe và huy động sự tham gia trực tiếp của người dân vào các quyết định, cơ chế, chính sách, để các mô hình “Dân vận khéo” thực sự là ý Đảng, lòng dân, thúc đẩy thành phố hoàn thành các nhiệm vụ chính trị năm 2026 và những năm tiếp theo.


LÊ OANH / baohaiphong.vn
Bình luận

Các tin khác

Tin đọc nhiều