Cổng thông tin điện tử Đảng Cộng Sản Việt Nam
Hải Phòng
Hải Phòng
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

‘Ươm mầm’ đảng viên từ đội ngũ trí thức trẻ

Phát triển đảng viên trong sinh viên - đội ngũ trí thức trẻ có ý nghĩa quan trọng nhằm tăng cường sức trẻ cho Đảng.
ket-nap.jpg
Chi bộ Sinh viên (Đảng bộ Trường Đại học Hải Phòng) tổ chức kết nạp Đảng cho quần chúng ưu tú

Thành quả của sự nỗ lực, cố gắng

Là 1 trong 15 quần chúng ưu tú được kết nạp Đảng trong đợt cuối năm 2025, chị Phạm Thị Dung, Khoa Giáo dục Tiểu học và Mầm non Trường Đại học Hải Phòng rất tự hào. Đối với chị, đây là kỷ niệm sâu sắc, dấu mốc quan trọng cho sự trưởng thành cũng như chặng đường phát triển mới. Để có thành quả như hôm nay, là sự cố gắng, nỗ lực không ngừng nghỉ của bản thân chị.

"Ngay khi bước chân vào giảng đường đại học, tôi đặt mục tiêu phấn đấu đứng trong hàng ngũ của Đảng nên cố gắng học tập, rèn luyện và đạt kết quả tốt. Trở thành đảng viên, tôi thấy mình cần có trách nhiệm đóng góp nhiều hơn những ý kiến để xây dựng tập thể chi bộ, tích cực đóng góp sức trẻ trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện", chị Dung nói.

Năm 2025, Đảng bộ Trường Đại học Hải Phòng là điểm sáng trong công tác phát triển Đảng từ sinh viên. Theo đồng chí Đỗ Việt Hưng, Phó bí thư Đảng uỷ bộ phận sinh viên, trong năm qua, Đảng bộ nhà trường tổ chức kết nạp Đảng cho 202 sinh viên, vượt chỉ tiêu 17 người. Chất lượng đảng viên được nâng cao khi những người được kết nạp đều là sinh viên ưu tú, có thành tích học tập, rèn luyện nổi trội. Tiến độ và kế hoạch phát triển được Đảng bộ triển khai từ sớm nên chỉ tiêu được hoàn thành và vượt trước thời hạn từ đầu tháng 11/2025.

Đảng bộ Trường Đại học Sao Đỏ kết nạp Đảng cho quần chúng ưu tú
Lễ kết nạp Đảng tại Trường Đại học Sao Đỏ.

Tại Trường Đại học Sao Đỏ, công tác phát triển Đảng trong sinh viên được chú trọng thông qua tổ chức những hoạt động thực tiễn. Với mục đích tạo môi trường thuận lợi cho sinh viên phấn đấu, rèn luyện, Đảng ủy nhà trường chỉ đạo Đoàn thanh niên, Hội sinh viên đa dạng hóa các hình thức hoạt động nhằm tập hợp, giáo dục, rèn luyện sinh viên như: “Sinh viên 5 tốt”, “Sinh viên xây dựng môi trường sư phạm thân thiện, lành mạnh”, “Đoàn viên thanh niên phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam” và nhiều hoạt động có ý nghĩa xã hội sâu rộng như: “Hiến máu nhân đạo”, “Chiến dịch mùa hè xanh”, “Chiến dịch tiếp sức mùa thi”…

Những hình thức hoạt động phong phú, sôi nổi đó đã thực sự tạo nên môi trường thuận lợi cho sinh viên phấn đấu khẳng định bản thân. Từ các hoạt động thực tiễn đó, năm 2025, Đảng bộ nhà trường tổ chức kết nạp Đảng cho 35 sinh viên, hoàn thành chỉ tiêu đề ra, tăng 2 đảng viên so với năm 2024. Trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ nhà trường phát triển được hơn 200 đảng viên, trong đó có gần 180 sinh viên vinh dự được kết nạp Đảng ngay trong thời gian học tập tại trường.

Chủ động tạo nguồn, tìm nguồn

Nguồn phát triển đảng viên trong sinh viên tại các trường đại học rất dồi dào. Nếu phát huy được từ nguồn này sẽ góp phần trẻ hóa và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên.

Bên cạnh nguồn đảng viên từ những “Sinh viên 5 tốt”, sinh viên có thành tích học tập tốt, cán bộ Đoàn, thì Đoàn thanh niên, Chi bộ sinh viên cần chú trọng “tìm nguồn” từ đội ngũ đoàn viên ưu tú, giảng viên trẻ tiêu biểu, cán bộ lớp, sinh viên là con em gia đình thương binh, liệt sĩ, gia đình có công với cách mạng…

Đối với những sinh viên có ý thức rèn luyện, phấn đấu rõ ràng, khi đã đủ điều kiện theo quy định, cần tạo thuận lợi trong xem xét kết nạp Đảng, trong đó có các sinh viên từ năm thứ 2 để các em có môi trường cống hiến, khẳng định năng lực, phẩm chất của bản thân.

Bên cạnh việc “tìm nguồn”, Đoàn thanh niên các trường cần “tạo nguồn” phát triển đảng viên bền vững, ổn định, tránh tình trạng trồi sụt, mất cân đối giữa các năm.

Bí thư Đoàn thanh niên Trường Đại học Y dược Hải Phòng Lê Trần Tuấn Anh cho rằng phải đổi mới tổ chức đa dạng các phong trào, hoạt động để thu hút, tập hợp đoàn viên tham gia, qua đó, phát hiện những nhân tố nổi trội để “ươm mầm”, bồi dưỡng.

Đảng viên trẻ tuyên thệ kết nạp Đảng
Đảng viên trẻ tuyên thệ trong Lễ kết nạp Đảng.

Phó giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Khắc Khiêm, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Hàng hải Việt Nam cho biết công tác tạo nguồn, lựa chọn đoàn viên, sinh viên ưu tú cần được triển khai đồng bộ, từ các lớp, các khoa, Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên, các chi bộ.

Đảng uỷ giao chỉ tiêu kết nạp đảng đến từng Chi bộ, Đảng bộ cơ sở; theo dõi, đôn đốc, nhắc nhở thường xuyên; tổ chức lớp bồi dưỡng, phát triển nguồn từ sinh viên ưu tú của trường hằng năm; làm tốt công tác hướng dẫn, cập nhật, hỗ trợ thực hiện các quy trình cho đảng viên, chi bộ, để các khâu khai hồ sơ, thẩm định, xác minh và thủ tục kết nạp Đảng thuận lợi...

Đảng ủy các trường cần chủ động đề ra kế hoạch tạo nguồn và kết nạp Đảng cho sinh viên ngay từ năm thứ nhất hoặc năm thứ hai, để tạo động lực cho sinh viên phấn đấu từ sớm. Trong sinh hoạt Đảng tại Chi bộ Sinh viên cần tích cực đổi mới, sáng tạo bởi hiện nay nhiều đảng viên khá trẻ, đã được kết nạp từ các Trường THPT, các địa phương.

Với đặc thù môi trường học tập, các đảng viên trẻ, sinh hoạt của chi bộ sinh viên cũng cần có “làn gió mới”, mang hơi thở của sức trẻ, hấp dẫn các đảng viên trẻ. Hiện nay, ngoài các nội dung sinh hoạt theo quy định chung, các chi bộ sinh viên đều có những hình thức sinh hoạt rất linh hoạt, các nội dung tuyên truyền không chỉ là thông tin đơn thuần mà được lồng ghép thông qua hình thức tọa đàm, thảo luận chuyên đề.

Tổ chức Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên chú trọng nâng cao chất lượng đoàn viên thông qua việc thường xuyên tổ chức các phong trào thiết thực, phù hợp để tập hợp thanh niên. Đồng thời, đổi mới nội dung, phương thức thực hiện các chương trình, hoạt động phong trào, tạo môi trường cho đoàn viên rèn luyện và trưởng thành, phấn đấu được đứng trong hàng ngũ của Đảng.


HOÀNG XUÂN / baohaiphong.vn
Bình luận

Các tin khác

Tin đọc nhiều