Cổng thông tin điện tử Đảng Cộng Sản Việt Nam
Hải Phòng
Hải Phòng
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Báo cáo chính trị thể hiện rõ tư duy đổi mới, tầm nhìn chiến lược

Nội dung 13 định hướng phát triển đất nước thể hiện tầm nhìn toàn diện và hợp lý trong bối cảnh phát triển mới.
dc-hien1.jpg
PGS, TS. NGUYỄN THỊ HIÊN, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Hải Phòng.

Sau khi đọc, nghiên cứu dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng cho thấy sự chuẩn bị hết sức công phu, kỹ lưỡng, chất lượng, kết tinh được trí tuệ, tâm huyết của toàn Đảng, toàn dân ta; nội dung trình bày khoa học, hợp lý, ngắn gọn, dễ hiểu và có tính định hướng, tính hành động cao. Đồng thời, các văn kiện thể hiện rõ tư duy đổi mới, tầm nhìn chiến lược và khát vọng phát triển đất nước hùng cường, thịnh vượng.

Nhận định nêu trong báo cáo chính trị khá đầy đủ, bao quát và khoa học, nêu bật những thành tựu đạt được, những tồn tại, hạn chế, yếu kém, phân tích những nguyên nhân, bài học kinh nghiệm trong nhiệm kỳ qua. Song, về quan điểm, mục tiêu xây dựng, phát triển đất nước trong giai đoạn mới cần bổ sung một số khó khăn, thách thức và thời cơ, thuận lợi đối với thế giới, Việt Nam.

Các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội đề ra có cơ sở khoa học và tính khả thi, phù hợp với thực tiễn đất nước trong giai đoạn mới, thể hiện sự quyết tâm cao của toàn hệ thống chính trị nhằm tạo ra sự “bứt phá”, “vươn mình” của đất nước trong giai đoạn mới. Song, để đạt được mục tiêu này, báo cáo chính trị cần đề cập đến vấn đề: đẩy mạnh cải cách thể chế và môi trường đầu tư kinh doanh; nâng cao năng suất lao động thông qua đổi mới sáng tạo và ứng dụng khoa học công nghệ; phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, đặc biệt trong lĩnh vực công nghệ cao; tăng cường liên kết vùng và hội nhập quốc tế chiều sâu.

Về cấu trúc và nội dung 13 định hướng phát triển đất nước giai đoạn 2026 - 2030, báo cáo cần làm rõ và tập trung cao vào tính khả thi, tầm nhìn dài hạn, định hướng phát triển toàn diện, bao quát nhiều lĩnh vực từ kinh tế, văn hóa, xã hội đến quốc phòng - an ninh; nhấn mạnh đổi mới và khoa học công nghệ… Nhìn chung, 13 định hướng phát triển đất nước thể hiện tầm nhìn toàn diện và hợp lý trong bối cảnh phát triển mới. Tuy nhiên, tính khả thi sẽ phụ thuộc vào cách thức triển khai, sự cụ thể hóa thành các chính sách và nhất là khả năng huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực.


PGS, TS. NGUYỄN THỊ HIÊN, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Hải Phòng / baohaiphong.vn

Các tin khác

Tin đọc nhiều