Cổng thông tin điện tử Đảng Cộng Sản Việt Nam
Hải Phòng
Hải Phòng
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Cán bộ, nhân dân Hải Phòng tin tưởng hướng về Đại hội XIV của Đảng

Cán bộ, đảng viên, nhân dân thành phố Hải Phòng gửi gắm niềm tin, kỳ vọng vào Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.
img_0212.jpg
Phường An Phong khánh thành công trình cải tạo, sửa chữa Trường THCS Hồng Phong chào mừng Đại hội lần thứ XIV của Đảng.

Những ngày này, đi tới đâu ở Hải Phòng, từ vùng nội đô tới các miền quê, dọc các tuyến phố lớn hay những tuyến đường nông thôn mới rộng thênh thang, xen giữa những tòa nhà cao tầng, hay những mảng cây xanh mướt là sắc đỏ rực của những lá cờ Tổ quốc, cờ Đảng, những băng rôn khẩu hiệu, pa nô, áp phích chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV. Trước thềm Đại hội XIV của Đảng khai mạc ngày 19/1, cán bộ, đảng viên và nhân dân Hải Phòng tin tưởng sâu sắc vào sự lãnh đạo của Đảng sẽ đưa đất nước vào kỷ nguyên phát triển mới.

Lan tỏa khí thế mới

Trước ngày khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, thành phố Hải Phòng rộn rã khi đồng loạt khởi công 3 khu công nghiệp với tổng diện tích trên 1.000 ha, tổng vốn đầu tư gần 20.000 tỷ đồng. Trong đó, Dự án Khu công nghiệp Tiên Lãng 1, từ khi nhà đầu tư nộp hồ sơ quan tâm đến khi khởi công chỉ trong vòng 20 ngày.

Ảnh trang 1 báo in: Diện mạo đô thị Hải Phòng đổi thay rõ rệt những năm qua. Ảnh: DUY THÍNH
Diện mạo đô thị Hải Phòng đổi thay rõ rệt những năm qua. Ảnh: DUY THÍNH

Theo ông Đặng Thành Tâm, Giám đốc Công ty CP Phát triển xanh bền vững châu Á Thái Bình Dương, chủ đầu tư Dự án Khu công nghiệp Tiên Lãng 1, phấn khởi cho biết: Thành phố đã chỉ đạo các sở, ngành, địa phương liên quan cải cách thủ tục hành chính, tạo thuận lợi tối đa cho chủ đầu tư. Với tinh thần trên, doanh nghiệp tin tưởng rằng thành phố sẽ luôn đồng hành cùng các nhà đầu tư, bảo đảm môi trường đầu tư thông thoáng, minh bạch, ổn định. Công ty cam kết sẽ bảo đảm tiến độ dự án, thực hiện mục tiêu thu hút các dự án công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ và các ngành sản xuất có giá trị gia tăng lớn, gắn với yêu cầu chuyển đổi xanh, phát triển bền vững, góp phần thúc đẩy phát triển khu vực kinh tế phía nam thành phố.

Trong không khí hân hoan bước vào một kỳ Đại hội với kim chỉ nam lấy người dân làm trung tâm, sáng 15/1 vừa qua, phường An Phong phối hợp Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp tổ chức chương trình khám sức khỏe tổng quát cho nhân dân trên địa bàn phường. Sau khi được các y bác sĩ đo huyết áp, bà Nguyễn Thị Mùi ở Tổ dân phố Phí Xá ngồi chờ đến lượt kiểm tra tai - mũi - họng, bà Mùi phấn khởi cho biết: "Trước đây thì đau đâu khám đấy, đây là lần đầu tiên tôi được khám sức khỏe tổng thể. Đảng, Nhà nước, địa phương quan tâm, mỗi năm được một lần như thế này thôi là người dân mãn nguyện lắm".

Đồng chí Lê Khắc Nguyên Anh, Bí thư Đảng ủy phường An Phong thông tin: Trong đợt 1, có gần 100 người dân đã tham gia khám sàng lọc. Dự kiến trong thời gian tới sẽ có hàng nghìn người dân địa phương tiếp tục được khám, tư vấn, tầm soát và phát hiện sớm các bệnh lý, góp phần giảm bớt gánh nặng chi phí điều trị, tạo điều kiện để những trường hợp bệnh nặng được chuyển tuyến kịp thời, nâng cao hiệu quả điều trị. Chương trình có ý nghĩa chính trị - xã hội sâu sắc, thể hiện sự quan tâm thiết thực của cấp ủy, chính quyền địa phương và ngành y tế đối với công tác chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân.

img_0207.jpg
Đoàn viên thanh niên xã Tứ Kỳ treo cờ chào mừng Đại hội lần thứ XIV của Đảng.

Thực tiễn phát triển của Hải Phòng những năm gần đây là minh chứng sống động cho sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng.

Nhiều công trình mới, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển và đời sống dân sinh như: Hạ tầng Khu đô thị mới bắc sông Cấm, Trung tâm Chính trị - Hành chính, Trung tâm Hội nghị - Biểu diễn, cầu Bến Rừng, cầu Lại Xuân, cầu Nguyễn Trãi, đường vành đai 2…

Cùng với đó là các nút giao thông; các trục giao thông đường bộ chiến lược của tỉnh Hải Dương (cũ) với 6 trục kết nối hướng Bắc - Nam, 9 trục kết nối hướng Đông - Tây, vành đai I và vành đai II thành phố Hải Dương (cũ); các dự án giao thông kết nối với 57 dự án quan trọng có tổng chiều dài khoảng 285km, tổng mức đầu tư gần 30.000 tỷ đồng...

Từ các công trình giao thông trọng điểm, hệ thống cảng biển hiện đại, khu công nghiệp, khu kinh tế quy mô lớn đến diện mạo đô thị ngày càng khang trang. Thành phố Cảng đang từng bước khẳng định vai trò là cực tăng trưởng quan trọng của vùng và cả nước.

Điều khiến người dân thành phố tự hào là sau khi hợp nhất, một vị thế mới của Hải Phòng đã được xác lập với quy mô kinh tế lớn thứ 3 cả nước, đạt 33 tỷ USD. Hải Phòng là địa phương duy nhất cả nước có mức tăng trưởng 2 con số trong 11 năm liên tục. GRDP năm 2025 tăng 11,81%, đứng thứ 2 cả nước.

Hạ tầng đô thị của Hải Phòng phát triển vượt bậc những năm qua. Ảnh: DUY THÍNH
Thành phố Hải Phòng ngày càng khang trang, hiện đại. Ảnh: DUY THÍNH

Hải Phòng còn là địa phương dẫn đầu Việt Nam về thu hút đầu tư nước ngoài, với số dự án FDI còn hiệu lực là 1.768 dự án, tổng số vốn đầu tư đăng ký trên 50 tỷ đô la Mỹ.

Vững một niềm tin

Cùng với phát triển kinh tế, các chính sách an sinh xã hội, chăm lo đời sống nhân dân được triển khai đồng bộ, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, giữ vững ổn định chính trị - xã hội. Chính từ những kết quả cụ thể ấy, niềm tin của người dân Hải Phòng vào Đảng ngày càng được củng cố.

Ông Vũ Ngọc Đước, đảng viên 40 năm tuổi Đảng ở phường Ngô Quyền chia sẻ: "Chúng tôi thấy rất rõ sự đổi thay của thành phố qua từng năm. Đường sá rộng rãi, giao thông thuận lợi hơn, nhiều khu đô thị được xây dựng, nhiều cơ hội việc làm được tạo ra. Đời sống người dân ổn định, an ninh trật tự được giữ vững. Những điều đó khiến chúng tôi càng tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, tin rằng Đại hội XIV sẽ tiếp tục đưa ra những chủ trương đúng, trúng, hợp lòng dân".

Các đường phố ở Hải Phòng tưng bừng băng rôn, khẩu hiệu chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV. Ảnh; THÀNH CHUNG
Các đường phố ở Hải Phòng tưng bừng băng rôn, khẩu hiệu chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV. Ảnh: THÀNH CHUNG

Niềm tin ấy cũng thể hiện rõ trong đội ngũ trí thức, nhà giáo - những người trực tiếp góp phần đào tạo nguồn nhân lực cho sự phát triển lâu dài của đất nước. Cô Phạm Thị Hương, giáo viên Trường Mầm non Quang Minh, xã Trường Tân, cho biết: "Môi trường xã hội ổn định, định hướng phát triển rõ ràng đã giúp giáo viên chúng tôi yên tâm công tác, gắn bó với nghề. Qua mỗi kỳ đại hội của Đảng, những chủ trương mới đều mang lại chuyển biến tích cực cho ngành giáo dục. Điều đó tạo cho chúng tôi niềm tin vững chắc vào con đường phát triển mà Đảng đã lựa chọn".

Cùng bà con trong xóm rộn rã treo băng rôn, cờ dọc hai bên đường liên thôn để chào mừng Đại hội XIV của Đảng, chị Phạm Thị Hương ở thôn Đông Trại, xã Trường Tân hồ hởi cho biết: "Trong những ngày qua nghe truyền thanh xã tuyên truyền về Đại hội XIV, chúng tôi rất phấn khởi, mong rằng dưới sự lãnh đạo của Đảng, thời gian tới đất nước, thành phố ta ngày càng phát triển, đời sống của người dân tiếp tục được quan tâm, nâng cao, nhất là được hỗ trợ kịp thời khi xảy ra thiên tai, sự cố".

Tư duy, tầm nhìn mới

Mưa phùn lất phất báo hiệu xuân đang về. Từ nông thôn đến thành thị, lòng người chộn rộn trước sự kiện trọng đại của đất nước. Trước giờ đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV Đảng cùng Đoàn đại biểu Đảng bộ thành phố, Tiến sĩ Bùi Thanh Tùng, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật thành phố bày tỏ tin tưởng, Đại hội lần này có ý nghĩa quyết định đối với tương lai phát triển của đất nước trong giai đoạn chuyển mình mạnh mẽ bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên của tự chủ chiến lược, tự cường dân tộc và hội nhập toàn cầu sâu rộng.

Ảnh trang trong báo in: Đường Vũ Công Đán là một trong những tuyến đường mới kết nối nhiều khu vực, các dự án quy hoạch phát triển xung quanh. Ảnh: THÀNH CHUNG
Đường Vũ Công Đán là một trong những tuyến đường mới kết nối nhiều khu vực, các dự án quy hoạch phát triển xung quanh. Ảnh: THÀNH CHUNG

Còn đối với một cán bộ trẻ được lãnh đạo thành phố gửi gắm niềm tin khi điều động, bổ nhiệm giữ cương vị lãnh đạo địa phương, đồng chí Vương Toàn Thu Thủy, Bí thư Đảng ủy phường Thiên Hương chia sẻ: Cán bộ, đảng viên, nhân dân địa phương tin tưởng và kỳ vọng Đại hội XIV của Đảng với tầm nhìn mới, khát vọng lớn sẽ đưa ra những định hướng mang tính đột phá trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với đổi mới mô hình quản trị quốc gia, phát huy dân chủ và trách nhiệm trước nhân dân. Cùng với đó tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực, uy tín ngang tầm nhiệm vụ để đất nước sớm hiện thực hóa hai mục tiêu 100 năm là kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng vào năm 2030, trở thành nước đang phát triển công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao và kỷ niệm 100 năm thành lập nước vào năm 2045, trở thành nước xã hội chủ nghĩa phát triển có thu nhập cao.

Trực tiếp nghiên cứu, tham gia ý kiến xây dựng Dự thảo văn kiện chính trị trình Đại hội lần thứ XIV của Đảng, theo PGS.TS Nguyễn Viết Thông, nguyên Phó trưởng Ban Tư tưởng, văn hóa Trung ương, nguyên Tổng Thư ký Hội đồng Lý luận Trung ương, Đại hội lần này mang tầm vóc lịch sử, đánh dấu bước ngoặt trong tiến trình phát triển của đất nước theo hướng tự chủ, tự cường, tự tin và hạnh phúc hơn. Trong đó, một trong những điểm nổi bật là chủ đề của Đại hội nêu rõ vì mục tiêu “Hòa bình, độc lập, dân tộc, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội”.


LÊ OANH / baohaiphong.vn
Bình luận

Các tin khác

Tin đọc nhiều