Chủ động hoàn thiện cơ sở vật chất điểm bỏ phiếu

Linh hoạt bố trí khu vực bỏ phiếu
Thành phố hiện có 2.577 địa điểm tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031. Theo phương án chung, các địa điểm bỏ phiếu chủ yếu được bố trí tại nhà văn hóa nhằm tạo thuận tiện cho cử tri và phát huy vai trò thiết chế văn hóa cơ sở.
Tuy nhiên, qua rà soát của các địa phương, nhiều nhà văn hóa được xây dựng từ lâu, chật hẹp, cơ sở vật chất xuống cấp, khó đáp ứng yêu cầu tổ chức bầu cử với số lượng cử tri đông. Đơn cử, tại các xã, phường như Hòa Bình, Nhị Chiểu, Kinh Môn, Việt Khê, Bắc An Phụ, Thiên Hương... nhiều nhà văn hóa còn thiếu bàn ghế, loa máy, hệ thống điện hư hỏng. Tại phường Lưu Kiếm, toàn bộ hòm phiếu và bảng niêm yết hiện có đều không sử dụng được, trong khi địa phương phải tổ chức 40 khu vực bỏ phiếu tại 40 tổ dân phố. Những khó khăn trên khiến việc đầu tư trang thiết bị trong thời gian ngắn gặp áp lực rất lớn.
Ở những khu vực dân cư đông, số lượng cử tri tại mỗi điểm bỏ phiếu dao động từ 300 - 4.000 người, việc bố trí phòng bỏ phiếu, khu vực niêm yết danh sách, lối đi lại và các công trình phụ trợ gặp một số khó khăn. Thực tế này thể hiện rõ tại phường Lê Ích Mộc, nơi dự kiến tổ chức 17 khu vực bỏ phiếu, trong đó, 8 điểm có từ 300 - 2.000 cử tri, 9 điểm còn lại từ 2.000 - 4.000 cử tri. Do một số tổ dân phố không có nhà văn hóa hoặc diện tích không phù hợp, không ở vị trí trung tâm nên địa phương phải bố trí 2 điểm bỏ phiếu tại đình Hàn Cầu và đình Mỹ Cụ, đồng thời tính toán thêm các phương án hỗ trợ về không gian.
Tình trạng tương tự cũng xuất hiện ở phường Bạch Đằng. Phường thành lập tới 34 điểm bỏ phiếu, trong đó 31 điểm đặt tại các tổ dân phố. Tuy nhiên, một số tổ dân phố không có nhà văn hóa phải ghép tổ và dự kiến sử dụng trạm y tế, trường học để tổ chức bỏ phiếu.

Khẩn trương sửa chữa, khắc phục khó khăn
Trước những khó khăn về cơ sở vật chất, các địa phương đã sớm rà soát, kiểm tra toàn diện các điểm dự kiến bố trí địa điểm bỏ phiếu, từ đó xây dựng phương án sửa chữa, bổ sung, bảo đảm yêu cầu tổ chức bầu cử theo quy định.
Là địa bàn đông dân, phường Thủy Nguyên có gần 45.000 cử tri được phân bổ tại 29 địa điểm bỏ phiếu. Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Thủy Nguyên Phạm Hưng Hùng cho biết, địa phương có đủ nhà văn hóa để làm địa điểm bỏ phiếu, nhưng cũng có nhiều điểm nhỏ hẹp, cơ sở vật chất xuống cấp, nên việc chuẩn bị cơ sở vật chất được tính toán phù hợp với quy mô từng khu vực, bảo đảm thuận tiện cho cử tri tham gia bầu cử.
Ở Việt Khê, Chủ tịch UBND xã Nguyễn Cảnh Long cho biết, địa phương đã kiểm tra từng điểm dự kiến tổ chức bỏ phiếu. Những nhà văn hóa thôn xuống cấp, diện tích nhỏ được bố trí kinh phí sửa chữa, chỉnh trang, nâng cấp, bổ sung bàn ghế, hệ thống điện và các trang thiết bị cần thiết từ cuối năm 2025 nhằm bảo đảm điều kiện tốt nhất cho ngày bầu cử.
Còn tại phường Bạch Đằng, địa phương thành lập Tổ công tác cơ sở vật chất, hậu cần, tập trung rà soát toàn bộ các điểm bỏ phiếu. Đối với những điểm không đủ điều kiện, địa phương chủ động phương án thuê, dựng nhà bạt, bổ sung nhà vệ sinh...
Tại nhiều địa phương, một số cán bộ tổ dân phố đề nghị sửa chữa hạng mục trong nhà văn hóa để phục vụ bầu cử. Ông Đào Văn Uyên, Bí thư Chi bộ tổ dân phố Hạ Chiểu 2, phường Nhị Chiểu cho biết, do nhà văn hóa được xây dựng từ lâu, hệ thống điện chập chờn, phông trang trí sân khấu đã cũ, đề nghị địa phương quan tâm chỉnh trang nhà văn hóa, không chỉ phục vụ bầu cử mà còn góp phần tạo diện mạo khang trang hơn cho khu dân cư.
Riêng với những địa điểm bỏ phiếu đặt tại đình, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Lê Ích Mộc Trịnh Quang Trường cho biết, địa phương chủ động phương án dựng 2 nhà bạt kín trước 12 ngày so với ngày bầu cử. 14 khu vực bỏ phiếu khác cũng được bố trí thêm nhà dù bên ngoài, bảo đảm không gian chờ và thuận tiện cho cử tri trong mọi điều kiện thời tiết.
Mới đây, trong tháng 1/2026, khi kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại địa phương, chủ yếu về cơ sở vật chất các địa điểm bỏ phiếu, đồng chí Phó Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Khắc Toản đánh giá các xã, phường mới cơ bản bảo đảm bố trí nhà văn hóa làm điểm bỏ phiếu. Tuy nhiên, thực tế vẫn còn một số khó khăn, đòi hỏi các địa phương linh hoạt lựa chọn địa điểm tổ chức bỏ phiếu ở vị trí phù hợp, thuận lợi nhất cho cử tri. Đồng chí đề nghị, với tinh thần chủ động, linh hoạt và trách nhiệm, các xã, phường, đặc khu tiếp tục tập trung rà soát, sửa chữa, bổ sung cơ sở vật chất các điểm bỏ phiếu, quyết tâm bảo đảm cuộc bầu cử diễn ra an toàn, đúng luật, thực sự là ngày hội của toàn dân.
Thành phố có tổng số 2.577 tổ bầu cử, tương ứng với 2.577 khu vực bỏ phiếu bầu cử, trong đó 2.227 địa điểm là nhà văn hóa, 109 địa điểm là trường học, 64 địa điểm là đình chùa, công trình tôn giáo, 72 địa điểm là trụ sở công, 39 địa điểm là nhà riêng, 66 địa điểm khác (hội trường quân đội, nhà bạt…).



