Chung sức, đồng lòng, kiến tạo một Việt Nam hùng cường, hạnh phúc

Từ Trung ương đến địa phương, từ đô thị đến nông thôn, một khí thế mới đang hình thành. Đó là khí thế của niềm tin, của sự chung sức, đồng lòng và khát vọng chung tay kiến tạo tương lai phồn vinh.
Không chỉ là sự đồng thuận về kết quả Đại hội, mà còn là niềm tin sâu sắc vào giai đoạn phát triển mới của đất nước, được dẫn dắt bởi Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV với tầm nhìn chiến lược, tư duy đổi mới, hoài bão lớn và ý chí chính trị vững vàng.
Tại Hải Phòng - một trong những cực tăng trưởng quan trọng của miền Bắc - thành công Đại hội XIV của Đảng được đặt trong bối cảnh đặc biệt. Cùng với cả nước, Hải Phòng đang bước vào giai đoạn phát triển mới, với yêu cầu ngày càng cao hơn về chất lượng tăng trưởng, hiệu quả quản trị, bền vững môi trường và chất lượng sống của người dân.

Với những cán bộ, đảng viên, tinh thần đổi mới và khát vọng cống hiến cho sự nghiệp xây dựng, phát triển quê hương, đất nước được khơi dậy mạnh mẽ. Đồng chí Bùi Thị An, Bí thư Chi bộ số 64, phường Gia Viên cho biết: “Đảng viên và nhân dân chúng tôi rất phấn khởi khi đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp tục được bầu giữ chức Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. Nhiệm kỳ qua, mặc dù thời gian nhận nhiệm vụ Tổng Bí thư chưa lâu, song đồng chí cùng Bộ Chính trị triển khai rất nhanh, hiệu quả Nghị quyết 18 về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và thực hiện hợp nhất từ 63 xuống còn 34 tỉnh, thành phố. Kỳ vọng trong nhiệm kỳ mới, đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp tục dẫn dắt, lãnh đạo với những quyết sách táo bạo, đột phá, đưa đất nước Việt Nam phát triển phồn vinh”.

Trong đội ngũ cán bộ cơ sở, niềm tin ấy được chuyển hóa thành ý thức trách nhiệm rõ ràng hơn. Phó Trưởng Phòng Văn hóa - Xã hội xã Nam Thanh Miện Phạm Thị Minh chia sẻ: "Điều khiến chúng tôi tin tưởng nhất sau Đại hội XIV của Đảng là những định hướng rõ ràng và nhất quán trong mục tiêu phát triển. Đại hội không chỉ mở ra giai đoạn phát triển mới cho đất nước, mà còn đặt ra yêu cầu rất cụ thể đối với từng địa phương, từng lĩnh vực, trong đó có văn hóa, du lịch và an sinh xã hội. Chúng tôi tin tưởng rằng, các chủ trương, quyết sách lớn của Đại hội sẽ sớm được cụ thể hóa, thiết thực, gần dân, vì dân. Ở cấp cơ sở, đội ngũ đảng viên, công chức, viên chức luôn xác định rõ trách nhiệm của mình là phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, khai thác hiệu quả tiềm năng du lịch địa phương, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội bền vững".

Trong lĩnh vực giáo dục, niềm tin sau Đại hội được chuyển hóa thành động lực đổi mới. Thầy Lê Văn Lục, Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Nguyễn Trãi phấn khởi: "Tôi cùng tập thể cán bộ, giáo viên nhà trường rất phấn khởi và tin tưởng, các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa mới thực sự ưu tú, hội tụ trí tuệ, bản lĩnh và tầm nhìn chiến lược. Từ đó, Đảng có những quyết sách đúng đắn, giáo dục tiếp tục được quan tâm đầu tư để thực sự trở thành nguồn lực then chốt cho sự phát triển bền vững và lâu dài của quốc gia".

Với cô Hoàng Thị Phương Thảo, Hiệu trưởng Trường THPT Trần Nguyên Hãn cho rằng, từ định hướng Đại hội XIV của Đảng, trách nhiệm của giáo dục đối với tương lai các thế hệ học sinh được xác định rõ nét hơn bao giờ hết. "Khi khoa học - công nghệ phát triển nhanh, chuyển đổi số diễn ra sâu rộng và yêu cầu về nguồn nhân lực chất lượng cao ngày càng rõ nét, nhà trường không thể chỉ dừng lại ở việc truyền thụ kiến thức. Điều đó đòi hỏi đội ngũ giáo viên phải đổi mới phương pháp giáo dục, đào tạo nên những học sinh biết tư duy độc lập, biết hành động sáng tạo. Và giáo dục STEM chính là con đường tất yếu, hiệu quả để hiện thực hóa kỳ vọng đó, góp phần chuẩn bị thế hệ trẻ đủ bản lĩnh, trí tuệ và khát vọng đồng hành cùng sự phát triển bền vững của đất nước".

Không chỉ trong lĩnh vực giáo dục, tinh thần ấy còn lan tỏa mạnh mẽ trong đội ngũ cán bộ, đoàn viên, thanh niên ở cơ sở, luôn tiên phong trong thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng.
Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam, Bí thư Đoàn Thanh niên xã Nam Thanh Miện Nguyễn Thúy Hoa bày tỏ sự tin tưởng sâu sắc vào thành công của Đại hội và vào đội ngũ lãnh đạo khóa mới. "Đại hội XIV của Đảng đã truyền cho thế hệ trẻ chúng tôi niềm tin và khát vọng: khát vọng được góp phần xây dựng đất nước phát triển, hiện đại và nhân văn. Chúng tôi kỳ vọng các chủ trương của Đại hội sẽ tạo thêm không gian cho thanh niên học tập, khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo và cống hiến. Quan trọng hơn, thanh niên không chỉ chờ đợi cơ hội, mà xác định rõ trách nhiệm của mình trong việc chuyển hóa tinh thần Đại hội thành hành động cụ thể, thiết thực, gắn với cộng đồng và sự phát triển bền vững của thành phố, đất nước".
Tinh thần lạc quan, kỳ vọng và sự đồng thuận ấy cũng hiện diện rõ nét trong đời sống nhân dân. Chị Vũ Thị Nguyệt ở khu chung cư Bạch Đằng, đường vòng Cầu Niệm (phường An Biên) tin tưởng: "Sau mỗi kỳ Đại hội, tôi lại thấy đất nước mình thêm vững vàng. Nhưng lần này, tôi cảm nhận rõ hơn về tầm nhìn dài hạn, về con đường phát triển bền vững và nhân văn được nêu cụ thể trong các văn kiện trình Đại hội XIV. Tôi tin rằng, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Ban Chấp hành Trung ương khóa mới, đời sống người dân sẽ ngày càng được nâng cao, an sinh xã hội ngày càng được bảo đảm.

Không chỉ người dân thành phố, niềm tin, hiệu ứng tích cực từ thành công của Đại hội đại biểu Đảng toàn quốc lần thứ XIV còn lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng người Hải Phòng ở nước ngoài. Ông Trần Trung Dũng, Việt kiều Mỹ nhận định: "Kiều bào chúng tôi luôn hướng về quê hương. Tôi tin những định hướng chiến lược mới của Đại hội không chỉ tạo hành lang chính sách thuận lợi cho kiều bào gắn bó với Tổ quốc, mà còn mở ra cơ hội để ngoại giao nhân dân tiếp tục trở thành trụ cột quan trọng, góp phần nâng cao vị thế Việt Nam trên trường quốc tế".
Niềm tin tưởng, kỳ vọng về tương lai tốt đẹp của cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân sau Đại hội được xây dựng, hình thành trên sự kết hợp giữa tầm nhìn chiến lược của Đảng và thực tiễn phát triển của đất nước, giữa lý luận và đời sống, giữa mục tiêu quốc gia và lợi ích người dân. Niềm tin ấy sẽ sớm được thể hiện ở sự chung sức, đồng lòng, quyết tâm hiện thực hóa trong từng công trình, từng dự án, từng phong trào thi đua yêu nước...
Thành công Đại hội đại biểu lần thứ XIV của Đảng mở ra một chặng đường mới - chặng đường của kiến tạo, thực thi và bứt phá. Và Hải Phòng - đất Cảng Anh hùng, xứ Đông văn hiến - trong dòng chảy chung ấy không chỉ đi cùng, mà đang phấn đấu trở thành địa phương đi đầu, nỗ lực đóng góp xứng đáng vào mục tiêu xây dựng đất nước Việt Nam phát triển hùng cường, thịnh vượng và hạnh phúc.



