Đại hội của trí tuệ, bản lĩnh và khát vọng vươn mình của dân tộc Việt Nam

Nhân dịp này, ông Phạm Xuân Thanh, nguyên Ủy viên Thành ủy, nguyên Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố Hải Phòng, Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử Hải Phòng trao đổi với phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Hải Phòng với chung quanh các nội dung của Đại hội và vai trò tiên phong của thành phố Hải Phòng trong tổ chức thực hiện nghị quyết Đại hội.
- Ông cho biết bối cảnh diễn ra Đại hội XIV Đảng Cộng sản Việt Nam?
- Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam diễn ra trong bối cảnh quốc tế, khu vực đang có những thay đổi nhanh, bất ổn và khó dự báo. Hòa bình, hợp tác và phát triển là xu thế chủ đạo, song những hành động đơn phương sử dụng vũ lực và đe dọa sử dụng vũ lực trong quan hệ quốc tế, xâm phạm chủ quyền quốc gia đang đặt ra những thách thức cho luật pháp quốc tế. Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư phát triển mạnh mẽ, tác động sâu sắc tới các lĩnh vực; các mối đe dọa an ninh truyền thống và phi truyền thống gia tăng…
Trong nước, sau 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, đất nước ta đã và đang tận dụng tốt các cơ hội từ hội nhập quốc tế sâu rộng, nỗ lực giành được những kết quả có ý nghĩa quan trọng trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh và đối ngoại, vị thế đất nước ngày càng nâng cao. Đặc biệt là công cuộc xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Cuộc cách mạng về sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị theo hướng tinh, gọn, mạnh, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả đạt được những kết quả mang tính đột phá. Bên cạnh đó, chúng ta tiếp tục phải đối mặt, khắc phục và vượt lên những khó khăn, hạn chế chủ quan về kinh tế, xã hội so với yêu cầu phát triển nhanh, bền vững đất nước… Nhìn một cách tổng quát, sau 40 năm thực hiện đường lối đổi mới của Đảng, cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế của đất nước được nâng lên tầm cao mới.
Như vậy, có thể nói, Đại hội XIV Đảng Cộng sản Việt Nam được tổ chức đúng vào thời điểm đất nước ta hội tụ đầy đủ thế và lực, các điều kiện cần và đủ để tự tin bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình phát triển hùng cường, thịnh vượng, vững bước đi lên Chủ nghĩa xã hội của dân tộc Việt Nam.
- Ông có thể chia sẻ ý kiến về chủ đề Đại hội lần thứ XIV của Đảng?
- Với chủ đề: “Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, chung sức, đồng lòng quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030; tự cường, tự tin, tiến mạnh trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, vì hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội”, Đại hội XIV của Đảng đã tiếp tục khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam là nhân tố quyết định thắng lợi của cách mạng nước ta, đồng thời thể hiện rõ tầm nhìn, mục tiêu và quyết tâm chính trị của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta trong việc đưa đất nước tự cường, tự tin, tiến mạnh trong kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam. Chủ đề Đại hội đã chứa đựng được những nội dung chủ yếu, cốt lõi trong toàn bộ nội dung các văn kiện Đại hội. Đây là những định hướng lớn, tư tưởng chỉ đạo, mục tiêu và nhiệm vụ trọng tâm mà toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta ra sức thực hiện trong cả nhiệm kỳ; đồng thời vừa bảo đảm ngắn, gọn, rõ, mang tính hiệu triệu, hành động mạnh mẽ…
- Nhiều ý kiến cho rằng Đại hội XIV Đảng Cộng sản Việt Nam là Đại hội của trí tuệ, bản lĩnh và khát vọng vươn mình của dân tộc Việt Nam. Theo dõi sát sao Đại hội lần này, quan điểm của ông như thế nào?
- Trong những ngày này, theo dõi diễn biến của Đại hội, có thể nói tuyệt đại đa số cán bộ, đảng viên và đông đảo các tầng lớp nhân dân đều có chung nhận định Đại hội XIV Đảng Cộng sản Việt Nam là Đại hội của trí tuệ, bản lĩnh và khát vọng vươn mình phát triển hùng cường, thịnh vượng của dân tộc Việt Nam. Các văn kiện của Đại hội đã được Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIII lãnh đạo, chỉ đạo chuẩn bị bài bản, công phu, khoa học và dân chủ, tiếp thu sự tham gia góp ý của gần 14 triệu lượt ý kiến của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong, ngoài nước. Chính vì vậy, trí tuệ của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân đã được kết tinh và thể hiện sâu sắc trong các văn kiện và quyết sách của Đại hội. Cùng với tổng kết sâu sắc 40 năm thực hiện đường lối đổi mới đất nước của Đảng, Đại hội đã kiểm điểm, đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng trên cả hai mặt những thành tựu, hạn chế và nguyên nhân; nhận định tình hình quốc tế, khu vực, trong nước trong những năm tới; xác định mục tiêu tới năm 2030, nước ta là nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao, đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Để hiện thực hóa mục tiêu đó, Đại hội đề ra các định hướng lớn, trọng tâm là tăng trưởng nhanh, bền vững, lấy con người là trung tâm, văn hóa làm nền tảng tinh thần; xác lập mô hình tăng trưởng mới, thích ứng với những biến động lớn của thế giới; tập trung vào các đột phá chiến lược về thể chế, hạ tầng kinh tế - xã hội và nguồn nhân lực; tiếp tục đẩy mạnh tinh gọn tổ chức bộ máy tinh, gọn, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả… Đây thật sự là những quyết sách mang tầm chiến lược để đất nước ta phát triển bứt phá trong kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Bên cạnh đó, công tác nhân sự được chuẩn bị bài bản, khoa học, chặt chẽ, được kỳ vọng giúp Đại hội bầu ra Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV đủ đức, đủ tài, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Với tinh thần ấy, Đại hội XIV Đảng Cộng sản Việt Nam thật sự là Đại hội của trí tuệ, bản lĩnh và khát vọng vươn mình của dân tộc Việt Nam.
- Theo ông, thành phố Hải Phòng có vị trí và vai trò như thế nào trong triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội?
- Với vị thế của mình, Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hải Phòng lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025 - 2030 đã xác định rõ thành phố Hải Phòng phải đi tiên phong trong thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, đi đầu trong xây dựng Chủ nghĩa xã hội gắn với con người xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. Với tinh thần đó, Đại hội đã xác định hệ thống các chỉ tiêu về kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị thành phố đến năm 2030, bảo đảm Hải Phòng luôn ở tốp dẫn đầu cả nước. Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố đã xác định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ năm 2026, trong đó quán triệt sâu sắc vai trò, vị trí đi tiên phong của Hải Phòng trong góp phần thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng. Đây chính là niềm tin, quyết tâm và trách nhiệm chính trị của Đảng bộ và nhân dân thành phố Hải Phòng trong quá trình chung sức, đồng lòng cùng cả nước thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.
- Trân trọng cảm ơn ông!



