Đảng viên nơi xóm núi lan tỏa ý nghĩa lá phiếu

Đảng viên đi trước
Chiều xuống ở tổ dân phố miền núi Vành Liệng, những con ngõ nhỏ chạy quanh co dưới chân đồi dần đông người qua lại. Trước hiên nhà, vài cụ già ngồi chuyện trò, trẻ con chạy nhảy, tiếng chào hỏi rộn ràng. Trong khung cảnh ấy, chị Hoàng Thị Nga, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ của tổ dân phố lại tranh thủ ghé thăm vài gia đình quen trong xóm.
Câu chuyện bắt đầu từ những điều rất đời thường: hôm nay trồng nhiều keo không, lứa gà đồi sau Tết ra sao... Và rồi cuộc trò chuyện khéo léo chuyển sang việc bầu cử.
Là người dân tộc Sán Dìu, chị Nga hiểu rõ tâm lý của bà con. Theo chị, muốn vận động hiệu quả thì phải nói sao cho người dân dễ hiểu, dễ nhớ. “Bà con ở đây quen biết nhau cả. Mình nói chuyện gần gũi thì mọi người dễ nghe. Tôi chỉ nhắc đơn giản thôi: hôm đó nhớ đi bầu, đọc kỹ danh sách rồi chọn người xứng đáng”, chị Nga nói.
Tổ dân phố Vành Liệng hiện có hơn 500 nhân khẩu, trong đó gần 300 người là dân tộc thiểu số, chủ yếu là người Sán Dìu. Bởi vậy, công tác tuyên truyền bầu cử không thể chỉ trông chờ vào những cuộc họp mà phải kiên trì, bền bỉ trong từng cuộc gặp gỡ hằng ngày.

Cùng là người Sán Dìu, ông Nguyễn Văn Thêm, Bí thư Chi bộ, Tổ trưởng tổ dân phố đã gắn bó với công việc ở cơ sở nhiều năm và hiểu rõ từng gia đình trong khu dân cư. Theo ông, khi đảng viên trong tổ dân phố đều gương mẫu, chủ động tuyên truyền thì bà con cũng nhanh chóng hưởng ứng.
“Nhiều khi đang ngồi uống nước trước sân nhà cũng nói chuyện bầu cử. Mình giải thích để bà con hiểu đây là quyền lợi của mình, là việc chung của địa phương. Thế là mọi người nhắc nhau đi bỏ phiếu”, ông Thêm hào hứng kể.
Không khí chuẩn bị cho ngày bầu cử vì thế lan tỏa một cách tự nhiên trong cộng đồng. Danh sách cử tri được niêm yết tại nhà văn hóa, những tờ thông báo được dán ở đầu ngõ, còn các đảng viên thì kiên trì giải thích cho bà con từng nội dung cụ thể.
Ở tổ dân phố Hố Sếu, sự đa dạng về dân tộc càng rõ nét hơn khi nơi đây có tới 9 dân tộc anh em cùng sinh sống. Mỗi dân tộc có những nét văn hóa riêng, nhưng khi nói đến ngày bầu cử thì tất cả đều chung một tinh thần trách nhiệm.
Là người dân tộc Hoa, Bí thư Chi bộ, Tổ trưởng tổ dân phố Hố Sếu Từ Kỳ Bằng cho biết, các đảng viên trong chi bộ trực tiếp đến từng gia đình để thông báo thời gian, hướng dẫn cách thức bỏ phiếu và giải thích những nội dung bà con còn băn khoăn. Với những người cao tuổi, sức khỏe yếu, việc mang hòm phiếu đến tận nhà không chỉ giúp họ thực hiện quyền công dân mà còn thể hiện sự quan tâm của chính quyền cơ sở.
Không chỉ ở các tổ dân phố, các đoàn thể của phường cũng tích cực tham gia công tác tuyên truyền. Ông Trần Văn Chanh, Công chức Đảng ủy, Phó Chủ tịch Hội Nông dân phường là người dân tộc Sán Dìu và nhiều năm gắn bó với công tác vận động quần chúng.
Theo ông Chanh, một bộ phận đồng bào dân tộc thiểu số còn hạn chế trong việc tiếp cận thông tin, vì vậy việc tuyên truyền phải được thực hiện trực tiếp, cụ thể. “Chúng tôi tổ chức các hội nghị Chi hội Nông dân tại các tổ dân phố để phổ biến thông tin. Sau đó thành lập nhiều tổ tuyên truyền đi từng ngõ xóm để thông tin, vận động bà con”, ông Chanh cho biết.

Có những cuộc tuyên truyền diễn ra ngay trước sân nhà dân. Bà con vừa trò chuyện, vừa hỏi thêm về cách thức bỏ phiếu, về số lượng đại biểu cần bầu. Những thắc mắc được giải đáp ngay tại chỗ giúp người dân hiểu rõ hơn về quyền và trách nhiệm của mình.
Trong các cuộc sinh hoạt chi bộ hay sinh hoạt cộng đồng, không khí chuẩn bị cho ngày bầu cử cũng trở nên sôi nổi hơn. Mỗi đảng viên đều ý thức rõ trách nhiệm của mình trong việc vận động cử tri tham gia ngày hội lớn của đất nước.
Tinh thần trách nhiệm ấy được thể hiện rõ ở cả những đảng viên không phải người địa phương. Chị Dương Thu Hường là người dân tộc Tày ở Thái Nguyên về làm dâu và bén duyên với mảnh đất này từ năm 2010.
Sau giờ làm việc, buổi tối, chị vẫn có mặt tại tổ dân phố Đá Bạc để cùng các đảng viên rà soát danh sách cử tri, hỗ trợ trang trí khu vực bỏ phiếu và trao đổi với bà con về cách thức thực hiện quyền bầu cử. Chị chia sẻ rằng nhiều cử tri rất quan tâm đến danh sách ứng cử viên và thường đọc kỹ trước khi bỏ phiếu: “Tôi chỉ nhắc bà con bầu đúng, bầu đủ số đại biểu để lá phiếu của mình có ý nghĩa”.
Lan tỏa ý nghĩa lá phiếu

Phường Nguyễn Trãi là địa phương khá đặc thù của thành phố Hải Phòng khi vừa có địa hình miền núi vừa có tới 17 dân tộc anh em cùng sinh sống. Trong số 3.503 người là dân tộc thiểu số trên địa bàn phường hiện có 77 đảng viên, chiếm gần 10% trong tổng số 805 đảng viên của toàn phường. Sự hiện diện của những đảng viên người dân tộc thiểu số không chỉ góp phần củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở mà còn tạo nên cầu nối gần gũi giữa chính quyền với đồng bào.
Theo Bí thư Đảng ủy phường Nguyễn Trãi Nguyễn Văn Đản, đội ngũ đảng viên người dân tộc thiểu số có vai trò đặc biệt quan trọng trong công tác vận động cử tri. Họ không chỉ là những người gương mẫu trong cộng đồng mà còn hiểu rõ phong tục, tập quán và tâm tư của đồng bào.
“Chúng tôi tiếp tục phát huy vai trò của những người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số, đồng thời giao nhiệm vụ cụ thể cho các đảng viên trẻ để họ tiên phong trong tuyên truyền, vận động nhân dân”, đồng chí Nguyễn Văn Đản cho biết.
Cũng theo Bí thư Đảng ủy phường, khi chính những người cùng dân tộc, cùng văn hóa thực hiện vận động thì việc tuyên truyền sẽ thuận lợi hơn, dễ tạo được sự đồng thuận trong cộng đồng.
Và giữa những con ngõ nhỏ của phường Nguyễn Trãi, từng cuộc trò chuyện giản dị giữa các đảng viên và bà con vẫn diễn ra mỗi ngày. Từ những lời nhắc mộc mạc ấy, ý nghĩa của lá phiếu đang dần được lan tỏa trong cộng đồng các dân tộc. Để khi ngày bầu cử đến, mỗi cử tri đều hiểu rõ quyền và trách nhiệm của mình, cùng góp phần vào thành công của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.



