Cổng thông tin điện tử Đảng Cộng Sản Việt Nam
Hải Phòng
Hải Phòng
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Gần dân, hiểu dân để dân tin và làm theo

Gần dân, hiểu dân, các mô hình 'dân vận khéo' ở cơ sở tại Hải Phòng góp phần tạo đồng thuận, huy động sức mạnh đoàn kết thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ của địa phương.
z7505019924158_61cd86684299a7eb1164de54272f47d0.jpg
Mô hình tích tụ diện tích ruộng trồng ớt tại xã Kiến Hải góp phần khắc phục tình trạng bỏ canh tác.

Chìa khóa tạo đồng thuận, huy động sức dân

Sau khi được thành lập trên cơ sở sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã, Kiến Hải sớm xác định công tác dân vận, đặc biệt phong trào “Dân vận khéo” giữ vai trò quan trọng tạo sự đồng thuận xã hội, phát huy vai trò chủ thể của nhân dân.

Với hơn 500 ha đất bỏ canh tác, sản xuất manh mún, hiệu quả thấp, địa phương tổ chức đối thoại, giải thích rõ lợi ích để người dân hiểu, tham gia tích tụ ruộng từ diện tích trồng lúa kém hiệu quả. Trong đó hình thành mô hình trồng ớt ứng dụng công nghệ cao.

Ông Đồng Văn Phúc, Phó trưởng thôn 6, xã Kiến Hải cho biết khi lao động trẻ đi làm ở các doanh nghiệp, còn người cao tuổi không thể sản xuất nông nghiệp nặng nhọc, bà con chỉ mong đất có người đứng ra tổ chức sản xuất. Khi thấy hiệu quả và cách làm rõ ràng, nhân dân tự nguyện ủng hộ”, ông Phúc nói.

Xã Kiến Hải đang triển khai 2 mô hình tích tụ ruộng đất, trong đó có mô hình chuyển đổi khoảng 2 ha sang trồng ớt và mô hình kết hợp nuôi thủy sản với trồng lúa trên diện tích khoảng 15 ha. Các mô hình đều được theo dõi, đánh giá chặt chẽ, làm cơ sở nhân rộng trong thời gian tới.

Xác định giải phóng mặt bằng là nhiệm vụ trọng tâm, then chốt, xã Nghi Dương lựa chọn lấy đối thoại và sự đồng thuận của nhân dân làm trung tâm. Lãnh đạo xã trực tiếp gặp gỡ, lắng nghe, giải đáp kịp thời các ý kiến liên quan đến bồi thường, hỗ trợ, công khai, minh bạch toàn bộ quy trình thực hiện.

Bà Đào Thị Đảm ở thôn 2, xã Nghi Dương cho biết việc đền bù được thực hiện thỏa đáng, người dân đồng tình cao với các dự án khu công nghiệp vì đây là động lực thu hút đầu tư, tạo việc làm, nâng cao đời sống lâu dài cho bà con.

Nhờ làm tốt công tác dân vận, năm 2025, xã Nghi Dương hoàn thành giải phóng mặt bằng 4,3 ha Dự án Khu công nghiệp Tân Trào (giai đoạn 1) và đang tích cực chuẩn bị cho Dự án Khu công nghiệp Ngũ Phúc với quy mô 238 ha, góp phần bảo đảm tiến độ các dự án trọng điểm.

Lan tỏa trên nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội

625863193_122166798470927692_2102272847141852927_n.jpg
Cán bộ xã Nghi Dương tham gia đối thoại, giải thích, vận động, tạo sự đồng thuận của nhân dân trong công tác giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án.

Toàn thành phố có hơn 1.700 mô hình “Dân vận khéo” trong các lĩnh vực xây dựng hệ thống chính trị, chuyển đổi số, phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa, bảo đảm quốc phòng an ninh… Các phong trào thi đua và mô hình dân vận nhận được sự đồng thuận xã hội cao, mang lại kết quả rõ nét, thể hiện sức mạnh “ý Đảng, lòng dân”.

Tại phường Chí Linh, để phát huy tối đa tiềm năng của các sản phẩm OCOP như: cà rốt tươi và cà chua Nhân Huệ, thanh long ruột trắng Cổ Thành và giò gia truyền Sâm Nam Phả Lại, Hội Nông dân phường nhận định công tác tuyên truyền, vận động không thể cứ theo nếp cũ. Hội xây dựng các chuyên đề truyền thông ngắn gọn, dễ hiểu về quy trình sản xuất an toàn, nguyên tắc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, lợi ích của ghi chép nhật ký, truy xuất nguồn gốc, thành công của các mô hình liên kết, OCOP điển hình… Cùng với hỗ trợ kỹ thuật, xây dựng các mô hình điểm, đẩy mạnh liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị “bắc cầu” cho nông sản, hội cũng phát triển thương hiệu, xúc tiến thương mại trên các sàn thương mại điện tử, quảng bá rộng rãi đến người tiêu dùng…

Trước thực trạng rác thải sinh hoạt, đặc biệt là rác hữu cơ, chiếm 60 - 70% lượng rác, gây ô nhiễm, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Thanh Miện chủ động triển khai mô hình dân vận khéo trong bảo vệ môi trường “Phân loại và xử lý rác hữu cơ tại nguồn bằng chế phẩm IMO”. Nhờ cách làm kiên trì "mưa dầm thấm lâu", cầm tay chỉ việc từng hội viên, hộ dân, đến nay, toàn xã có hơn 600 hộ thực hiện phân loại rác tại nguồn, 350 hội viên thường xuyên sử dụng chế phẩm xử lý rác hữu cơ.

Các mô hình vận động nhân dân phân loại rác thải tại nguồn, xây dựng tuyến đường hoa, tuyến đường cờ Đảng, cờ Tổ quốc hay quảng bá di tích lịch sử trên nền tảng số mang lại những chuyển biến tích cực tại nhiều địa phương, giúp cảnh quan nông thôn ngày càng sáng, xanh, sạch, đẹp.

Trên tinh thần “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”, nhân dân đồng tình, trực tiếp hiến đất, đóng góp nguồn lực cho các chương trình. Nhờ vậy, 100% số xã của Hải Phòng đạt chuẩn nông thôn mới, nhiều xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu. Công tác vận động xã hội hóa chăm lo an sinh với hàng trăm nghìn suất quà, trị giá hơn 250 tỷ đồng được trao tặng hộ nghèo, cận nghèo và đối tượng khó khăn… Dân vận khéo triển khai đúng hướng, sát thực tiễn, lan tỏa mạnh mẽ, góp phần phòng ngừa, xử lý “điểm nóng”, vụ việc phức tạp.

z7505008446149_0e3e69d0d9236b8d69c2c093e8bd924d.jpg
Cán bộ xã Kiến Hải kiểm tra công tác nạo vét kênh mương, vận động nhân dân tham gia tích tụ ruộng đất.

Thành phố đang bước vào giai đoạn phát triển mới với nhiều yêu cầu cao về quản trị, đồng thuận xã hội và huy động nguồn lực trong nhân dân. Phong trào thi đua “Dân vận khéo” tiếp tục đóng vai trò là phương thức lãnh đạo quan trọng, đưa chủ trương, nghị quyết đi vào cuộc sống.

Ngày 10/1/2026, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy ban hành Hướng dẫn số 12 về việc thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” trên địa bàn thành phố năm 2026. Trong đó, yêu cầu mỗi xã, phường, đặc khu xây dựng ít nhất 5 mô hình hiệu quả, có khả năng nhân rộng.

Từ những kết quả, mô hình cụ thể ở cơ sở, phong trào “Dân vận khéo” trên địa bàn thành phố tiếp tục củng cố niềm tin của nhân dân đối với cấp ủy, chính quyền, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội… góp phần để Hải Phòng phát triển nhanh, bền vững, đời sống nhân dân tiếp tục nâng cao.


VÂN NGA / baohaiphong.vn
Bình luận

Các tin khác

Tin đọc nhiều