Hải Phòng sẵn sàng cho ngày hội non sông

Tất cả đã sẵn sàng
Tại Tổ bầu cử số 13, thôn Bắc Thắng, công tác chuẩn bị bầu cử đã hoàn tất. Đây là khu vực bỏ phiếu đặc biệt của xã Lai Khê bởi hơn 90% số cử tri là đồng bào Công giáo. Khu vực bỏ phiếu được bố trí khang trang; cờ Tổ quốc, băng rôn, pano, tiểu sử và chương trình hành động của các ứng cử viên được niêm yết công khai, dễ theo dõi. Hòm phiếu chính, hòm phiếu phụ được kiểm tra kỹ lưỡng; sơ đồ phòng bỏ phiếu sắp xếp khoa học, bảo đảm nguyên tắc một chiều, thuận lợi cho cử tri.
Ông Nguyễn Văn Hùng, Tổ trưởng Tổ bầu cử số 13 cho biết: “Chúng tôi đã rà soát kỹ danh sách hơn 1.200 cử tri, phát thẻ cử tri đến từng gia đình; đồng thời, tuyên truyền qua hệ thống loa truyền thanh, nhóm Zalo của thôn để người dân nắm rõ thời gian, địa điểm bỏ phiếu. Tổ cũng chuẩn bị hòm phiếu phụ để phục vụ cử tri cao tuổi, ốm đau không thể trực tiếp đến điểm bỏ phiếu”.
Tại xã An Lão, địa phương có quy mô dân số lớn với hơn 47.000 người, công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử được triển khai bài bản, đúng tiến độ. Đến nay, xã đã hoàn thành cấp phát hơn 33.500 thẻ cử tri cho các tổ bầu cử. Các khu vực bỏ phiếu được chuẩn bị đầy đủ; các tuyến đường trục xã, nhà văn hóa thôn được trang trí cờ hoa rực rỡ; hệ thống truyền thanh cơ sở liên tục cập nhật thông tin về quyền, nghĩa vụ của cử tri và danh sách ứng cử viên. Bà Ngô Thị Thanh Thủy, Bí thư Đảng ủy xã An Lão cho biết: “Xã có địa bàn rộng, nhiều cử tri đi làm ăn xa nên chúng tôi chủ động rà soát, cập nhật thông tin cư trú, bảo đảm không bỏ sót cử tri. Đối với người cao tuổi, người khuyết tật, xã phân công đoàn viên, thanh niên hỗ trợ khi đi bỏ phiếu”.
Để ngày bầu cử diễn ra an toàn, đúng quy định, nhiều địa phương của thành phố đã xây dựng kịch bản xử lý các tình huống có thể phát sinh như mất điện, thời tiết xấu, ùn tắc cục bộ hay sự cố về an ninh trật tự. Các tổ bầu cử đều bố trí cán bộ y tế tại điểm bỏ phiếu, sẵn sàng hỗ trợ khi cần thiết. Ông Nguyễn Cảnh Long, Chủ tịch UBND xã Việt Khê cho biết: “Chúng tôi phối hợp chặt chẽ với công an, y tế và lực lượng dân phòng để bảo đảm an ninh, an toàn tuyệt đối tại các khu vực bỏ phiếu. Mọi tình huống đều được xây dựng phương án xử lý cụ thể”.

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ
Xã An Thành có 26 khu vực bỏ phiếu. 100% số khu vực được bố trí tại nhà văn hóa thôn - những điểm trung tâm, thuận tiện cho cử tri đi lại. Những ngày qua, các lực lượng chức năng của xã tăng cường làm việc ngoài giờ để bảo đảm tiến độ. Đến nay, công tác chuẩn bị đã hoàn tất. Các khu vực bỏ phiếu được bố trí đầy đủ bàn ghế, hòm phiếu; hệ thống điện chiếu sáng, âm thanh, loa đài được chuẩn bị kỹ lưỡng. Xã cũng bố trí máy phát điện dự phòng; lắp đặt nhà bạt bên ngoài nhà văn hóa để bảo đảm chỗ ngồi rộng rãi, thoáng mát cho cử tri. Ông Trần Văn Hưng, Bí thư Đảng ủy xã An Thành chia sẻ: “Với tinh thần trách nhiệm cao, đến nay mọi công tác chuẩn bị đã hoàn tất; cơ sở vật chất được chuẩn bị chu đáo; dữ liệu cử tri bảo đảm chính xác, thống nhất, sẵn sàng cho ngày hội lớn”.
Ủy ban Bầu cử các cấp đã hoàn thành việc lập và niêm yết danh sách cử tri đúng thời hạn. Các địa phương rà soát kỹ cử tri thường trú, tạm trú, người đi lao động xa, người đang điều trị dài ngày… bảo đảm chính xác, không trùng lặp, không bỏ sót. Hơn 3,2 triệu thẻ cử tri đã được chuyển đến các tổ bầu cử, sẵn sàng trao tận tay người dân. Bên cạnh hòm phiếu chính, các tổ bầu cử cũng chuẩn bị hòm phiếu phụ để phục vụ cử tri già yếu, bệnh tật không đến được điểm bỏ phiếu.

Một điểm mới của kỳ bầu cử này là việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin. Lần đầu tiên, Ủy ban Bầu cử thành phố triển khai phần mềm quản lý hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp và phần mềm thông tin nghiệp vụ bầu cử theo hướng dẫn của Hội đồng Bầu cử quốc gia. Việc số hóa dữ liệu giúp tăng tính chính xác, minh bạch và rút ngắn thời gian tổng hợp, báo cáo.
Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp với VNPT thành phố hướng dẫn các địa phương kết nối đường truyền chuyên dụng; Công an thành phố kiểm tra, bảo đảm an toàn thông tin cho hệ thống máy tính sử dụng mạng chuyên dùng của các cơ quan, đơn vị. Cùng với đó, công tác thông tin, tuyên truyền được đẩy mạnh trên hệ thống báo chí, cổng thông tin điện tử, mạng xã hội và đài truyền thanh cơ sở, giúp thông tin về bầu cử được lan tỏa sâu rộng tới mọi tầng lớp nhân dân.
Ông Đỗ Huy Chính, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Thư ký Ủy ban Bầu cử thành phố chia sẻ, với quyết tâm rất cao, đến nay tất cả các công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử cơ bản hoàn tất. Qua đó, tạo tiền đề quan trọng để Hải Phòng tổ chức thành công cuộc bầu cử, góp phần lựa chọn những đại biểu đủ đức, đủ tài, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân.
Tại 2.577 khu vực bỏ phiếu trong toàn thành phố, toàn bộ cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cuộc bầu cử đã được chuẩn bị đầy đủ. 743 dấu “Ban bầu cử”, 2.577 dấu “Tổ bầu cử” và 2.577 dấu “Đã bỏ phiếu” đã được cấp phát tới các tổ chức phục vụ bầu cử theo đúng quy định.



