Kỳ vọng vào chương mới của đất nước

Đại hội lần thứ XIV của Đảng - Đại hội có sứ mệnh lịch sử to lớn - đã thành công rực rỡ. Hàng triệu cán bộ, đảng viên và nhân dân cả nước nói chung, thành phố Hải Phòng nói riêng tin tưởng những mục tiêu, định hướng mang tầm chiến lược của Đại hội Đảng sẽ góp phần thực hiện mục tiêu phát triển đất nước hùng cường như tâm nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Hân hoan, kỳ vọng
Dù bận rộn với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp và công tác hội trong tháng cuối năm, nhưng ông Đỗ Hữu Huỳnh, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ XNK Liên Minh, Phó Chủ tịch Hội Doanh nghiệp trẻ Việt Nam vẫn dành nhiều thời gian theo dõi Đại hội. Ông Huỳnh cho biết: Giữa tháng 5/2025, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 68 về phát triển kinh tế tư nhân. Theo dõi tin tức về Đại hội XIV trong những ngày qua, giới doanh nhân tin tưởng rằng, trong nhiệm kỳ tới, Đảng, Nhà nước tiếp tục nhất quán quan điểm về vai trò quan trọng của khu vực kinh tế tư nhân, từ đó quan tâm, ban hành thêm những chính sách ưu đãi đủ mạnh, tạo động lực để doanh nghiệp tư nhân lớn mạnh, có khả năng cạnh tranh trong nước và quốc tế, đóng góp tích cực vào sự phát triển của địa phương, đất nước.
Cờ hoa rực rỡ, không khí hân hoan, rộn ràng chào mừng thành công Đại hội của ý Đảng, lòng dân lan tỏa từ phố thị tấp nập đến xóm làng bình yên. Đồng chí Nhữ Xuân Minh, Bí thư Chi bộ, Tổ trưởng tổ dân phố số 9 (phường Hải Dương) chia sẻ: "Cán bộ, đảng viên, nhân dân địa phương rất phấn khởi khi mọi mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chiến lược của Đảng thông qua tại Đại hội XIV đều hướng tới nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân". Với các cán bộ hưu như ông, hay những người có công, hưu trí xã hội, gia đình chính sách sau khi nhận được quà của Đảng, Nhà nước trước ngày diễn ra đại hội, càng tin tưởng rằng dưới sự lãnh đạo của Đảng, đất nước ngày càng phát triển, đời sống nhân dân ngày càng được nâng cao, không ai bị bỏ lại phía sau.
Sau 5 ngày tham gia Đại hội, trở về cùng Đoàn đại biểu của Đảng bộ thành phố, đồng chí Bùi Thanh Tùng, Chủ tịch Liên hiệp Các hội khoa học và kỹ thuật thành phố cho biết: "Với tinh thần trách nhiệm cao, trí tuệ và tâm huyết, Đoàn đại biểu thành phố Hải Phòng nói riêng và gần 1.600 đại biểu toàn quốc nói chung đã đóng góp nhiều ý kiến sâu sắc vào mục tiêu, phương hướng phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới. Đồng thời sáng suốt, công tâm, khách quan lựa chọn những cán bộ đủ bản lĩnh, trí tuệ và uy tín để lãnh đạo đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới".
Hiện thực hóa khát vọng phồn vinh

Niềm tin luôn song hành cùng với sự kỳ vọng lớn lao. Đại hội lần thứ XIV của Đảng thống nhất mục tiêu tổng quát. Đó là giữ vững môi trường hoà bình, ổn định; phát triển nhanh, bền vững đất nước; cải thiện và nâng cao toàn diện đời sống nhân dân; tự chủ chiến lược, tự cường, tự tin, tiến mạnh trong kỷ nguyên mới của dân tộc; thực hiện thắng lợi mục tiêu đến năm 2030 trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; hiện thực hoá tầm nhìn đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao, là một nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc. Cả nước phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trong nước (GDP) bình quân cho giai đoạn 2026 - 2030 từ 10%/năm trở lên; GDP bình quân đầu người đến năm 2030 đạt khoảng 8.500 USD/năm... Để hiện thực hoá các mục tiêu nêu trên, Đại hội xác định 12 định hướng lớn; 6 nhiệm vụ trọng tâm và 3 đột phá chiến lược. Chương trình hành động đã cụ thể hoá các nhiệm vụ thành 8 nội dung cốt lõi có thể triển khai thực hiện ngay với yêu cầu: Lựa chọn đúng - Triển khai nhanh - Làm đến nơi đến chốn - Đo lường bằng kết quả.
Trực tiếp theo dõi phiên bế mạc Đại hội XIV, cụ Võ Văn Tư, 87 tuổi, đảng viên gần 60 năm tuổi đảng ở Tổ dân phố số 12 Lê Lợi (phường Gia Viên) xúc động chia sẻ: Dưới sự lãnh đạo của Đảng, đất nước, nhân dân ta đã vượt qua nhiều khó khăn, thử thách và đạt được những thành tựu vẻ vang như ngày hôm nay. Tôi tin tưởng rằng, với bản lĩnh, năng lực lãnh đạo, tinh thần đoàn kết thống nhất, đặc biệt là tư duy đổi mới, hành động quyết liệt, toàn Đảng, toàn dân ta sẽ chung sức, đồng lòng thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV, đưa đất nước phát triển hùng cường, nhân dân ấm no, hạnh phúc.
Bám sát tinh thần chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm "nói ít - làm nhiều - làm đến cùng", cũng là sự kế thừa và phát triển quan điểm "nói đi đôi với làm" của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng chí Nguyễn Hoàng Minh, Phó Chủ tịch HĐND Đặc khu Cát Hải cho biết: "Ngay sau thành công đại hội, Nghị quyết, Chương trình hành động Đại hội XIV sẽ được chúng tôi quán triệt, triển khai tới toàn thể cán bộ, đảng viên. Trên cơ sở đó, phân công nhiệm vụ cụ thể, rõ ràng tới các cấp ủy, chi bộ bảo đảm triển khai thực thi hiệu quả Nghị quyết của các cấp, góp phần xây dựng Cát Hải trở thành đặc khu hiện đại, văn minh, trọng điểm kinh tế biển của thành phố và các tỉnh, thành phía Bắc".
Niềm tin hôm nay của người dân thành phố Cảng được xây dựng trên nền tảng thực tiễn vững chắc khi thành phố duy trì 11 năm liên tục tăng trưởng kinh tế ở mức hai con số; hạ tầng giao thông - đô thị phát triển đồng bộ; môi trường đầu tư - kinh doanh ngày càng minh bạch, thông thoáng; thành phố đi đầu cả nước trong việc nghiên cứu, ban hành các cơ chế chính sách về công tác an sinh xã hội, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân không ngừng được cải thiện. Những thành quả trên là cơ sở, động lực để thành phố đồng hành cùng đất nước vững tin tăng tốc, bứt phá tiến vào kỷ nguyên mới.



