Nâng cao chất lượng đại biểu HĐND ngay từ hiệp thương lần đầu

Chủ động, bài bản, đúng quy trình
Kết quả hiệp thương lần thứ nhất giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 trên địa bàn thành phố phản ánh rõ yêu cầu nâng cao chất lượng đại biểu, bảo đảm tính đại diện, dân chủ, đúng luật trong bối cảnh mới.
Tại xã Mao Điền, hội nghị hiệp thương lần thứ nhất đã thống nhất giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND xã nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đây là nhiệm kỳ đầu tiên thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp và áp dụng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND. Vì vậy, công tác triển khai được địa phương chuẩn bị kỹ lưỡng, bài bản, đúng quy trình.
Tổng số đại biểu HĐND xã Mao Điền nhiệm kỳ 2026 - 2031 được bầu là 23 đại biểu; số người được giới thiệu ứng cử là 44 người, bảo đảm số dư theo quy định. Trong đó, khối tôn giáo giới thiệu 5 người, các cơ cấu khác 5 người. Đáng chú ý, số phụ nữ được giới thiệu có 17 người, chiếm 38,6%, cao hơn mức tối thiểu 35% theo quy định.
Theo đồng chí Hà Thế Quyền, Phó bí thư Thường trực Đảng ủy xã Mao Điền, việc bảo đảm tỷ lệ nữ cao hơn quy định không chỉ thực hiện đúng yêu cầu pháp luật mà còn góp phần phát huy vai trò, năng lực, bản lĩnh của phụ nữ trong lãnh đạo, quản lý ở địa phương.
Tại phường Hồng Bàng, hội nghị hiệp thương lần thứ nhất được tổ chức nghiêm túc, đúng luật, phát huy dân chủ và trách nhiệm của các thành phần tham dự. Bà Trần Thị Lan, Chủ tịch Ủy ban MTTQ phường Hồng Bàng cho biết, ngay sau khi có hướng dẫn của cấp trên, phường đã xây dựng kế hoạch chi tiết, rà soát kỹ cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử, nhất là trong bối cảnh địa phương vừa thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy.
Quá trình hiệp thương được tiến hành dân chủ, công khai, bảo đảm thống nhất cao. Kết quả, phường có 55 người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND phường nhiệm kỳ 2026 - 2031, với cơ cấu đầy đủ các thành phần như tôn giáo, doanh nghiệp, khối Đảng, chính quyền, cán bộ chuyên trách MTTQ.
Ở xã An Thành, ông Trần Văn Hưng, Bí thư Đảng ủy xã cho biết: “Điểm mới của nhiệm kỳ này là yêu cầu cao hơn về chất lượng người ứng cử. Vì vậy, ngay từ hiệp thương lần thứ nhất, chúng tôi đặc biệt chú trọng lựa chọn những cá nhân có uy tín, năng lực, gắn bó với cơ sở, được nhân dân tín nhiệm”.
Bảo đảm số lượng, cơ cấu, thành phần đại biểu ứng cử

Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất được triển khai đồng bộ, nghiêm túc, đúng quy trình từ cấp thành phố đến cơ sở, trong điều kiện nhiều địa phương vừa hoàn thành sắp xếp đơn vị hành chính, tinh gọn bộ máy. Đây là điểm khác biệt rõ nét so với các nhiệm kỳ trước, đòi hỏi sự chủ động, linh hoạt và tinh thần trách nhiệm cao của Ủy ban MTTQ và cấp ủy, chính quyền các cấp.
Theo tổng hợp kết quả hiệp thương lần thứ nhất tại các phường, xã, đặc khu trên toàn thành phố, tổng số đại biểu HĐND các cấp được bầu là 2.375 người; tổng số người được giới thiệu ứng cử là 4.383 người, bảo đảm đúng quy định về số dư, tạo điều kiện thuận lợi cho các vòng hiệp thương tiếp theo lựa chọn được những người tiêu biểu, đủ đức, đủ tài.
Một trong những điểm nổi bật của hiệp thương lần thứ nhất là cơ cấu, thành phần người được giới thiệu ứng cử đa dạng, bao quát nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội. Trong tổng số 4.383 người được giới thiệu, có 803 người là cán bộ chuyên trách Đảng, 1.106 người thuộc khối chính quyền, 213 người là cán bộ chuyên trách mặt trận, 462 người đại diện các tổ chức thành viên của Ủy ban MTTQ, 176 người đại diện doanh nghiệp, 84 chức sắc tôn giáo và 1.539 người thuộc các thành phần khác.
Cơ cấu này cho thấy sự mở rộng đối tượng tham gia ứng cử, không chỉ tập trung vào khu vực nhà nước mà còn chú trọng đại diện doanh nghiệp, tôn giáo, các tầng lớp nhân dân, góp phần tăng tính đại diện và phản ánh đầy đủ hơn tiếng nói của cử tri trong HĐND các cấp.
Bên cạnh đó, cơ cấu nữ, trẻ, ngoài Đảng tiếp tục được các địa phương quan tâm ngay từ vòng hiệp thương đầu tiên. Toàn thành phố có 758 nữ, 1.094 người dưới 40 tuổi, 573 người ngoài Đảng, 3 người là dân tộc thiểu số và 1.504 người là đại biểu tái cử.
Tiêu biểu như xã Vĩnh Thuận, tại hội nghị hiệp thương lần thứ nhất, xã đã thống nhất giới thiệu 43 người ứng cử đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031. Trong đó có 18 người dưới 40 tuổi, chiếm 41,8%; 19 nữ, chiếm 44,1%. Lãnh đạo xã Vĩnh Thuận cho biết, việc ưu tiên giới thiệu người trẻ và nữ với tỷ lệ cao thể hiện rõ sự quan tâm của địa phương trong việc phát hiện, bồi dưỡng nguồn cán bộ kế cận, đồng thời phát huy vai trò của phụ nữ trong đời sống chính trị.
Ở cấp thành phố, hội nghị hiệp thương lần thứ nhất đã thỏa thuận về cơ cấu, thành phần và số lượng người ứng cử đại biểu HĐND thành phố khóa 17, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Theo đó, thành phố thống nhất giới thiệu 159 người ứng cử, gấp 1,87 lần so với số đại biểu được bầu (85 người).
Trong số người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND thành phố, nữ chiếm 36,5%, người trẻ tuổi chiếm 18,2%, người ngoài Đảng chiếm 13,8%, 35 người tái cử, chiếm 22%. Sự kết hợp hài hòa giữa kế thừa và đổi mới, giữa kinh nghiệm và sức trẻ là điểm nhấn quan trọng, cho thấy công tác hiệp thương đã bám sát yêu cầu nâng cao chất lượng đại biểu trong giai đoạn phát triển mới của thành phố.
Đánh giá kết quả hiệp thương lần thứ nhất trên toàn thành phố, ông Đặng Văn Hách, Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ thành phố khẳng định, các địa phương đã thực hiện nghiêm Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND, bảo đảm đúng tiến độ, quy trình và hướng dẫn của Trung ương. “Trong bối cảnh sắp xếp đơn vị hành chính, tinh gọn bộ máy, việc tổ chức hiệp thương lần thứ nhất là nhiệm vụ khó, song các địa phương đã thể hiện tinh thần trách nhiệm cao. Kết quả hiệp thương cho thấy cơ cấu hợp lý, thành phần đa dạng, tạo nền tảng quan trọng cho các vòng hiệp thương tiếp theo và cho cuộc bầu cử thành công”, ông Đặng Văn Hách cho biết.
Sự thống nhất cao trong hiệp thương lần thứ nhất là tín hiệu tích cực, tạo niềm tin để các vòng hiệp thương tiếp theo tiếp tục được triển khai chặt chẽ, dân chủ, đúng luật, góp phần vào thành công chung của cuộc bầu cử HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 trên địa bàn thành phố Hải Phòng.



