Người dân Hải Phòng hướng về Đại hội XIV của Đảng

Những ngày này, không khí Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng lan tỏa mạnh mẽ trong đời sống chính trị - xã hội của thành phố Cảng. Ở nhiều cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, khu dân cư, từng phiên họp, từng nội dung văn kiện được theo dõi, thảo luận và liên hệ chặt chẽ với thực tiễn địa phương, đơn vị.
Tại tổ dân phố số 25 Vạn Mỹ, phường Ngô Quyền (thành phố Hải Phòng) ngay từ 7 giờ 30 sáng 20/1, bà Đoàn Thị Phú, Tổ phó tổ dân phố đã cùng nhiều hộ dân tập trung tại nhà anh Nguyễn Hải theo dõi trực tiếp Lễ khai mạc.

Theo bà Phú, mỗi gia đình đều có ti vi riêng, nhưng Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng là sự kiện chính trị đặc biệt trọng đại, 5 năm mới diễn ra một lần, nên việc cùng nhau theo dõi càng thêm ý nghĩa. “Được quây quần bên bà con xóm phố, cùng chứng kiến giờ phút thiêng liêng của đất nước, chúng tôi cảm nhận rõ hơn trách nhiệm công dân và niềm tin gửi gắm vào những quyết sách lớn của Đảng”, bà Phú chia sẻ.

Tổ dân phố An Bộ, phường Trần Liễu tổ chức cho cán bộ, đảng viên trong khu dân cư theo dõi truyền hình trực tiếp Lễ khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, thu hút khoảng 50 đảng viên tham dự.
Các đảng viên chăm chú theo dõi chương trình, bày tỏ sự quan tâm, niềm tin và kỳ vọng vào thành công của Đại hội, đồng thời thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự gắn bó của đảng viên cơ sở đối với sự kiện chính trị trọng đại của đất nước.

Sáng 20/1, tại Trường Tiểu học Đinh Tiên Hoàng, phường Hồng Bàng (thành phố Hải Phòng), cán bộ, giáo viên nhà trường dõi theo diễn biến phiên khai mạc Đại hội với kỳ vọng lớn về sự đổi thay của đất nước trong thời gian tới. Đây không chỉ là sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, mà còn là động lực to lớn để đội ngũ giáo viên nhà trường tiếp tục nỗ lực đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục, góp phần đào tạo những thế hệ công dân có tri thức, bản lĩnh và trách nhiệm với Tổ quốc.

Trước đó, trong không khí phấn khởi, trang nghiêm của những ngày cả nước hướng về sự kiện chính trị trọng đại, sáng 19/1, Trường Tiểu học Đinh Tiên Hoàng tổ chức trọng thể Lễ chào cờ đặc biệt chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Khi giai điệu Tiến quân ca vang lên, hàng nghìn trái tim thầy và trò cùng chung nhịp đập, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc và niềm tin son sắt vào sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Thông qua chuỗi hoạt động, nhà trường mong muốn bồi đắp cho học sinh lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc và ý thức trách nhiệm công dân ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường.
Cô Đoàn Thị Thu Hằng, Hiệu trưởng nhà trường cho biết hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, thầy và trò nhà trường quyết tâm thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua.
Tại Chi bộ tổ dân phố 12, phường Gia Viên, những ngày diễn ra Đại hội, việc theo dõi tin tức, diễn biến Đại hội trên báo chí và các phương tiện thông tin đại chúng trở thành nội dung sinh hoạt chính trị thường xuyên của cán bộ, đảng viên. Từ các bản tin thời sự, trang báo in đến báo điện tử, mỗi thông tin về Đại hội đều được các đảng viên cập nhật, trao đổi và thảo luận nghiêm túc, gắn với nhiệm vụ cụ thể của địa phương.

Đồng chí Bí thư Chi bộ Đặng Thị Minh chia sẻ: “Theo dõi Đại hội không chỉ để nắm chủ trương, đường lối, mà còn để tự soi lại trách nhiệm, nâng cao tinh thần gương mẫu. Chúng tôi kỳ vọng Đại hội thông qua những định hướng chiến lược nâng cao đời sống nhân dân, để nghị quyết của Đảng sớm đi vào cuộc sống ở khu dân cư".

Chứng kiến lễ khai mạc trên sóng truyền hình, cụ Nguyễn Mạnh Lân (88 tuổi, đảng viên lão thành 64 năm tuổi Đảng ở thôn Tống Xá, xã Trần Phú) xúc động nói: "Tôi đã trải qua nhiều kỳ Đại hội, chứng kiến những bước ngoặt quan trọng của đất nước. Mỗi kỳ Đại hội đều mở ra một chặng đường mới, nhưng điều khiến tôi luôn vững tin là sự kiên định mục tiêu, bản lĩnh và trí tuệ của Đảng. Tôi tin tưởng Đại hội lần này sẽ tiếp tục đề ra những định hướng chiến lược, quyết sách đột phá, các tầng lớp nhân dân chung sức, đồng lòng, cùng đưa đất nước phát triển nhanh, bền vững".

Người lao động rất quan tâm đến các định hướng phát triển kinh tế, chính sách việc làm, tiền lương, nhà ở, an sinh xã hội. Họ kỳ vọng người lao động tiếp tục được quan tâm hỗ trợ, có cơ hội nâng cao tay nghề, thu nhập và chất lượng sống.

Niềm tin hôm nay của người dân thành phố Cảng không phải là niềm tin cảm tính, mà được xây dựng trên nền tảng thực tiễn vững chắc: tăng trưởng kinh tế duy trì ở mức cao, hạ tầng giao thông - đô thị phát triển đồng bộ, môi trường đầu tư - kinh doanh ngày càng thông thoáng, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân không ngừng được cải thiện. Chính những thành quả đó tạo cơ sở để thành phố gửi gắm kỳ vọng lớn hơn vào Đại hội lần này.



