Niềm tin và kỳ vọng của người lao động Hải Phòng trước thềm Đại hội XIV của Đảng

Hướng về Đại hội
Không khí hướng về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng được lan tỏa mạnh mẽ trong công nhân, lao động. Từ đầu tháng 1/2026 đến nay, công đoàn các xã, phường, đặc khu và công đoàn cơ sở trực thuộc trên địa bàn thành phố đồng loạt tổ chức nhiều hoạt động thiết thực chào mừng Đại hội như hội thao, liên hoan văn nghệ, giải đấu thể thao quần chúng, thu hút hàng nghìn đoàn viên, người lao động tham gia.
Những hoạt động không chỉ tạo sân chơi lành mạnh, nâng cao đời sống tinh thần mà còn góp phần tuyên truyền, củng cố niềm tin của người lao động đối với sự lãnh đạo của Đảng.
Tại phường Gia Viên, chương trình nghệ thuật “Vững niềm tin - Sáng niềm hy vọng” do Công đoàn phường tổ chức trong không khí ấm áp, vui tươi.
13 tiết mục đặc sắc đến từ các công đoàn cơ sở mang đến những giai điệu ca ngợi Đảng, Bác Hồ, tình yêu quê hương, đất nước, thành phố; tôn vinh truyền thống vẻ vang của dân tộc, giai cấp công nhân cũng như phản ánh sinh động tinh thần hăng say lao động, các phong trào thi đua yêu nước và hoạt động công đoàn.
Chủ tịch Công đoàn phường Gia Viên Vũ Đức Dũng cho biết chủ đề chương trình “Vững niềm tin - Sáng niềm hy vọng” thể hiện sâu sắc tinh thần đoàn kết, bản lĩnh và niềm tin của cán bộ, đoàn viên công đoàn, công nhân, viên chức, lao động đối với sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước và vai trò của tổ chức Công đoàn.
Thông qua nghệ thuật, chương trình góp phần giáo dục tư tưởng, khơi dậy ý chí vượt khó, tinh thần trách nhiệm và quyết tâm thi đua lao động, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đóng góp vào sự phát triển chung của thành phố.

Theo Chủ tịch Công đoàn xã Mao Điền Hoàng Trọng Hiển, đội ngũ đoàn viên, người lao động và cán bộ công đoàn xã đặt trọn niềm tin vào Đại hội, sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với tương lai đất nước.
Người lao động kỳ vọng Đại hội tiếp tục đề ra những chủ trương, chính sách đúng đắn, hướng mạnh về cơ sở, chăm lo thiết thực hơn đời sống vật chất và tinh thần cho công nhân.
Đoàn viên công đoàn mong muốn có thêm các giải pháp bảo đảm việc làm ổn định, thu nhập bền vững, cải thiện điều kiện làm việc; đồng thời, quan tâm hơn đến an sinh xã hội, nhà ở, y tế, giáo dục cho công nhân và gia đình họ.
Nâng cao vai trò của tổ chức Công đoàn trong đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động. Chú trọng đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu phát triển và chuyển đổi số. Với niềm tin ấy, cán bộ, đoàn viên Công đoàn xã Mao Điền quyết tâm đoàn kết, lao động sáng tạo, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội.
Ở khối doanh nghiệp, kỳ vọng của người lao động rất cụ thể, sát thực tiễn. Chị Đinh Thị Thanh Tâm, làm việc tại Công ty TNHH GPN Automotive (Khu công nghiệp và phi thuế quan Nam Đình Vũ) mong muốn Đại hội XIV của Đảng sẽ ban hành các chính sách thiết thực hơn đối với công nhân, nhất là về chế độ tiền lương, điều kiện làm việc, nhà ở và phúc lợi xã hội để người lao động yên tâm gắn bó lâu dài với doanh nghiệp.
Chung quan điểm, Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH Sao Vàng (phường Đông Hải) Bùi Thị Hợp cho biết với hơn 6.300 đoàn viên công đoàn, người lao động công ty kỳ vọng các chủ trương, quyết sách của Đại hội XIV của Đảng sớm đi vào cuộc sống, được cụ thể hóa thành chính sách, đặc biệt là chính sách nhà ở xã hội cho công nhân. Có giải pháp mạnh mẽ phòng, chống sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng, bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng, trong đó có công nhân, lao động.
Xây dựng giai cấp công nhân hiện đại, lớn mạnh

Tham gia Đoàn đại biểu thành phố Hải Phòng dự Đại hội XIV của Đảng, đồng chí Nguyễn Anh Tuân, Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố mang theo niềm tin, kỳ vọng của 641.000 lao động, trong đó hơn 592.700 đoàn viên công đoàn thành phố tới Đại hội.
Đồng chí khẳng định, Báo cáo Chính trị trình Đại hội XIV của Đảng tiếp tục dành sự quan tâm đặc biệt đến xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam hiện đại, lớn mạnh. Đây là chủ trương đúng đắn, kịp thời, phù hợp với yêu cầu phát triển nhanh và bền vững của đất nước trong giai đoạn mới.
Thực tiễn 40 năm đổi mới cho thấy giai cấp công nhân không ngừng lớn mạnh cả về quy mô và chất lượng, từng bước hình thành đội ngũ công nhân trí thức, có tay nghề, kỷ luật lao động cao, tiếp cận nhanh với khoa học, công nghệ hiện đại, đóng góp quan trọng vào tăng trưởng kinh tế, ổn định xã hội.
Trong bối cảnh Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4, yêu cầu cấp thiết đặt ra là phải tăng cường chuyển đổi số toàn diện trong công tác quản lý đoàn viên và tổ chức thực hiện nhiệm vụ.
Đồng chí Nguyễn Anh Tuân kỳ vọng Đại hội XIV của Đảng tiếp tục đẩy mạnh các đột phá chiến lược, phát triển khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, đồng thời ban hành thêm các chính sách thiết thực nhằm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động. Qua đó, tạo nền tảng vững chắc xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam hiện đại, lớn mạnh, đáp ứng yêu cầu nhân lực then chốt cho giai đoạn phát triển mới của đất nước, Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.



