Phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp

Bảo đảm quyền bầu cử của công dân
Để phát huy tối đa quyền làm chủ của nhân dân, công tác chuẩn bị cho bầu cử nhiệm kỳ 2026 - 2031 đang được các cấp, ngành trên địa bàn thành phố triển khai sớm, bài bản và chặt chẽ.
Từ việc xây dựng kế hoạch, thành lập Ủy ban bầu cử, Ban Chỉ đạo bầu cử, đến việc tổ chức tập huấn công tác bầu cử, hội nghị hiệp thương, rà soát danh sách cử tri, chuẩn bị cơ sở vật chất, nhân lực… đều hướng tới mục tiêu cao nhất là bảo đảm quyền bầu cử của mọi công dân theo đúng quy định pháp luật.
Theo bà Trịnh Thị Thủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND, Trưởng Ban Chỉ đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 xã Khúc Thừa Dụ: Xác định rõ, bầu cử không chỉ là nhiệm vụ chính trị của hệ thống cấp ủy, chính quyền mà là công việc chung của toàn hệ thống chính trị, vì vậy, ngay từ sớm, lãnh đạo xã công khai, minh bạch các bước, các khâu, để người dân biết, theo dõi, giám sát và trực tiếp tham gia.
Đến nay, công tác chuẩn bị bầu cử được xã triển khai đúng tiến độ, kế hoạch, trong đó hoàn thành hội nghị hiệp thương lần thứ nhất để giới thiệu 40 người được ứng cử, bảo đảm đúng số lượng, thành phần.
Tại xã Hùng Thắng, Ban Chỉ đạo công tác bầu cử cũng sớm triển khai các nhiệm vụ trọng tâm, như: rà soát nhân sự, hiệp thương giới thiệu người ứng cử, cập nhật danh sách cử tri… Địa phương coi đây không chỉ là nhiệm vụ chính trị quan trọng, mà còn là cơ hội khẳng định vai trò của nhân dân, củng cố niềm tin vào hệ thống chính trị cơ sở.
Điểm mới là xã đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số trong công tác bầu cử như thành lập nhóm Zalo, fanpage của xã để tiếp nhận thông tin, phản ánh 24/7 và hỗ trợ tổ chức hội nghị cử tri, hiệp thương trên nền tảng số. Đây được xem là giải pháp quan trọng giúp tăng tính minh bạch, thuận tiện và tương tác giữa chính quyền và người dân.
Minh bạch thông tin ứng cử viên

Cuộc bầu cử nhiệm kỳ 2026 - 2031 diễn ra trong bối cảnh các địa phương đang vận hành chính quyền địa phương 2 cấp với nhiều đổi mới. Điều này đặt ra yêu cầu cao hơn đối với công tác tổ chức, chất lượng đại biểu dân cử - những người không chỉ đại diện cho cử tri mà còn trực tiếp tham gia quyết sách, giám sát việc tổ chức thực hiện chủ trương, chính sách ở địa phương.
Theo lãnh đạo Sở Nội vụ Hỉ Phòng, cuộc bầu cử nhiệm kỳ 2026 - 2031 được tổ chức sớm hơn khoảng 2 tháng so với thông lệ. Điều này đòi hỏi công tác chuẩn bị phải nhanh hơn, chính xác hơn và đồng bộ hơn. Việc minh bạch thông tin ứng cử viên được đặc biệt chú trọng, hồ sơ ứng cử được công bố kết hợp giữa trực tiếp và trực tuyến để cử tri dễ tiếp cận, thuận tiện trong việc đánh giá và lựa chọn.
Do đó, phát huy quyền làm chủ của nhân dân cũng đồng nghĩa với việc tạo điều kiện để cử tri tham gia lựa chọn những đại biểu có năng lực, bản lĩnh, gần dân, hiểu dân và vì dân. Đây là yếu tố quyết định để HĐND các cấp thực sự là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân.
Cũng theo lãnh đạo Sở Nội vụ, Hải Phòng được được phân bổ 19 đại biểu Quốc hội khoá 16, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Trong đó có 9 người do các cơ quan, tổ chức ở Trung ương giới thiệu và 10 người do các cơ quan, tổ chức ở thành phố Hải Phòng giới thiệu. Về số lượng đại biểu HĐND thành phố dự kiến được bầu là 85 người, đại biểu HĐND cấp xã là 2.373 người.
Ngày 10/12, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố hoàn thành hội nghị hiệp thương lần thứ nhất để thống nhất giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND thành phố khoá 17, nhiệm kỳ 2026 - 2031 là 159 người. Số lượng đại biểu được bầu là 85 người. Hội nghị được diễn ra dân chủ, khách quan, bảo đảm đúng quy định.
Thực tế tại các địa phương cho thấy, nội dung cần tiếp tục được phát huy là việc lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với người được giới thiệu ứng cử. Đây không chỉ là thủ tục bắt buộc theo luật định, mà còn là diễn đàn để người dân trực tiếp bày tỏ sự tín nhiệm, kỳ vọng, thậm chí là những băn khoăn, góp ý thẳng thắn đối với từng ứng viên.
Ông Lương Anh Tế, nguyên Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Hải Dương cũ, người từng nhiều năm làm đại biểu HĐND tỉnh chia sẻ: “Lấy ý kiến cử tri nơi cư trú là hình thức để nhân dân trực tiếp tham gia vào quy trình bầu cử, không chỉ ở khâu bỏ phiếu mà ngay từ khâu lựa chọn, sàng lọc nhân sự. Qua đó, người dân được bày tỏ chính kiến, đánh giá mức độ tín nhiệm đối với người ứng cử, thể hiện rõ quyền làm chủ, quyền giám sát của cử tri theo quy định của pháp luật”.
Khi người dân được lắng nghe và tham gia một cách thực chất, niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ ngày càng được củng cố vững chắc.
Tại phiên họp thứ nhất của Ban Chỉ đạo của Thành ủy về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 16 và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031, đồng chí Lê Tiến Châu, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng, Trưởng Ban Chỉ đạo của Thành ủy yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương tập trung cao nhất, chuẩn bị tốt cho cuộc bầu cử sắp tới, nhất là số cơ cấu, thành phần, số lượng người của cơ quan, tổ chức, đơn vị được giới thiệu ứng cử. Tăng cường thông tin tuyên truyền liên quan đến cuộc bầu cử để các tổ chức, cá nhân và nhân dân trên địa bàn thành phố về cuộc bầu cử...
Cuộc bầu cử nhiệm kỳ 2026 - 2031 là sự kiện chính trị trọng đại của đất nước và thành phố. Việc chuẩn bị chu đáo, công khai, minh bạch từ Trung ương tới địa phương góp phần lựa chọn được những đại biểu tiêu biểu về phẩm chất, năng lực và uy tín - xứng đáng đại diện cho nhân dân trong Quốc hội và HĐND các cấp.



