Cổng thông tin điện tử Đảng Cộng Sản Việt Nam
Hải Phòng
Hải Phòng
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Phát huy trách nhiệm, trí tuệ phát triển đất nước

Những ngày này, cán bộ, đảng viên và nhân dân cả nước, trong đó có Hải Phòng tích cực đóng góp ý kiến vào các dự thảo văn kiện trình Đại hội 14 của Đảng, hướng tới mục tiêu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.

gop-y(1).jpg
Đảng viên Chi bộ Trường THCS Đằng Hải (phường Hải An) đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện Đại hội 14 của Đảng.

Nhiều điểm mới, sáng tạo

Dự thảo các văn kiện trình Đại hội 14 của Đảng đang thu hút sự quan tâm rộng rãi trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Bởi những văn kiện này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, định hình con đường phát triển bền vững, hiện đại và hội nhập trong thời kỳ mới. Đây là nhận định chung của hầu hết cán bộ, đảng viên, nhân dân thành phố Cảng khi đề cập đến dự thảo các văn kiện trong những ngày qua.

Theo Phó giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Viết Thông, nguyên Phó trưởng Ban Tư tưởng, văn hóa Trung ương, nguyên Tổng Thư ký Hội đồng Lý luận trung ương, Dự thảo Báo cáo chính trị của Đảng là kết tinh toàn bộ tinh hoa, giá trị của quá khứ, hiện tại và tương lai, được chuẩn bị kỹ lưỡng, chất lượng và có nhiều điểm đột phá. Với phương châm ngắn gọn, dễ hiểu, dễ thực hiện, rõ tính hành động, việc hợp nhất ba văn kiện quan trọng gồm: Báo cáo chính trị, Báo cáo kinh tế - xã hội và Báo cáo tổng kết xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng thành một báo cáo chính trị trình Đại hội 14 của Đảng là bước tiến mới. Điều này mang tính đột phá, thể hiện tư duy, tầm nhìn mới, dám nghĩ, dám làm, mạnh mẽ, quyết liệt trong xác định những nội dung xương sống, quyết định chất lượng Đại hội 14 của Đảng và định hướng phát triển đất nước trong giai đoạn tới. Việc hợp nhất 3 văn kiện cũng tránh trùng lặp và khắc phục tình trạng không thống nhất, tạo thuận lợi cho quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội từ Trung ương đến cơ sở, góp phần tiết kiệm thời gian, kinh phí.

Cùng với đó là điểm mới nổi bật trong chủ đề, nêu rõ kỷ nguyên "vươn mình của dân tộc" vì mục tiêu "Hòa bình, độc lập, dân tộc, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội". Chủ đề thể hiện quyết tâm của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân tiếp tục thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh về mục tiêu xây dựng nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ, giàu mạnh và góp phần xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng thế giới. Dự thảo Báo cáo chính trị bám sát tinh thần phát biểu chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm: Kế thừa và phát triển mục tiêu "Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh" trong bối cảnh đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới với tầm nhìn và tư duy phát triển mới. Việc triển khai lấy ý kiến rộng rãi từ nhân dân, các chuyên gia, trí thức và các tổ chức xã hội về Dự thảo Văn kiện Đại hội 14, Đảng mong muốn nâng cao chất lượng văn kiện, bảo đảm toàn diện, sát thực tiễn và đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước.

Đại biểu điểm danh, nhận diện qua công nghệ AI tại Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ nhất. ẢNH LÊ DŨNG
Đại biểu điểm danh, nhận diện qua công nghệ AI tại Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ nhất.

Thiết thực, trách nhiệm

Tại Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hải Phòng lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025 - 2030, với tinh thần dân chủ, thẳng thắn và trách nhiệm, các đại biểu phát huy trí tuệ, thảo luận sôi nổi, đóng góp gần 180 tham luận, ý kiến sâu sắc, thiết thực, góp phần hoàn thiện văn kiện Đại hội của Đảng bộ thành phố và các văn kiện trình Đại hội 14 của Đảng.

Theo Phó chủ tịch UBND thành phố Trần Văn Quân, Đảng bộ UBND thành phố đã nghiên cứu, phân tích sâu sắc và chi tiết dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội 14 của Đảng. Từ đó, nhiều ý kiến tham gia về việc tiếp tục hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu bộ máy chính quyền theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp, hiện đại, phục vụ nhân dân. Nhất là tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hoạt động, vận hành chính quyền địa phương 2 cấp theo định hướng chuyển mạnh từ quản lý sang quản trị phục vụ nhân dân; khuyến khích tăng cường đối thoại giữa chính quyền với người dân và doanh nghiệp để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân.

Nhấn mạnh thành tựu của đất nước sau 40 năm thực hiện công cuộc đổi mới, đồng chí Nguyễn Văn Phú, Hiệu trưởng Trường Chính trị Tô Hiệu cho rằng: Cần khẳng định mạnh mẽ vai trò lãnh đạo của Đảng đối với sự phát triển đất nước. Đảng ta đã vững vàng lãnh đạo đất nước tiếp tục đạt được những kết quả rất quan trọng, toàn diện, đột phá, nhiều điểm sáng nổi bật, vị trí, vai trò của đất nước trên trường quốc tế ngày càng được khẳng định và nâng cao. Song, đề nghị bổ sung nội dung “Xây dựng và hoàn thiện thể chế phù hợp để xác lập mô hình tăng trường mới, cơ cấu lại nền kinh tế, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực chính để nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, giá trị gia tăng và sức cạnh tranh”.

Dự thảo các văn kiện trình Đại hội 14 của Đảng đã được công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng. Việc lấy ý kiến đóng góp của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân thành phố trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, thể hiện niềm tin, trách nhiệm và khát vọng cống hiến vào công cuộc xây dựng, chỉnh đốn Đảng, phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.


LÊ OANH / baohaiphong.vn

Các tin khác

Tin đọc nhiều