Cổng thông tin điện tử Đảng Cộng Sản Việt Nam
Hải Phòng
Hải Phòng
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Phát huy trí tuệ đội ngũ trí thức góp ý văn kiện Đại hội Đảng

Đội ngũ trí thức, chuyên gia, nhà khoa học và các luật gia, luật sư Hải Phòng đã tích cực đóng góp ý kiến vào các dự thảo văn kiện trình Đại hội 14 của Đảng, thể hiện tinh thần trách nhiệm, tâm huyết và khát vọng cống hiến.
tri-thuc3.jpg
Tiến sĩ Bùi Thanh Tùng, Chủ tịch Liên hiệp Các hội khoa học và kỹ thuật thành phố phát biểu tại Hội thảo tư vấn, phản biện, góp ý các dự thảo văn kiện trình Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 14.

Tâm huyết, trí tuệ

Vừa qua, tại Hội thảo tư vấn, phản biện, góp ý các dự thảo văn kiện trình Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 14 do Liên hiệp Các hội khoa học và kỹ thuật thành phố Hải Phòng tổ chức, đông đảo chuyên gia, nhà khoa học và trí thức đã có những đóng góp sâu sắc, làm phong phú nội dung văn kiện, đồng thời thể hiện tầm nhìn chiến lược, định hướng phát triển đất nước bền vững.

Theo ông Trịnh Hải, Chủ tịch Hội Cầu đường thành phố, về đánh giá việc thực hiện Nghị quyết Đại hội 13 của Đảng và cơ đồ đất nước sau 40 năm đổi mới, cần bổ sung và đánh giá rõ hơn về những kết quả nổi bật và kinh nghiệm thực tiễn trong việc thực hiện các nghị quyết Trung ương về sắp xếp bộ máy và tinh giản biên chế, kết quả sáp nhập các xã, phường, bỏ cấp huyện và hợp nhất các tỉnh, thành phố. Làm rõ kết quả và đánh giá kỹ việc vận hành chính quyền 2 cấp, phân cấp, phân quyền.

Ông Hải cũng đề nghị báo cáo rõ hơn kết quả của một số ngành kinh tế mới như: Kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, năng lượng tái tạo.

tri-thuc5.jpg
Bà Nguyễn Thị Mai, Chủ tịch Hội Luật gia thành phố đóng góp ý kiến.

Về mục tiêu phát triển giai đoạn 2026 - 2030, ông Hải lưu ý rằng ngoài dự thảo báo cáo chính trị, Ban Chấp hành Trung ương đã ban hành dự thảo “Chương trình hành động” thực hiện Nghị quyết Đại hội 14. Trong mục 14c của tài liệu này nêu rõ “tập trung đầu tư xây dựng hệ thống đường sắt đô thị tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh”. Theo ông, văn kiện cần bổ sung thêm định hướng “xây dựng quy hoạch các tuyến đường sắt đô thị cho các đô thị lớn ngoài Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh” nhằm bảo đảm sự phát triển đồng bộ và tạo động lực tăng trưởng vùng.

Tiến sĩ Đặng Văn Hưng, nguyên Chủ tịch Hội Điện tử và Tin học Hải Phòng cho rằng mục "5.2. Cơ hội và thách thức đối với việc tiếp tục đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, xây dựng, phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới” (trang 105) của dự thảo Báo cáo tổng kết 40 năm đổi mới cần được bổ sung nội dung liên quan đến “cơ hội và thách thức trong phát triển khoa học - công nghệ, đặc biệt là chuyển đổi số”.

Theo ông Hưng, khoa học - công nghệ và chuyển đổi số là những lĩnh vực có tác động trực tiếp, sâu rộng tới phát triển kinh tế, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, cũng như bảo đảm an ninh - quốc phòng. Do đó, việc phân tích rõ các yếu tố này trong văn kiện sẽ giúp nhận diện đầy đủ hơn bối cảnh phát triển và yêu cầu đặt ra cho đất nước trong giai đoạn mới.

tri-thuc6.jpg
Ông Lê Văn Bằng, nguyên Phó chủ tịch Liên hiệp Các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh Hải Dương đóng góp ý kiến.

Tiếp nối các góp ý về hoàn thiện văn kiện, ông Lê Văn Bằng, nguyên Phó chủ tịch Liên hiệp Các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh Hải Dương cho rằng phần đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội 13 và 40 năm đổi mới cần làm rõ hơn những dấu ấn nổi bật trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đặc biệt là kết quả phòng chống tham nhũng, tiêu cực; số vụ án lớn được xử lý; uy tín của Đảng được củng cố; tinh thần xử lý kỷ luật nghiêm minh, không có vùng cấm.

Từ góc độ tổ chức - cán bộ, ông Bằng cho rằng cần đánh giá đầy đủ hơn những chuyển biến trong siết chặt kỷ luật Đảng, tinh giản bộ máy và đổi mới công tác cán bộ, đặc biệt là việc sàng lọc, bố trí đúng người, đúng việc nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị.

Ở lĩnh vực văn hóa - xã hội, ông nhấn mạnh mục tiêu “không ai bị bỏ lại phía sau” và yêu cầu phát triển con người toàn diện. Theo ông, văn kiện cần bổ sung phần đánh giá kết quả các chính sách an sinh xã hội, nhất là trong bối cảnh đại dịch COVID-19, bao gồm hỗ trợ người dân, người lao động và cộng đồng doanh nghiệp. Đây là cơ sở quan trọng để khẳng định tính nhân văn, nhất quán và hiệu quả của chính sách trong mọi hoàn cảnh...

Hiến kế xây dựng tư duy pháp quyền, củng cố đồng thuận

tri-thuc4.jpg
Đông đảo đội ngũ trí thức, chuyên gia, nhà khoa học tham gia đóng góp ý kiến vào văn kiện Đại hội 14 của Đảng.

Theo Chủ tịch Liên hiệp Các hội khoa học và kỹ thuật thành phố Bùi Thanh Tùng, Hải Phòng hiện có khoảng 400.000 trí thức có trình độ từ đại học, 125 từ tiến sĩ, phó giáo sư, giáo sư. Riêng các tổ chức hội quy tụ hơn 100.000 thành viên. Thời gian qua, đội ngũ này đóng vai trò quan trọng trong mọi lĩnh vực phát triển kinh tế – xã hội, từ giáo dục, y tế, khoa học - công nghệ đến quản lý nhà nước và đổi mới sáng tạo... Họ không chỉ cung cấp những nghiên cứu, đề xuất giải pháp chiến lược, mà còn tham gia vào quá trình giám sát, tư vấn và triển khai các chương trình phát triển, bảo đảm hiệu quả và tính khả thi của các quyết sách.

Sự tham gia tích cực của trí thức Hải Phòng góp phần nâng cao năng lực hoạch định chính sách, phát huy sáng kiến trong quản trị, đổi mới phương pháp giáo dục và nghiên cứu khoa học. Họ còn là cầu nối giữa tri thức trong nước và quốc tế, giúp thành phố tiếp cận các xu hướng phát triển, công nghệ mới, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh và sự phát triển bền vững.

Vai trò của đội ngũ trí thức còn được thể hiện trong việc định hướng xã hội, lan tỏa tri thức, nâng cao nhận thức cộng đồng và tham gia giải quyết những vấn đề cấp bách, từ môi trường, an sinh xã hội đến đổi mới sáng tạo. Sự kết hợp giữa trí tuệ, kinh nghiệm và tâm huyết của họ là nền tảng quan trọng để Hải Phòng phát triển toàn diện, đồng bộ và bền vững.

Tiến sĩ Bùi Thanh Tùng cho rằng, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng là sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng, có ý nghĩa quyết định đối với tương lai phát triển của đất nước trong giai đoạn chuyển mình mạnh mẽ bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên của tự chủ chiến lược, tự cường dân tộc và hội nhập toàn cầu sâu rộng.

Những ý kiến đóng góp vào dự thảo các Văn kiện trình Đại hội 14 của Đảng nhằm phát huy trí tuệ, tinh thần trách nhiệm công dân, xây dựng đất nước của đội ngũ trí thức, chuyên gia, nhà khoa học, các luật gia, luật sư, giới văn nghệ sĩ… Qua đó góp phần hoàn thiện các dự thảo văn kiện trước khi trình Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 14.

Việc tham gia, đóng góp ý kiến của các trí thức không chỉ dừng ở việc thêm vài đề xuất câu chữ bổ sung mà là định tầm tư duy pháp quyền, chuẩn hoá logic của các giải pháp chính trị thành khuôn khổ có khả năng vận hành, kiểm soát và chịu trách nhiệm. Đồng thời thể hiện niềm tin, sự đồng thuận và khát vọng cùng Đảng xây dựng đất nước ta ngày càng phồn vinh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.


BÙI HẠNH / baohaiphong.vn

Các tin khác

Tin đọc nhiều