Cổng thông tin điện tử Đảng Cộng Sản Việt Nam
Hải Phòng
Hải Phòng
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Phát huy truyền thống Đất Cảng anh hùng - Xứ Đông văn hiến, Hải Phòng đoàn kết, đổi mới, tăng tốc, bứt phá trong kỷ nguyên mới

Phát huy cao độ truyền thống Đất Cảng anh hùng - Xứ Đông văn hiến, Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân thành phố Hải Phòng đạt được nhiều thành tựu to lớn, nổi bật, đáng tự hào.
Ảnh trang 1:Đồng chí Lê Tiến Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội Hải Phòng phát biểu tại cuộc tiếp xúc.
Đồng chí Lê Tiến Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng.

Năm 2025, một năm đặc biệt với nhiều khó khăn, thử thách, thay đổi chưa từng có đã đi qua. Trước thềm Xuân mới Bính Ngọ 2026, đồng chí LÊ TIẾN CHÂU, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng đã dành cho Báo và phát thanh, truyền hình Hải Phòng cuộc trao đổi cởi mở, chân thành, tâm huyết.

- Kính thưa đồng chí Bí thư Thành ủy, toàn Đảng bộ, chính quyền, quân và dân thành phố đang hân hoan chào đón mùa Xuân mới, chào mừng thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Nhìn lại thời gian qua, đồng chí Bí thư Thành ủy có đánh giá, nhận định gì về bối cảnh đặc biệt của năm 2025?

- Nhìn lại năm 2025 - một năm đặc biệt, nhiều khó khăn, thử thách nhưng rất đáng tự hào. Chưa bao giờ trong cùng một thời điểm, chúng ta phải thực hiện khối lượng công việc lớn, phức tạp và nhạy cảm như vậy. Những bất ổn chính trị, xung đột tiếp diễn tại một số khu vực trên thế giới, chiến tranh thương mại, hiện tượng thời tiết cực đoan... đã tác động đến kinh tế trong nước.

Năm 2025 cũng diễn ra nhiều sự kiện trọng đại của đất nước, thành phố như kỷ niệm 50 năm giải phóng miền Nam (30/4/1975 - 30/4/2025); kỷ niệm 80 năm khai sinh nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025); kỷ niệm 70 năm ngày giải phóng Hải Phòng (13/5/1955 - 13/5/2025); Đại hội Đảng các cấp, đặc biệt là Đại hội đại biểu Đảng bộ Hải Phòng lần thứ nhất đã thành công rất tốt đẹp. Ngay đầu năm 2026, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng là sự kiện chính trị đặc biệt trọng đại, đánh dấu bước chuyển quan trọng mở ra chặng đường phát triển mới của đất nước. Đại hội thể hiện quyết tâm chính trị cao của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân trong việc thực hiện thắng lợi hai mục tiêu chiến lược: 100 năm đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam (1930 - 2030) và 100 năm thành lập nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Đặc biệt là trong năm 2025 đã diễn ra cuộc cách mạng tinh gọn tổ chức bộ máy; sáp nhập, hợp nhất các đơn vị hành chính, vận hành bộ máy chính quyền hai cấp, từ đó xây dựng hệ thống chính trị thật sự tinh, gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn cách mạng mới. Đối với thành phố Hải Phòng, việc hợp nhất thành phố Hải Phòng cũ và tỉnh Hải Dương mở ra không gian phát triển mới rộng lớn hơn, đa dạng hơn, hình thành một đô thị có quy mô dân số trên 4,6 triệu người, đứng thứ tư cả nước, quy mô kinh tế đứng thứ ba toàn quốc, tạo nền tảng vững chắc để thành phố vươn lên trở thành cực tăng trưởng có tầm ảnh hưởng khu vực và quốc tế. Trong chặng đường mới, với niềm tin vững chắc vào sự lãnh đạo của Đảng, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân thành phố Hải Phòng phát huy truyền thống vẻ vang, khơi dậy mạnh mẽ khát vọng phát triển, xây dựng Hải Phòng “rộng hơn về không gian, dài hơn về tầm vóc, rực sáng hơn với khát vọng sánh vai cùng các đô thị lớn của khu vực và thế giới”.

- Trong bối cảnh đặc biệt, hoàn cảnh đặc biệt, Thành ủy Hải Phòng đã đổi mới, sáng tạo như thế nào biến áp lực thành động lực, vượt qua thách thức, thưa đồng chí?

- Lịch sử phát triển cho thấy Hải Phòng luôn là địa phương mở đường cho đổi mới, xuất phát từ bản lĩnh tiên phong, sáng tạo, mạnh dạn thí điểm mô hình mới, chủ động kiến tạo cơ chế đặc thù cùng tinh thần hành động quyết liệt. Bởi vậy, đối mặt với khó khăn, thách thức, nhiệm vụ mới, khó, chưa có trong tiền lệ, Đảng bộ thành phố bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo, hỗ trợ sâu sắc, kịp thời, trực tiếp, thiết thực, hiệu quả của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ. Đặc biệt là, luôn nêu cao, giữ vững tinh thần đoàn kết, thống nhất, nỗ lực phấn đấu, không ngừng đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám đột phá, dám chịu trách nhiệm của toàn Đảng bộ, trong mỗi cơ quan, đơn vị và trong toàn hệ thống chính trị, trên cơ sở thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ.

Cùng với đó, trong quá trình triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách của Trung ương, thành phố khuyến khích toàn thể cán bộ, đảng viên và Nhân dân chủ động sáng tạo, mạnh dạn báo cáo, chủ động đề xuất, dám nghĩ lớn, hành động quyết liệt trên cơ sở tuân thủ chủ trương, quy định, dốc toàn tâm, toàn lực vì lợi ích chung; lấy kết quả thực tiễn và hiệu quả công việc làm thước đo đánh giá, không quản trị bằng quy trình mà quản trị bằng sản phẩm. Mọi nhiệm vụ khi triển khai đều phải thực hiện theo phương châm “6 rõ” gồm: “rõ việc, rõ người, rõ nguồn lực, rõ tiến độ, rõ trách nhiệm, rõ kết quả”. Việc theo dõi, đôn đốc, kiểm tra bám sát tiến độ và kết quả; cán bộ làm tốt thì ghi nhận, làm không đạt thì điều chỉnh, thay thế kịp thời, bảo đảm hiệu quả thực thi trong toàn hệ thống và vì lợi ích chung, sự phát triển của cơ quan, đơn vị, địa phương và thành phố.

Cũng trong năm qua, đối mặt với rất nhiều thay đổi chủ quan và khách quan, nhưng thành phố Hải Phòng vẫn kiên định trong thực hiện các định hướng chiến lược, không tư duy nhiệm kỳ, bảo đảm tính liên tục trong chính sách, sự ổn định của môi trường đầu tư, niềm tin dài hạn của doanh nghiệp và Nhân dân. Đó là, lấy công nghiệp, logistics, cảng biển làm trụ cột phát triển bền vững; đầu tư mạnh mẽ cho hạ tầng chiến lược, nhất là hạ tầng đường sắt, hàng không, đường bộ, cảng biển chiến lược, tạo cú hích mạnh cho thành phố phát triển và thực hiện nhất quán quan điểm đầu tư cho an sinh, phúc lợi xã hội đi trước một bước so với phát triển kinh tế.

Đổng chí Lê Tiến Châu, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành uỷ, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng cùng các đồng chí lãnh đạo thành phố chứng kiến chủ đầu tư khu công nghiệp Tiên Lãng 1 ký kết, trao biên bản ghi nhớ, hợp tác cùng các nhà đầu tư thứ cấp.
Đổng chí Lê Tiến Châu, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành uỷ, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng cùng các đồng chí lãnh đạo thành phố chứng kiến chủ đầu tư khu công nghiệp Tiên Lãng 1 ký kết, trao biên bản ghi nhớ, hợp tác cùng các nhà đầu tư thứ cấp.

- Đồng chí cho biết một số thành tựu quan trọng mà Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân thành phố đạt được trong năm qua?

- Năm 2025 Hải Phòng có nhiều thành công với những điểm sáng nổi bật, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực. Các nhiệm vụ mà Chính phủ giao cho Hải Phòng đều đạt và vượt. Có thể điểm qua một số kết quả nổi bật như:

Thứ nhất, chúng ta đã hoàn thành hợp nhất Hải Phòng - Hải Dương, sắp xếp bộ máy theo chỉ đạo của Trung ương và được đánh giá cao. Đồng thời, vận hành bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp với mục tiêu cấp xã không chỉ là cấp hành chính sự vụ, giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính, mà phải là cấp kiến tạo phát triển địa phương, kiến tạo môi trường thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp. Đến nay, bộ máy hoạt động cơ bản đi vào nền nếp; các cơ quan đơn vị được sắp xếp tinh gọn; chế độ chính sách đối với các đối tượng chịu sự tác động được giải quyết kịp thời; thủ tục hành chính được chuẩn hóa, thời gian rút ngắn, tỷ lệ giải quyết hồ sơ trước hạn, đúng hạn đạt cao.

Thứ hai, Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hải Phòng lần thứ I thành công tốt đẹp, là dấu mốc lịch sử của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân thành phố, thể hiện quyết tâm chính trị cao trong việc tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả lãnh đạo, đáp ứng yêu cầu phát triển mới. Đại hội đã thông qua Nghị quyết với 29 chỉ tiêu chủ yếu, 5 đột phá chiến lược, 11 nhiệm vụ then chốt. Thành công của Đại hội tiếp thêm niềm tin và khí thế cho toàn Đảng bộ, chính quyền, cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân thành phố. Đây không chỉ là điểm khởi đầu quan trọng, mà còn là lời khẳng định quyết tâm đoàn kết, chung sức xây dựng và phát triển Hải Phòng trở thành thành phố cảng hiện đại, văn minh, sinh thái và đáng sống vào năm 2030.

Thứ ba, năm 2025, Hải Phòng tiếp tục đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế GRDP ở mức 2 con số, ước đạt 11,81%, gấp 1,47 lần tăng trưởng bình quân chung của cả nước, đứng thứ 2 toàn quốc và trở thành địa phương duy nhất cả nước 11 năm liên tiếp duy trì mức tăng trưởng 2 con số. Quy mô nền kinh tế đạt gần 30 tỷ đô la Mỹ, đứng thứ 3 toàn quốc chỉ sau thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn ước đạt 196.151 tỷ đồng, bằng 133% dự toán Trung ương giao, trong đó: thu nội địa lần đầu tiên đạt trên 104 nghìn tỷ đồng, bằng 139% dự toán. Thu hút đầu tư trong nước đạt con số kỷ lục, gần 421 nghìn tỷ đồng, gấp 9,5 lần so với năm 2024.

Thứ tư, nhiều nhiệm vụ chiến lược, là nền tảng phát triển trong nhiệm kỳ 2025 - 2030 và những năm tiếp theo đã hoàn thành như: Quốc hội ban hành Nghị quyết số 226/2025/QH15 về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố; Thành lập Khu thương mại tự do; Cơ bản hoàn thành việc thành lập Khu kinh tế chuyên biệt; Cơ bản hoàn thành Quy hoạch Khu kinh tế phía Nam; Khởi công, khánh thành nhiều dự án động lực… Đây chính là những lợi thế cạnh tranh trực tiếp, giúp Hải Phòng trở thành điểm đến hấp dẫn bậc nhất khu vực miền Bắc và cả nước, thu hút mạnh mẽ các nguồn lực đầu tư, hiện thực hóa mục tiêu xây dựng và phát triển Hải Phòng trở thành thành phố cảng biển lớn, đi đầu cả nước trong sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa và chuyển đổi số, góp phần thúc đẩy tăng trưởng GRDP của Hải Phòng giai đoạn 2026 - 2030 với mục tiêu đạt từ 13% đến 14%.

Thứ năm, các lĩnh vực văn hóa, thể thao, y tế, giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ, chuyển đổi số đạt được nhiều kết quả tích cực. Công tác an sinh xã hội được quan tâm thực hiện đầy đủ, kịp thời, đúng đối tượng, theo phương châm “không để ai bị bỏ lại phía sau”. Thành phố đã ban hành nhiều chính sách liên quan đến an sinh, xã hội; thu hút, trọng dụng nhân tài; các chính sách liên quan đến thăm hỏi, chăm sóc gia đình chính sách, người có công trên địa bàn…. bảo đảm đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân tiếp tục được cải thiện và nâng cao.

Công tác cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh có chuyển biến rõ nét. Kết thúc năm 2025, thành phố giữ vị trí đứng đầu bảng xếp hạng toàn quốc về 4 chỉ số: Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), Chỉ số cải cách hành chính (PAR Index), Chỉ số đo lường sự hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước (SIPAS) và Chỉ số xanh cấp tỉnh.

- Thưa đồng chí Bí thư Thành ủy, từ những thành tựu đáng tự hào trên, chúng ta có thể rút ra những bài học kinh nghiệm gì?

- Có thể khẳng định, những thành tựu, kết quả trên là kết tinh sức mạnh của sự đồng thuận, là ý Đảng lòng dân gắn kết để từ đó, hàng loạt cơ chế, chính sách của Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố được Nhân dân hào hứng đón nhận, đồng sức, đồng lòng thực hiện mang lại hiệu quả to lớn.

Bài học trước tiên là trong mọi bối cảnh, thời điểm, Đảng bộ và hệ thống chính trị thành phố giữ vững ổn định, đoàn kết; phát huy dân chủ, trí tuệ tập thể trong quyết định những vấn đề lớn và quan trọng của thành phố. Tự hào, vui mừng hơn nữa khi tinh thần đoàn kết, đồng lòng không chỉ thể hiện trong nội bộ Đảng bộ, mà còn lan tỏa ra toàn xã hội. Người dân Hải Phòng hôm nay đoàn kết, một lòng, gắn bó, chia sẻ khó khăn, cùng nhau tham gia các phong trào thi đua yêu nước, tích cực tham gia phát triển kinh tế - xã hội, đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, trách nhiệm để xây dựng Đảng, chính quyền ngày càng minh bạch, gần dân, vì dân.

Thứ hai, Đảng bộ, chính quyền thành phố kiên định quan điểm của Đảng ta là lấy người dân làm trung tâm và chủ thể của sự phát triển, mọi chính sách đều hướng tới nâng cao chất lượng cuộc sống, coi hạnh phúc của Nhân dân là mục tiêu cao nhất và động lực phát triển bền vững. Đơn cử, sau hợp nhất, thành phố mới đã nhanh chóng rà soát, chuẩn hóa và thống nhất hầu hết các cơ chế, chính sách của hai địa phương theo nguyên tắc nhất quán “chính sách nào tốt hơn, có lợi hơn cho người dân, doanh nghiệp và cán bộ thì được ưu tiên áp dụng chung”. Kết quả là lòng dân đang “hòa làm một”, người dân thực sự vui mừng, phấn khởi khi từng bước thụ hưởng những kết quả cụ thể của việc hợp nhất, từ các chính sách an sinh xã hội, giao lưu văn hóa đến hệ thống hạ tầng đang dần được đồng bộ hóa. Đây chính là thước đo quan trọng nhất khẳng định quá trình hợp nhất của chúng ta đang đi đúng hướng và thành công.

Thứ ba, Thành ủy không ngừng đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo theo hướng quyết liệt, khoa học, sát thực tiễn, gắn với cải cách hành chính và chuyển đổi số. Nghị quyết được ban hành theo phương châm “6 rõ”. Sau hợp nhất, thành phố đã tập trung kiện toàn tổ chức bộ máy theo nguyên tắc một cơ quan thực hiện nhiều việc, một việc chỉ giao cho một cơ quan chủ trì, giảm các đầu mối trung gian, sắp xếp lại vị trí việc làm cán bộ, công chức để bảo đảm tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả. Đồng thời, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn với nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu, ưu tiên xây dựng đội ngũ cán bộ đủ về số lượng, công tâm, thạo việc, cơ bản đủ sức thực thi nhiệm vụ trong tình hình mới. Nhờ vậy, nhiều việc lớn, quan trọng, thực hiện các dự án, công trình trọng điểm được triển khai nhanh, hiệu quả rõ rệt. Đây cũng là quá trình kế thừa, phát huy kinh nghiệm quý báu của các thế hệ lãnh đạo thành phố qua các thời kỳ, nhất là tư duy đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, biết làm, dám đột phá, để phát huy cao độ trí tuệ, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân cống hiến, đóng góp vào công cuộc xây dựng, phát triển thành phố trong nhiều năm qua.

Thứ tư, ngay sau hợp nhất, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội được củng cố, kiện toàn, có nhiều đổi mới, hướng về cơ sở, dân chủ được phát huy, khối đại đoàn kết toàn dân được tăng cường; công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân có nhiều dấu ấn nổi bật, nắm tình hình dư luận xã hội được thực hiện rất kịp thời, hiệu quả, tạo sự đồng thuận trong Nhân dân trong thực hiện các chủ trương, chính sách của Trung ương, thành phố. Trong đó, thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ sắp xếp đơn vị hành chính, hợp nhất, và vận hành thông suốt, đồng bộ mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, phục vụ tốt nhất doanh nghiệp và nhân dân.

Secretary of the Hai Phong City Party Committee Le Tien Chau inspects site clearance work along Nguyen Binh Khiem Street.
Đồng chí Lê Tiến Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng cùng các đồng chí lãnh đạo thành phố và các sở, ngành kiểm tra công tác giải phóng mặt bằng khu vực đường Nguyễn Bỉnh Khiêm trên địa bàn phường Gia Viên. Ảnh: DUY THÍNH

- Năm 2026 là năm đầu tiên thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ giai đoạn 2026 - 2030, Hải Phòng cần tập trung vào những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm nào để hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ, chỉ tiêu của năm và những mục tiêu chiến lược Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, Nghị quyết Đảng bộ thành phố lần thứ I nhiệm kỳ 2025 - 2030, thưa đồng chí?

- Năm 2026 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm đầu tiên triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, Nghị quyết Đại hội lần thứ I Đảng bộ thành phố, năm mở đầu nhiệm kỳ mới, định hình quỹ đạo phát triển đất nước trong kỷ nguyên tăng trưởng nhanh và bền vững. Với chủ đề năm “Chủ động thực thi; phát huy động lực; tăng trưởng bứt phá”, phấn đấu duy trì tăng trưởng hai con số năm thứ 12 liên tiếp, tôi nhấn mạnh thông điệp xuyên suốt: Năm 2026 là năm của hành động và kết quả thực chất.

Năm 2026 và giai đoạn 2026 - 2030, thành phố đặt mục tiêu tăng trưởng bình quân từ 13% trở lên, phấn đấu đạt 14%/năm nhằm góp phần chung vai, gắng sức cùng đất nước hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng kinh tế bình quân 2 con số. Đó là thách thức rất lớn, đòi hỏi toàn hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân thành phố phải nỗ lực gấp nhiều lần so với trước. Để nắm bắt và tận dụng thời cơ, Đảng bộ, chính quyền thành phố tiếp tục bám sát Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố và các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm sau:

Một là, đoàn kết, thống nhất, trên nền tảng tập trung dân chủ và kỷ luật tổ chức là điều kiện tiên quyết để bộ máy sau hợp nhất vận hành thông suốt. Thành phố tập trung xây dựng Đảng bộ vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức; đổi mới phương thức lãnh đạo, thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, phân công nhiệm vụ theo phương châm 6 rõ. Đồng thời, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền mạnh mẽ hơn nữa tới các Đảng ủy, Đảng bộ trực thuộc trong phát triển kinh tế - xã hội gắn với đề cao tính chủ động, tự quyết, tự chịu trách nhiệm. Từng ngành, từng địa phương, từng cán bộ lãnh đạo, quản lý phải chuyển mạnh từ tư duy “lập kế hoạch” sang thực thi nhiệm vụ và đo đếm kết quả; đã bàn thì phải chốt; đã chốt thì phải làm; đã làm thì phải ra kết quả.

Hai là, vai trò của người đứng đầu là yếu tố quyết định. Toàn Đảng bộ thống nhất quan điểm người đứng đầu không chỉ đóng vai trò chỉ đạo, định hướng, dẫn dắt mà còn là người tạo động lực, truyền cảm hứng cho cả một tập thể phấn đấu, nỗ lực vì mục tiêu chung. Thực tế đã chứng minh, những địa phương, đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ đều có điểm chung: người đứng đầu gương mẫu, nắm việc, bám việc, quyết liệt, trực tiếp tháo gỡ, không khoán trắng cho cấp dưới, thì nơi đó công việc hoàn thành bảo đảm tiến độ, chất lượng và hiệu quả. Cùng với đó, đoàn kết, thống nhất, thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, xây dựng đội ngũ cán bộ bản lĩnh, trí tuệ, kỷ cương, khát vọng cống hiến, bảo vệ cán bộ dám nghĩ, biết làm, dám đổi mới sáng tạo, quyết liệt vì sự phát triển của thành phố.

Ba là, thành phố đã điều chỉnh Quy hoạch chung và Quy hoạch kinh tế - xã hội thành phố, đặt bài toán quy hoạch với tầm nhìn Hải Phòng sẽ trở thành đô thị loại đặc biệt thứ 3 của cả nước; quy hoạch gắn với các trục động lực, hành lang kinh tế, kết nối vùng và liên vùng; quy hoạch giao thông đa phương thức phù hợp với mô hình thành phố đa cực; mở rộng không gian ngầm, không gian lấn biển và kể cả vùng trời… Tập trung khai thác hiệu quả lợi thế chiến lược về vị trí địa lý, giao thông, cảng biển và bản sắc văn hóa để hiện thực hóa được mục tiêu Hải Phòng trở thành trung tâm cảng biển, logistics và công nghiệp lớn nhất cả nước. Trước mắt, rà soát lại quỹ đất, hạ tầng khu công nghiệp, khu kinh tế để xác định các vị trí có thể tiếp nhận dự án quy mô lớn, từ đó chủ động tiếp cận các tập đoàn công nghệ cao, công nghiệp xanh, logistics, trung tâm dữ liệu, trực tiếp xử lý vướng mắc và chịu trách nhiệm về tiến độ, chất lượng thu hút dự án. Đồng thời, tập trung triển khai, thi công đúng tiến độ các dự án động lực lớn, mang tính lan tỏa như: Dự án như Khu công nghiệp Tân Trào và Nhà máy điện LNG; Tuyến đường cao tốc Ninh Bình - Hải Phòng; Cảng Nam Đồ Sơn; Tuyến đường tốc độ cao kết nối Đông - Tây Hải Phòng… góp phần xây dựng Hải Phòng trở thành cực tăng trưởng chiến lược phía Bắc và là đầu mối kết nối quốc tế quan trọng của đất nước.

Bốn là, thành phố là địa phương tiên phong xây dựng và triển khai Đề án, Nghị quyết chuyên đề về xây dựng mô hình Chủ nghĩa xã hội gắn với con người Xã hội chủ nghĩa - một mô hình phát triển công bằng, nhân văn, đoàn kết và bền vững. Đồng thời, chú trọng lãnh đạo phát huy truyền thống “Đất Cảng Anh hùng- Xứ Đông văn hiến”; xây dựng con người Hải Phòng phát triển toàn diện và có giá trị bản sắc riêng, xây dựng Hải Phòng trở thành trung tâm văn hóa, thể thao vùng đồng bằng sông Hồng.

- Đất nước, thành phố đang bước vào một mùa Xuân mới với khí thế mới, quyết tâm cao thực hiện hai mục tiêu 100 năm trong kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Nhân dịp đầu Xuân Bính Ngọ, đồng chí Bí thư Thành ủy có điều gì gửi gắm đến Đảng bộ, chính quyền, quân và dân thành phố?

- Những kết quả nổi bật trong năm 2025 là minh chứng cho sự đổi mới trong tư duy lãnh đạo, sự kiên định trong hành động và đồng thuận của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân. Kỳ vọng của Trung ương và Nhân dân dành cho Đảng bộ, chính quyền thành phố trong thời gian tới là rất lớn. Năm 2026, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân thành phố Hải Phòng đoàn kết, quyết tâm vượt qua khó khăn, thách thức; nắm chắc thời cơ, vận hội; huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, phát triển bứt phá và bền vững. Với tinh thần “đã nói là làm, đã cam kết là phải có kết quả, hiệu quả thiết thực”, thống nhất nhận thức, quyết liệt hành động, kỷ cương trong tổ chức thực hiện, tôi tin tưởng rằng, cán bộ, đảng viên và Nhân dân thành phố sẽ chủ động kiến tạo nhiều giải pháp, mô hình mới, đột phá, sớm đưa Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV, Nghị quyết Đại hội đại biểu thành phố lần thứ I vào cuộc sống; hoàn thành và hoàn thành vượt mức các mục tiêu tăng trưởng của năm 2026, cũng như cả giai đoạn 2026 - 2030, xây dựng Hải Phòng trở thành thành phố cảng biển công nghiệp hiện đại, văn minh, sinh thái và đáng sống tầm cỡ khu vực Đông Nam Á, cùng cả nước vững bước vào kỷ nguyên mới,

Xuân mới Bính Ngọ 2026 đã về! Thay mặt Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, tôi trân trọng gửi đến toàn thể Nhân dân, cán bộ, đảng viên, chiến sĩ lực lượng vũ trang thành phố; cộng đồng doanh nghiệp; những người con của Hải Phòng đang sinh sống, công tác trên mọi miền Tổ quốc; bà con kiều bào Hải Phòng ở nước ngoài cùng bạn bè trong nước và quốc tế đang sinh sống và làm việc tại Hải Phòng lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất. Năm mới an khang - thịnh vượng - mạnh khỏe - thành công và hạnh phúc!

- Trân trọng cảm ơn đồng chí Bí thư Thành ủy!


LÊ OANH (thực hiện) / baohaiphong.vn
Bình luận

Các tin khác

Tin đọc nhiều