Sẵn sàng phương án bảo vệ an toàn dịp Đại hội Đảng toàn quốc

Nắm chắc tình hình, sẵn sàng lực lượng
Những ngày đầu năm 2026, trên thao trường của Đại đội Trinh sát 20, Phòng Tham mưu, Bộ Chỉ huy quân sự thành phố, không khí huấn luyện diễn ra khẩn trương, nghiêm túc. Cán bộ, chiến sĩ tập trung luyện tập các phương án sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ an toàn Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng.
Giữa thời tiết giá lạnh, những người lính trinh sát vẫn lặng lẽ luyện tập, mồ hôi thấm đẫm lưng áo, ánh mắt ánh lên sự quyết tâm cao. Trong tổ chức huấn luyện, đơn vị triệt để thực hiện phương châm “bí mật, bất ngờ, dũng cảm, chính xác”, kết hợp chặt chẽ giữa “văn ôn, võ luyện”. Đồng thời, lấy thực hành làm chính, huấn luyện sát thực tế chiến đấu, coi trọng rèn luyện bản lĩnh chính trị, ý chí quyết tâm và khả năng xử trí tình huống cho bộ đội.
Theo đại uý Đào Văn Sỹ, đại đội trưởng Đại đội Trinh sát 20, huấn luyện trinh sát không chỉ đòi hỏi thể lực tốt, kỹ năng thuần thục mà quan trọng hơn là bản lĩnh chính trị vững vàng, tư duy linh hoạt và tinh thần sẵn sàng chấp nhận gian khổ. Mỗi nội dung huấn luyện đều gắn với giáo dục chính trị, xây dựng động cơ đúng đắn, giúp bộ đội nhận thức rõ vinh dự, trách nhiệm của người lính trinh sát. Vì vậy, đơn vị luôn đặt ra yêu cầu huấn luyện toàn diện, chuyên sâu, nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống; đặc biệt chú trọng bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu được giao trước, trong và sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng.
Những ngày này, các cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang thành phố ra sức thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng. Tất cả các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Chỉ huy quân sự thành phố đã phát động sâu rộng phong trào thi đua gắn với chủ đề “Đoàn kết, kỷ cương, đột phá, sáng tạo, quyết thắng”, tập trung nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu, tạo chuyển biến, đột phá trong công tác huấn luyện, diễn tập, xây dựng chính quy và quản lý kỷ luật.
Nhằm đánh giá công tác trực, sẵn sàng chiến đấu tại các cơ quan, đơn vị, vừa qua, đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Quân khu 3 do Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng, Phó tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu làm trưởng đoàn tiến hành kiểm tra công tác trực sẵn sàng chiến đấu dịp Tết và bảo vệ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng tại Tiểu đoàn Tăng - Thiếp giáp 34, Phòng Tham mưu, Bộ Chỉ huy quân sự thành phố. Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng đánh giá cao việc đơn vị thực hiện nghiêm quy định về trực sẵn sàng chiến đấu, duy trì chặt chẽ nền nếp, chế độ trực chỉ huy, trực ban, trực thông tin liên lạc, tuần tra canh gác bảo đảm an ninh, an toàn các mục tiêu. Chủ động bổ sung, điều chỉnh kế hoạch và tổ chức luyện tập thuần thục các phương án, đủ khả năng hoàn thành nhiệm vụ khi có tình huống xảy ra.

Tạo lập "thế trận", chủ động đấu tranh
Trong khi toàn Đảng, toàn dân hướng tới Đại hội 14 của Đảng, các thế lực thù địch, phần tử cơ hội thông qua internet, mạng xã hội và một số diễn đàn đẩy mạnh hoạt động chống phá, đưa nhiều thông tin sai lệch, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng, xuyên tạc mục tiêu, lý tưởng và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của nước ta... Trước tình hình trên, Bộ Chỉ huy quân sự thành phố đã chỉ đạo các chi bộ tổ chức sinh hoạt “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch” trước, trong và sau khi diễn ra Đại hội Đảng toàn quốc.
Đại tá Nguyễn Thế Trung, Chủ nhiệm Chính trị Bộ Chỉ huy quân sự thành phố cho biết: Đợt sinh hoạt góp phần quan trọng nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, quần chúng hiểu đúng vị trí, ý nghĩa, tầm quan trọng của đại hội đảng, vạch trần âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch. Đặc biệt, thông qua sinh hoạt đã bồi dưỡng kỹ năng nhận diện, cách thức tổ chức đấu tranh, phản bác luận điệu sai trái, thù địch.
Bộ Chỉ huy quân sự thành phố duy trì hoạt động thường xuyên, hiệu quả của lực lượng 47 - những “chiến sĩ” đặc biệt trên không gian mạng. Lực lượng này không chỉ kịp thời đăng tải, chia sẻ thông tin chính thống, mà còn chủ động phát hiện, xử lý thông tin xấu độc, góp phần giữ vững “trận địa" tư tưởng.
Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Chỉ huy quân sự thành phố phát huy tốt vai trò của hệ thống truyền thanh nội bộ để triển khai chuyên mục “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng” với các bài viết tuyên truyền về kết quả triển khai thực hiện nghị quyết của cấp ủy các cấp, nhiệm vụ quân sự quốc phòng, gương người tốt, việc tốt trong đơn vị…
Theo Đại tá Đặng Văn Hoà, Chính uỷ Bộ Chỉ huy quân sự thành phố, trách nhiệm bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trước tiên phải là cán bộ, đảng viên, vì vậy lực lượng vũ trang thành phố phát huy tốt vai trò mỗi cơ quan, đơn vị là một “pháo đài”. Mỗi cán bộ, đảng viên là một chiến sĩ trên mặt trận không tiếng súng. Từ đó, tạo lập được “thế trận” vững chắc, mạng lưới đấu tranh rộng khắp để phản bác quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng.



