Sắt son niềm tin với Đảng

Chung một niềm tin
Vinh dự được nhận Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng do Đảng bộ phường Hồng Bàng tổ chức trao nhân dịp kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng (3/2/1930 - 3/2/2026), nhà báo Kim Toàn, nguyên Tổng Biên tập Báo Hải Phòng, nguyên Chủ tịch Hội Nhà báo thành phố chia sẻ: "Với tôi, 65 năm được đứng trong hàng ngũ của Đảng cũng là 65 năm gắn bó liên tục với sự nghiệp báo chí cách mạng. Từ thời chiến đến thời bình, dù ở tiền tuyến hay hậu phương, trải qua nhiều khó khăn, gian khổ và hy sinh, tôi luôn một lòng tin tưởng vào đường lối, sự lãnh đạo của Đảng, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, tận tâm phụng sự Tổ quốc và phục vụ nhân dân. Phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu và tinh thần trách nhiệm của người đảng viên, đến nay, dù đã nghỉ công tác và sức khỏe giảm sút, tôi vẫn cầm bút, tiếp tục góp phần phục vụ công cuộc đổi mới, phát triển thành phố và đất nước trong thời kỳ mới".
Đất nước, thành phố đang hân hoan bước vào xuân mới. Hòa chung không khí ấy, đảng viên trẻ Hoàng Phương Anh, sinh viên năm thứ 4, Khoa Giáo dục tiểu học và mầm non, Trường Đại học Hải Phòng cho biết: "Từ những bài học lịch sử trên ghế nhà trường, em và các bạn hiểu rằng dưới sự lãnh đạo của Đảng qua các thời kỳ cách mạng, các thế hệ cha anh đã không tiếc hy sinh xương máu để chúng em hôm nay được lớn lên trong hòa bình, đất nước ngày càng phát triển. Sau quá trình rèn luyện và phấn đấu, em vinh dự được đứng trong hàng ngũ của Đảng. Đây vừa là niềm tự hào, vừa là trách nhiệm lớn lao của người đảng viên. Em tự nhắc mình sẽ tiếp tục cố gắng trong học tập, rèn luyện để trở thành người giáo viên nhân dân, đóng góp vào sự nghiệp trồng người của quê hương và đất nước".
Mới đây, tại lễ phát động đợt thi đua lập thành tích mừng Đảng, mừng Xuân 2026, Ban Thường vụ Thành Đoàn tổ chức biểu dương 116 đảng viên trẻ tiêu biểu trong công tác đoàn và phong trào thanh, thiếu nhi năm 2025, đồng chí Nguyễn Thị Thủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, Bí thư Thành đoàn cho biết các đồng chí được vinh danh là những cán bộ đoàn, giáo viên, chiến sĩ công an, sinh viên, cán bộ cơ sở... đang ngày đêm cống hiến trên nhiều lĩnh vực, qua đó, tạo động lực để đội ngũ đảng viên trẻ không ngừng tu dưỡng, bồi đắp lý tưởng, trưởng thành, cống hiến cho sự phát triển của thành phố.
Đảng của dân, vì dân

Nhìn lại những thành tựu đất nước đạt được sau 40 năm đổi mới dưới sự lãnh đạo của Đảng, từ một quốc gia nghèo nàn, lạc hậu, bị tàn phá nặng nề bởi chiến tranh kéo dài, Việt Nam vươn lên trở thành nước đang phát triển, có thu nhập trung bình, hội nhập ngày càng sâu rộng vào nền kinh tế thế giới. Hệ thống an sinh xã hội không ngừng được hoàn thiện, trở thành chỗ dựa vững chắc cho nhân dân.
Góp phần vào những thành tựu chung đó, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố đã lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành, cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2025. Đặc biệt, thành phố duy trì 11 năm liên tiếp tăng trưởng hai con số, một kết quả nổi bật mà chưa địa phương nào đạt được. Với quan điểm an sinh xã hội đi trước một bước so với phát triển kinh tế, Hải Phòng đã ban hành nhiều chính sách an sinh xã hội kịp thời, đầy đủ, đúng đối tượng, bảo đảm "không để ai bị bỏ lại phía sau", qua đó tiếp tục nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân.
Mùa xuân mới đang về, thành phố tích cực tổ chức các hoạt động chăm lo Tết Bính Ngọ 2026. Ông Bùi Mạnh Phúc, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ thành phố cho biết, hội chủ động triển khai kế hoạch tới các cấp hội cơ sở, phối hợp với các sở, ngành, địa phương huy động tối đa các nguồn lực, tập trung chăm lo Tết cho người nghèo, người hoàn cảnh khó khăn với hơn 51.000 suất quà, mỗi suất từ 500.000 đồng trở lên, góp phần mang Tết ấm áp, yêu thương đến mọi nhà.
Kiên định quan điểm của Đảng lấy người dân làm trung tâm, mọi chính sách đều hướng tới nâng cao chất lượng cuộc sống, coi hạnh phúc của nhân dân là mục tiêu cao nhất và động lực phát triển bền vững, thời gian qua, Đảng bộ thành phố không ngừng đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo theo hướng quyết liệt, khoa học, sát thực tiễn, gắn với cải cách hành chính và chuyển đổi số.
Ngay sau hợp nhất, thành phố nhanh chóng rà soát, chuẩn hóa và thống nhất hầu hết các cơ chế, chính sách của hai địa phương theo nguyên tắc nhất quán “chính sách nào tốt hơn, có lợi hơn cho người dân, doanh nghiệp và cán bộ thì được ưu tiên áp dụng chung”. Nghị quyết được ban hành theo phương châm “rõ việc, rõ người, rõ nguồn lực, rõ tiến độ, rõ trách nhiệm”.
Đặc biệt, với tinh thần “đã nói là làm, đã cam kết là phải có kết quả”, thống nhất nhận thức, quyết liệt hành động, kỷ cương trong tổ chức thực hiện như chỉ đạo của đồng chí Bí thư Thành ủy Lê Tiến Châu tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ kinh tế - xã hội thành phố năm 2026 mới đây sẽ là nền tảng vững chắc để tiếp tục củng cố và nâng cao niềm tin của nhân dân đối với Đảng, tạo sức mạnh để thành phố cùng đất nước vững vàng tiến bước trong kỷ nguyên mới.



