Sinh viên các trường cao đẳng lan toả 'thông tin xanh'

Bồi đắp nhận thức, rèn luyện bản lĩnh
Tại các trường, mỗi sinh viên có tay nghề vững, ý thức kỷ luật tốt và trách nhiệm trong công việc đều góp phần xây dựng hình ảnh nguồn nhân lực của thành phố.
Tiến sĩ Dương Thị Kim Toan, Trưởng Khoa Lý luận cơ sở, Trường Chính trị Tô Hiệu cho biết, sinh viên sẽ trở thành lực lượng lao động tại các doanh nghiệp, đơn vị trong thời gian tới. Vì vậy, cần giúp sinh viên biết nhìn nhận vấn đề khách quan, trao đổi trên tinh thần xây dựng, tôn trọng sự thật và pháp luật. Khi có kiến thức, tư duy độc lập và khả năng tự kiểm chứng thông tin, sinh viên sẽ vững vàng hơn trước những thông tin sai lệch. Bên cạnh đó, các diễn đàn đối thoại, tình huống thực tế, cuộc thi sáng tạo nội dung số và hoạt động trải nghiệm tại trường sẽ giúp việc tuyên truyền trở nên gần gũi, hấp dẫn hơn.
Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong sinh viên không chỉ thông qua các đợt sinh hoạt chính trị mà cần được thực hiện thường xuyên, gắn với hoạt động học tập, rèn luyện và thói quen hằng ngày. Sinh viên Nguyễn Thị Ngọc, Trường Cao đẳng Y tế Hải Phòng chia sẻ, khi tham gia mạng xã hội, em luôn thận trọng trước thông tin tiếp nhận được. Nếu gặp nội dung có dấu hiệu xuyên tạc chủ trương, chính sách, em sẽ kiểm tra, đối chiếu với các nguồn tin chính thống, không bình luận hoặc chia sẻ thông tin giả, sai sự thật.

Về cách triển khai, bà Mai Thị Huệ, Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Du lịch Hải Phòng cho biết: Nhà trường thường xuyên phổ biến các quy định của pháp luật về an ninh mạng đến sinh viên, học viên và khuyến khích chia sẻ thông tin tích cực. Đồng thời, phát huy vai trò của các "hạt giống đỏ", đảng viên là sinh viên, với tinh thần tiên phong, gương mẫu để trở thành những tuyên truyền viên, cộng tác viên dư luận xã hội ở các khoa, các lớp, nhằm nắm bắt tâm tư và định hướng kịp thời, tránh lan toả những thông tin sai lệch, chưa được kiểm chứng trong sinh viên.
Nhà trường chủ động định hướng sinh viên
Đồng hành cùng đoàn viên, Đoàn Thanh niên các trường cao đẳng tổ chức nhiều hoạt động như học tập lý luận chính trị, sinh hoạt chuyên đề, diễn đàn thanh niên, cuộc thi tìm hiểu lịch sử Đảng, tư tưởng Hồ Chí Minh và pháp luật. Nội dung được truyền đạt theo hướng gần gũi, gắn với các tình huống thực tế.
Giữa tháng 9 vừa qua, Đoàn Thanh niên Trường Cao đẳng Nghề Hải Dương phối hợp với Công an phường Ái Quốc tổ chức chương trình tuyên truyền với chủ đề “Thanh niên với pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo và kỹ năng phòng tránh thông tin xấu, độc trên không gian mạng”.
Chị Đinh Thị Quyên, Phó Bí thư Đoàn Thanh niên nhà trường cho biết, chương trình giúp sinh viên nâng cao hiểu biết pháp luật, nhận diện thông tin xấu, độc, phòng tránh lừa đảo và sử dụng mạng xã hội an toàn, văn minh, có trách nhiệm. Qua đó, sinh viên được trang bị kỹ năng cần thiết để bảo vệ bản thân, góp phần xây dựng môi trường học đường an toàn, lành mạnh.

Để sinh viên chủ động tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, vai trò định hướng của nhà trường, nhất là đội ngũ cán bộ phụ trách công tác chính trị, tư tưởng, có ý nghĩa quan trọng. Anh Phạm Hoàng Trung, Bí thư Đoàn Thanh niên Trường Cao đẳng Y tế Hải Phòng cho biết, năm 2026, nhà trường phát động đoàn viên, thanh niên tham gia Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, thu hút 152 bài dự thi. Ban tổ chức đã chọn 5 tác phẩm gửi Ban Chỉ đạo 35 phường Lê Chân. Tháng 6 vừa qua, trường cũng thành lập Tổ công tác 35, triển khai tuyên truyền trực tiếp kết hợp trực tuyến cho sinh viên và khoảng 300 người dân trong cộng đồng, góp phần lan tỏa thông tin chính thống, đấu tranh với các luận điệu sai trái trên không gian mạng.
Thực hiện Kế hoạch số 189 của UBND thành phố về triển khai “Chiến dịch tuyên truyền phòng chống tin giả, chống bạo lực mạng”, Sở Giáo dục và Đào tạo đã đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tin giả, thông tin xấu, độc và bạo lực mạng tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, trong đó có các trường cao đẳng. Hoạt động này gắn với các chiến dịch bảo đảm an toàn trên không gian mạng và tiếp nối bằng chiến dịch “Không một mình 2026”, diễn ra từ ngày 10/10 đến 10/12/2026, với thông điệp “Kết nối không tổn thương”.
Để chiến dịch đạt hiệu quả, mỗi trường cao đẳng cần triển khai nội dung phù hợp, đa dạng hình thức tuyên truyền, lan tỏa đến đoàn viên, thanh niên, góp phần đưa thông tin tích cực đến đông đảo sinh viên trên địa bàn thành phố.


