Cổng thông tin điện tử Đảng Cộng Sản Việt Nam
Hải Phòng
Hải Phòng
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Tăng đồng thuận, củng cố niềm tin

Từ đầu nhiệm kỳ 2024 - 2029 đến nay, hoạt động giám sát và phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam các cấp thành phố được thực hiện bài bản, tăng về số lượng và chất lượng.
dai-bieu1.jpg
Các đại biểu đóng góp ý kiến tại hội nghị phản biện đối với dự thảo Quyết định của UBND thành phố ban hành quy định quản lý hệ thống cây xanh, công viên, vườn hoa và mảng xanh công cộng đô thị. Ảnh: HẢI NGUYỄN

MTTQ Việt Nam các cấp thành phố khẳng định vai trò “cầu nối” giữa “ý Đảng, lòng dân”, góp phần củng cố đồng thuận xã hội, phát huy dân chủ, bám sát phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”.

Bám sát hơi thở cuộc sống

Tháng 10 vừa qua, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố tổ chức hội nghị phản biện đối với dự thảo Quyết định của UBND thành phố ban hành quy định quản lý hệ thống cây xanh, công viên, vườn hoa và mảng xanh công cộng đô thị. Các ý kiến phản biện tập trung phân tích sự cần thiết của quy định, tính thống nhất trong hệ thống pháp luật và đề xuất bổ sung những nội dung còn bất cập.

Nhiều đại biểu đề nghị xác định rõ trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước; bổ sung cơ chế giám sát, phản biện của HĐND, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội trong quá trình tổ chức thực hiện.

Đây là cuộc phản biện xã hội đầu tiên MTTQ thành phố tổ chức sau hợp nhất, song hoạt động phản biện được thực hiện nền nếp, thể hiện nỗ lực của Mặt trận trong duy trì hiệu quả hoạt động, đáp ứng kỳ vọng của nhân dân.

Trước đó, MTTQ các cấp thực hiện giám sát, phản biện xã hội đối với nhiều vấn đề được nhân dân quan tâm, liên quan trực tiếp đến đời sống người dân, như: hỗ trợ khắc phục hậu quả bão Yagi, cấp nước sạch nông thôn; an sinh xã hội; bảo vệ môi trường; xóa nhà tạm… Nhiều lĩnh vực “khó”, “nhạy cảm”, như: thu, chi ngoài ngân sách tại trường học; quản lý dạy thêm, học thêm; giám sát trách nhiệm người đứng đầu… cũng được Mặt trận mạnh dạn lựa chọn để giám sát.

Theo đánh giá của Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, các kiến nghị sau giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận, các tổ chức chính trị - xã hội góp phần hoàn thiện các cơ chế chính sách của thành phố, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thi hành pháp luật, trong đó có những kiến nghị được Thường trực Thành ủy, UBND thành phố chỉ đạo thực hiện kịp thời, đạt hiệu quả cao.

Qua giám sát việc thực hiện Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo và Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở, Mặt trận kiến nghị người đứng đầu các địa phương phải thực hiện nghiêm lịch tiếp công dân, tăng cường giải quyết đơn thư đúng thẩm quyền, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ tiếp dân…

Từ kiến nghị, Chủ tịch UBND thành phố ban hành Chỉ thị số 15 về tăng cường công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn thành phố.

dai-bieu2.jpg
Các đại biểu đóng góp ý kiến tại hội nghị phản biện xã hội đối với Dự thảo Quyết định của UBND thành phố ban hành Quy định về quản lý, vận hành, khai thác, bảo trì kết cấu hạ tầng đường bộ và thẩm quyền quyết định xử lý tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn thành phố Hải Phòng. Ảnh: HẢI NGUYỄN

Nâng tầm hoạt động giám sát, phản biện

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, MTTQ Việt Nam các cấp tổ chức 710 cuộc giám sát, trong đó, MTTQ Việt Nam thành phố tổ chức 68 cuộc giám sát; tham gia đầy đủ, trách nhiệm các cuộc giám sát của HĐND các cấp, kiểm sát, kiểm tra của Viện kiểm sát nhân dân và các cơ quan liên quan.

MTTQ các cấp tham gia ý kiến vào 2.581 văn bản dự thảo của cấp ủy Đảng, chính quyền cùng cấp; tổ chức 111 cuộc phản biện xã hội, trong đó, MTTQ Việt Nam thành phố tổ chức 17 cuộc.

Ở cấp cơ sở, Ban Thanh tra nhân dân và Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng giám sát 2.379 cuộc và 1.047 công trình. Một số công trình được sửa đổi, bổ sung thiết kế để phù hợp với thực tế và hiệu quả sử dụng.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Thủy Nguyên Vũ Thị Thanh Nhàn cho biết, từ đầu nhiệm kỳ 2024 - 2029 đến nay, MTTQ phường tập trung giám sát UBND phường và các ngành chuyên môn trong thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, xử lý rác thải, tiêu thoát nước tại các khu dân cư; phản biện xã hội đối với các dự án có tác động đến môi trường trên địa bàn…

Qua các cuộc giám sát, phản biện, MTTQ phường đưa ra 12 ý kiến, kiến nghị xác đáng, được các đơn vị, cơ quan liên quan nghiêm túc tiếp thu, xem xét và giải quyết.

Theo đồng chí Nguyễn Đức Tuấn, Phó chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, để giám sát, phản biện xã hội đạt thực chất, hiệu quả cao, MTTQ thành phố huy động đội ngũ chuyên gia có tâm, có tầm trong nhiều lĩnh vực; phát huy tối đa vai trò của Hội đồng tư vấn và những người có uy tín trong cộng đồng.

Cùng với đó, sử dụng đa dạng hình thức thu thập thông tin và đánh giá, nhất là tăng cường tái giám sát đối với những đơn vị chưa thực hiện nghiêm kết luận của đoàn giám sát.

Mặt trận chú trọng đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng đội ngũ cán bộ cơ sở, hướng đến xây dựng lực lượng “vừa hồng, vừa chuyên”, có tư duy độc lập và lập luận thuyết phục.

Bước sang nhiệm kỳ 2025 - 2030, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố đặt mục tiêu mỗi năm, tổ chức ít nhất 8 chương trình giám sát và phản biện xã hội ít nhất 8 dự thảo văn bản; hoàn thành tổ chức giám sát các nội dung theo chỉ đạo của cấp trên và những vấn đề dư luận xã hội quan tâm.

Để thực hiện mục tiêu, MTTQ thành phố tiếp tục cụ thể hóa, nâng cao chất lượng hoạt động giám sát, phản biện; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong thu thập thông tin, theo dõi kết quả thực hiện kiến nghị; nhân rộng các mô hình hay, cách làm tốt; biểu dương, khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác giám sát, phản biện và phòng, chống tham nhũng, lãng phí.


NGUYÊN NGUYÊN / baohaiphong.vn

Các tin khác

Tin đọc nhiều