Cổng thông tin điện tử Đảng Cộng Sản Việt Nam
Hải Phòng
Hải Phòng
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Trường Tân chủ động tạo nguồn phát triển đảng viên

Chủ động tạo nguồn từ sớm và triển khai đồng bộ giải pháp, Đảng bộ xã Trường Tân (Hải Phòng) đạt kết quả tích cực trong phát triển đảng viên.
ket-nap-dang-vien.jpg
Từ đầu năm 2026 đến nay, Đảng bộ xã Trường Tân đã kết nạp 17 đảng viên mới.

Chủ động từ sớm

Đảng bộ xã Trường Tân hiện có 24 chi bộ với gần 1.500 đảng viên. Trong bối cảnh yêu cầu nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đảng ngày càng cao, Đảng ủy xã xác định công tác phát triển đảng không chỉ là nhiệm vụ thường xuyên mà còn là giải pháp quan trọng nhằm củng cố năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của toàn Đảng bộ.

Đảng bộ xã Trường Tân là một trong những địa phương điển hình trong công tác phát triển đảng viên ở thành phố Hải Phòng. Năm 2025, Đảng bộ xã cũng vượt kế hoạch phát triển đảng viên, được công nhận là Đảng bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Đảng ủy xã Trường Tân đã xây dựng nghị quyết, kế hoạch phát triển đảng sát thực tiễn, giao chỉ tiêu cụ thể đến từng chi bộ, gắn trách nhiệm người đứng đầu với kết quả thực hiện. Việc phân bổ chỉ tiêu được cân nhắc kỹ lưỡng trên cơ sở đặc điểm từng địa bàn, từng lĩnh vực, bảo đảm tính khả thi.

Điểm nổi bật trong cách làm của Trường Tân là sự chủ động từ sớm. Ngay từ quý 4 năm trước, các chi bộ đã tiến hành rà soát, lập danh sách quần chúng ưu tú, phân công đảng viên theo dõi, giúp đỡ, xây dựng lộ trình bồi dưỡng cụ thể cho năm sau.

Bà Vũ Thị Hải Hậu, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Trường Tân cho biết, việc triển khai công tác phát triển đảng được thực hiện với tinh thần chủ động, quyết liệt, bảo đảm “6 rõ”; trong đó, đặc biệt coi trọng việc xác định rõ trách nhiệm của từng cá nhân, từng chi bộ. Đồng thời, Đảng ủy xã duy trì công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc thường xuyên, qua đó bảo đảm tiến độ và chất lượng.

Từ định hướng chung, các chi bộ chủ động phát hiện, lựa chọn quần chúng ưu tú từ thực tiễn phong trào để bồi dưỡng. Các trường hợp được giới thiệu đều phải bảo đảm tiêu chuẩn, có năng lực, uy tín và động cơ phấn đấu rõ ràng, qua đó góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên ngay từ khâu đầu vào.

Cùng với đó, Đảng ủy xã chỉ đạo các chi bộ, hội, đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, giúp cán bộ, đảng viên, đoàn viên và nhân dân nhận thức đầy đủ hơn về vai trò, ý nghĩa của công tác phát triển đảng viên; làm tốt công tác thi đua, khen thưởng, tạo động lực lan tỏa, thúc đẩy phong trào phát triển đảng viên.

dang-vien-moi.jpg
Đảng bộ xã Trường Tân dự kiến sẽ hoàn thành hoặc vượt kế hoạch kết nạp đảng viên năm 2026 ngay trong quý 3 năm nay.

Kết quả tích cực

Khó khăn của Trường Tân là trên địa bàn không có trường THPT như nhiều địa phương khác, môi trường thuận lợi để phát hiện, bồi dưỡng học sinh ưu tú. Điều này khiến việc tạo nguồn đảng viên trẻ gặp không ít khó khăn.

Trước thực tế đó, Đảng bộ xã đã chủ động điều chỉnh cách tiếp cận, mở rộng nguồn từ nhiều kênh khác nhau. Ngoài lực lượng đoàn viên, thanh niên tại các thôn, xóm, địa phương còn chú trọng phát hiện, bồi dưỡng giáo viên, cán bộ cơ sở, người lao động sản xuất, kinh doanh tiêu biểu; đồng thời, quan tâm đến những thanh niên sau học tập, làm việc trở về địa phương. Việc phát hiện, tạo nguồn còn thông qua các phong trào thi đua, hoạt động xã hội, từ đó đánh giá toàn diện về phẩm chất, năng lực của quần chúng.

Nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp, từ đầu năm 2026 đến nay, Đảng bộ xã Trường Tân đã kết nạp 17 đảng viên mới, đạt 44,4% kế hoạch năm, vượt 89% kế hoạch quý 1. Trong số đảng viên mới, 11 đồng chí thuộc chi bộ các thôn, 4 là giáo viên, 2 thuộc doanh nghiệp ngoài nhà nước; cơ cấu giới tính tương đối cân đối với 9 nữ, 8 nam. Về trình độ, có 5 đảng viên trình độ đại học, 1 cao đẳng, 14 THPT, còn lại là THCS. Đảng viên trẻ nhất sinh năm 2007, thể hiện sự chuyển biến tích cực trong công tác trẻ hóa đội ngũ.

Chi bộ thôn An Thư là một trong những điểm sáng. Nhờ sự chỉ đạo quyết liệt của Đảng ủy xã, việc giao chỉ tiêu cụ thể cùng với công tác kiểm tra, đôn đốc sát sao, chi bộ đã chủ động làm tốt công tác tạo nguồn ngay từ cơ sở. Đồng chí Vũ Văn Quân, Bí thư Chi bộ thôn An Thư cho biết, chi bộ thường xuyên rà soát, phát hiện quần chúng ưu tú từ các phong trào, phân công đảng viên theo dõi, bồi dưỡng; đồng thời, tăng cường vận động, nâng cao nhận thức, tạo động lực phấn đấu vào Đảng cho quần chúng, nhất là thế hệ trẻ.

Hiện toàn xã Trường Tân đã có 42 quần chúng đang được theo dõi, bồi dưỡng, tạo nguồn cho các đợt kết nạp tiếp theo. Với nền tảng nguồn hiện có, Trường Tân dự kiến hoàn thành, thậm chí vượt kế hoạch phát triển đảng viên năm 2026 ngay trong quý 3; đồng thời, tiếp tục chuẩn bị nguồn kế cận, bảo đảm tính liên tục, bền vững.

Với sự chủ động, quyết liệt trong tổ chức thực hiện, Đảng bộ xã Trường Tân đã tạo chuyển biến rõ nét trong công tác phát triển đảng viên, góp phần thực hiện hiệu quả mục tiêu phấn đấu tỷ lệ kết nạp đảng viên mới hằng năm đạt ít nhất 3% tổng số đảng viên đảng bộ xã theo Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Trường Tân, nhiệm kỳ 2025 - 2030.


THẾ ANH / baohaiphong.vn
Bình luận

Các tin khác

Tin đọc nhiều