Tự hào, kỳ vọng tiếng nói nữ đại biểu dân cử Hải Phòng

Những đóng góp thiết thực
Nhiệm kỳ 2021 - 2026, tỷ lệ nữ tham gia đại biểu dân cử ở thành phố Hải Phòng sau sáp nhập đạt khoảng 30%. Trong nhiệm kỳ này, các nữ đại biểu dân cử ở Hải Phòng để lại nhiều dấu ấn, đóng góp tích cực vào kết quả chung.
Nhiều ý kiến thiết thực, phản ánh nguyện vọng của cử tri, nhân dân đã được nữ đại biểu chuyển đến nghị trường Quốc hội, cơ quan chức năng và đã được giải quyết, thực sự tạo chuyển biến. Các nữ đại biểu còn ghi dấu ấn với những kiến nghị chính sách cho trẻ em, phụ nữ từ sự thấu hiểu, đồng cảm và chân thành.
Đại biểu Đinh Thị Ngọc Dung (sinh năm 1985, công tác tại Sở Y tế), là đại biểu trẻ tuổi nhất Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng. Với xuất phát điểm là người làm việc trực tiếp trong lĩnh vực an sinh xã hội, đại biểu có nhiều cơ hội tiếp xúc với những người hoàn cảnh khó khăn, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của người dân.
Chính những trải nghiệm đó đã thôi thúc đại biểu chuyển tải tiếng nói của người dân đến các cơ quan lập pháp. Cử tri, nhân dân cả nước nói chung, cử tri, nhân dân thành phố Hải Phòng nói riêng nhớ đến đại biểu Đinh Thị Ngọc Dung với đề xuất đưa giáo dục giới tính thành môn học đặc biệt, những chính sách nhân văn với người cai nghiện, các chính sách cho trẻ em...
Cùng với nhiều hoạt động trong vai trò đại biểu dân cử, các nữ đại biểu Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng đã nỗ lực đóng góp, cùng tạo nên một nhiệm kỳ 2021 - 2026 thành công, để lại nhiều dấu ấn đẹp đẽ trong lòng cử tri. Một số nữ đại biểu Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng được Chủ tịch Quốc hội tặng bằng khen, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Hải Dương cũ và Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng nhiệm kỳ 2021 - 2016 được đánh giá là có hoạt động sôi nổi, hiệu quả, chất lượng cao.

Thực tiễn cho thấy vai trò, sự đóng góp của các nữ đại biểu dân cử ở Hải Phòng ngày càng được nâng cao. Ở địa phương, các nữ đại biểu HĐND tỉnh, thành phố, đại biểu HĐND cấp huyện trước đây và cả những nữ đại biểu HĐND cấp xã, đặc biệt là các nữ lãnh đạo HĐND đã có những đóng góp tích cực trong giám sát, chất vấn, góp tiếng nói xây dựng chính sách vì cử tri, nhân dân.
Kỳ vọng các nữ đại biểu dân cử khóa mới

Hiện nay, cử tri, nhân dân thành phố Hải Phòng đang cùng với cử tri, nhân dân cả nước hướng về ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.
Ở Hải Phòng, trong tổng số 33 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI có 12 nữ, chiếm 36,36%.
Trong tổng số 139 người ứng cử đại biểu HĐND thành phố Hải Phòng nhiệm kỳ 2026 - 2031 có 61 nữ ứng cử viên, chiếm 43,88%. Tỷ lệ này khá cao so với yêu cầu phụ nữ chiếm ít nhất 35% trong danh sách chính thức những người ứng cử theo quy định tại Nghị quyết số 107/2025/UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV.
Theo thống kê của Sở Nội vụ Hải Phòng, trong 3.952 người chính thức ứng cử đại biểu HĐND cấp xã nhiệm kỳ 2026 - 2031 trên địa bàn thành phố, có 1.738 nữ, chiếm gần 44%, vượt chỉ tiêu.
Theo ông Trần Ngọc Vinh, nguyên Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách thành phố Hải Phòng, cơ cấu, thành phần nữ đại biểu dân cử tăng đã khẳng định vị thế, vai trò của phụ nữ trên nghị trường ngày càng được nâng cao. Phụ nữ có nhiều lợi thế, với sự tự tin, bản lĩnh, năng lực và được cử tri, nhân dân tin tưởng, tín nhiệm, kỳ vọng. Nhà nước cần có những chính sách để khuyến khích phụ nữ tham gia đại biểu dân cử tích cực, hiệu quả hơn nữa.
Kỳ vọng vào các nữ đại biểu dân cử sẽ được bầu ra nhiệm kỳ tới đây, bà Trương Thị Thảo, cử tri tổ dân phố Nẻo, phường Chu Văn An mong các nữ đại biểu dân cử sẽ thấu hiểu, đại diện cho tiếng nói của cử tri, nhân dân thành phố, nhất là với phụ nữ.
”Nhiệm kỳ 2021 - 2026, các nữ đại biểu dân cử Hải Phòng đã có nhiều đóng góp tích cực, tiêu biểu. Tôi rất kỳ vọng các nữ đại biểu tái cử khóa tới, cũng như với nữ đại biểu lần đầu trúng cử, tới đây sẽ phát huy những kết quả tốt đẹp ấy để không chỉ là đại biểu dân cử của nhân dân mà còn là người đại diện, đồng hành với phụ nữ thành phố”, bà Thảo chia sẻ.
Sự tin tưởng, kỳ vọng của cử tri nói chung, của phụ nữ thành phố nói riêng sẽ trở thành động lực, cũng là trách nhiệm lớn lao đối với các nữ đại biểu Quốc hội khóa XVI, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 sẽ được bầu ra tới đây.



