Đẩy mạnh xuất khẩu chính ngạch nông, hải sản và yến sào Việt Nam sang Trung Quốc

Thứ bảy, 28/01/2023 23:20
(ĐCSVN) - Thực hiện "Tuyên bố chung Việt Nam - Trung Quốc về tiếp tục đẩy mạnh và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Trung Quốc" trong chuyến thăm Trung Quốc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tháng 11/2022, Hiệp hội Doanh nhân Việt Nam ở nước ngoài (BAOOV) đang có những hoạt động tích cực...

“Diễn đàn Thương mại, đầu tư Việt Nam - Thượng Hải lần thứ nhất về xuất khẩu chính ngạch nông, hải sản và yến sào Việt Nam vào Trung Quốc qua Cảng Thượng Hải” là đề xuất sáng tạo, cách làm mới và kịp thời của BAOOV trong triển khai thực hiện Tuyên bố chung Việt Nam - Trung Quốc trong chuyến thăm Trung Quốc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tháng 11/2022, tập trung vào thực hiện 03 vấn đề có tính lịch sử lâu dài từ trước đến nay chưa làm được, hoặc nếu có thì chưa hiệu quả: (1) Xuất khẩu, nhập khẩu chính thức; (2) Phương pháp thanh toán; (3) Biên mậu của hai bên mở ra một trang mới trong quan hệ Việt Nam - Trung Quốc trước bối cảnh đầy biến động của thế giới (Xung đột quân sự Nga - Ukraine, khủng hoảng năng lượng, lương thực toàn cầu, đại dịch COVID-19...); là hoạt động nhằm tăng cường hợp tác, nâng cao hiệu quả xuất khẩu chính ngạch hàng nông, hải sản và yến sào Việt Nam vào Trung Quốc, thực hiện hiệu quả Quyết định 1797/QĐ-TTg ngày 12/12/2019 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án “Huy động người Việt Nam ở nước ngoài tham gia giới thiệu, tiêu thụ sản phẩm và phát triển các kênh phân phối hàng Việt Nam ở nước ngoài, giai đoạn 2020 - 2024”, góp phần củng cố và thúc đẩy quan hệ láng giềng, hữu nghị, đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Trung Quốc bước vào giai đoạn phát triển mới.

leftcenterrightdel
Đoàn công tác của BAOO làm việc với Cục Chế biến và Phát triển thị trường nông sản, Bộ NN&PTNT. 

Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam. Theo số liệu của Hải quan Việt Nam, năm 2018, Trung Quốc là đối tác đầu tiên đạt quy mô kim ngạch xuất nhập khẩu 100 tỷ USD một năm và duy trì mức này từ đó đến nay. Hiện chỉ có 2 thị trường đạt cột mốc 100 tỷ USD là Trung Quốc và Mỹ. Ngược lại, Việt Nam là đối tác thương mại lớn nhất của Trung Quốc trong khối ASEAN và là đối tác lớn thứ sáu của nước này trên quy mô toàn cầu. Năm 2021, tổng kim ngạch thương mại song phương đạt 165,9 tỷ USD, tăng 24,6% so với năm 2020. Tính hết tháng 11 năm 2022, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu giữa Việt Nam và Trung Quốc là 162,06 tỷ USD. Trong đó, xuất khẩu của Việt Nam đạt gần 52,6 tỷ USD, tăng gần 5% so với cùng kỳ năm ngoái, tương đương kim ngạch gần 2,5 tỷ USD. Chiều ngược lại, nhập khẩu của Việt Nam là 109,46 tỷ USD, tăng 10,12%, tương đương kim ngạch hơn 10 tỷ USD. Trung Quốc là thị trường chiếm tới 24% tổng kim ngạch xuất nhập khẩu cả nước. Hiện Trung Quốc cho phép Việt Nam xuất khẩu 12 mặt hàng nông sản vào Trung Quốc (thanh long, mít, xoài, chuối, dưa hấu, vải, nhãn, chôm chôm, măng cụt, sầu riêng, chanh leo, tổ yến). Đây là cơ hội lớn cho nông nghiệp Việt Nam trong thời gian tới.

leftcenterrightdel
Tổ yến đã được xuất khẩu chính ngạch vào thị trường Trung Quốc. (Ảnh: vneconomy.vn)

Theo ông Peter Hồng, Ủy viên UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Phó Chủ tịch Thường trực, Tổng thư ký BAOOV cho biết: Cảng Thượng Hải được ví như cửa ngõ để nhập khẩu hàng hóa các nước vào Trung Quốc. Hàng hóa qua Cảng Thượng Hải mới được “công nhận” là hàng chính ngạch nhập khẩu vào Trung Quốc. Sau khi được mời tham dự trực tuyến và có bài phát biểu tại Hội chợ Nhập khẩu Quốc tế Trung Quốc lần thứ 5 (CIIE 2022), đặc biệt là sau chuyến thăm Trung Quốc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chính quyền Thượng Hải đã quyết định dành cho Việt Nam 10% (= 4,7 triệu TEU) số lượng công ten nơ hàng nông, hải sản... nhập khẩu  chính ngạch vào Trung Quốc hằng năm qua Cảng Thượng Hải. Đây là một thắng lợi lớn, một dấu ấn đặc biệt trong hoạt động đối ngoại của Đảng và ngoại giao nhân dân năm 2022.

Thượng Hải là cầu nối quan trọng trong giao lưu kinh tế thương mại giữa Việt Nam và Trung Quốc. Năm 2019, ông Đỗ Thắng Hải, Thứ trưởng Thường trực Bộ Công thương Việt Nam tham dự Hội chợ Nhập khẩu Quốc tế Trung Quốc và cho biết: Bộ Công thương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc và các ban, ngành chức năng cũng như cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam đang nỗ lực đưa hàng Việt Nam xuất khẩu sang Trung Quốc thông qua triển lãm này. Từ năm 2020, Việt Nam đã trở thành đối tác thương mại lớn nhất của Thượng Hải trong khối ASEAN. Trong những năm qua, hai bên đã triển khai hợp tác sâu rộng và hiệu quả trên các lĩnh vực kinh tế - thương mại, nông nghiệp, khoa học - kỹ thuật, y tế, văn hóa - giáo dục và giao lưu học thuật. 

Việc đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả xuất khẩu chính ngạch nông, hải sản và yến sào Việt Nam vào Trung Quốc qua Cảng Thượng Hải tạo hướng đi mới cho nuôi trồng và xuất khẩu chính ngạch hàng nông, hải sản và yến sào Việt Nam ra thế giới nói chung và vào Trung Quốc nói riêng; góp phần xây dựng và phát triển một nền nông nghiệp hiện đại, bền vững; nâng cao vai trò của người nông dân, giá trị hàng nông, hải sản Việt Nam trên trường quốc tế.

leftcenterrightdel
Ảnh minh họa. (Nguồn: peppervietnam.com)

Được sự bảo trợ của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chính quyền Thành phố Thượng Hải, Uỷ ban Thương mại Thành phố Thượng Hải, Hội đồng xúc tiến thương mại quốc tế Thượng Hải (CIIE), “Diễn đàn Thương mại, đầu tư Việt Nam - Thượng Hải lần thứ nhất về xuất khẩu chính ngạch nông, hải sản và yến sào Việt Nam vào Trung Quốc qua Cảng Thượng Hải” do Bộ Công thương, Hiệp hội Doanh nhân Việt Nam ở nước ngoài (BAOOV), Bộ Ngoại giao (Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài), Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Bộ Giao thông Vận tải, Hội Doanh nghiệp Việt Nam lâm thời tại Trung Quốc, Tập đoàn Cảng Thượng Hải, Tổng Công ty Tân cảng Sài Gòn phối hợp tổ chức vào đầu Quý II/2023. Diễn đàn sẽ thu hút đông đảo các bộ, ban, ngành, địa phương Việt Nam và Chính quyền, các cơ quan chức năng Thành phố Thượng Hải tham gia. Đặc biệt sẽ có hơn 100 tập đoàn, công ty, doanh nghiệp lớn, có uy tín trong lĩnh vực xuất, nhập khẩu hàng nông, hải sản và yến sào, logistic và vận tải hàng hóa tham gia. Đây sẽ trở thành một hoạt động thường niên được tổ chức giữa Việt Nam và Thượng Hải với nhiều nội dung, chuyên đề, lĩnh vực… không chỉ thúc đẩy, nâng cao hiệu quả hợp tác, đầu tư, thương mại giữa Việt Nam - Trung Quốc mà còn là hoạt động thiết thực đẩy mạnh và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Trung Quốc, phục vụ tốt hơn nữa hạnh phúc của nhân dân hai nước./.

Hoàng Xuân Tám

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực