Lan tỏa tình yêu tiếng Việt và quảng bá hàng hóa Việt Nam tại Đài Loan (Trung Quốc)

Thứ tư, 30/08/2023 20:57
(ĐCSVN) - Được sự bảo trợ của Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, Văn phòng Kinh tế- Văn hóa Đài Bắc, Hiệp hội Doanh nhân Việt Nam ở nước ngoài, Cục Kinh tế Đài Trung, Hiệp hội Doanh nghiệp Việt-Đài đã tổ chức “Ngày hội Văn hóa và Quảng bá sản phẩm Việt Nam lần thứ nhất tại Đài Loan (Trung Quốc)”.
Các đại biểu cắt băng khai mạc.

Sự kiện nhằm hưởng ứng và nâng cao hiệu quả thực hiện Đề án 1797 của Thủ tướng Chính phủ về “Huy động người Việt Nam ở nước ngoài tham gia giới thiệu, tiêu thụ sản phẩm và phát triển các kênh phân phối hàng Việt Nam ở nước ngoài, giai đoạn 2020-2024” và “Đề án ngày tôn vinh tiếng Việt trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài giai đoạn 2023-2030”. 

Tham dự các hoạt động có các ông/bà: Vũ Tiến Dũng - Chủ nhiệm Văn phòng Kinh tế - Văn hóa Việt Nam tại Đài Bắc; Lâm Mẫn Kỳ, Ủy viên Cục Phát triển kinh tế Thành phố Đài Trung; Peter Hồng, Ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hiệp hội Doanh nhân Việt Nam ở nước ngoài (BAOOV); PGS Tiến sỹ Nguyễn Lân Trung, Chủ tịch Hội ngôn ngữ học Việt Nam, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hội Liên lạc người Việt Nam ở nước ngoài (ALOV); Vũ Tú Oanh, Phó Vụ trưởng, Vụ Quan hệ kinh tế, Khoa học và công nghệ/ Ủy ban Nhà nước về Người Việt Nam ở nước ngoài; Trần Văn Mạnh, Phó Chủ tịch Liên hiệp UNESCO Châu Á-Thái Bình Dương kiêm Tổng thư ký Liên hiệp các Hội UNESCO Việt Nam; Ngô Phẩm Trân, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Đài - Việt; đại biểu Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài, Trung tâm Tổ chức biểu diễn và Điện ảnh Thành phố Hồ Chí Minh;  hơn 20 doanh nghiệp đến từ Việt Nam và cùng toàn thể bà con cộng đồng người Việt tại Đài Trung nói riêng và Đài Loan nói chung.

Việc tổ chức hoạt động “Ngày hội Văn hóa và quảng bá sản phẩm Việt Nam lần thứ nhất tại Đài Loan (Trung Quốc)” nhằm tăng cường giao lưu văn hóa giữa Việt Nam và Đài Loan, qua đó động viên, hỗ trợ bà con người Việt hòa nhập vào đời sống, văn hóa xã hội sở tại; đồng thời là cơ hội để tuyên truyền quảng bá những nét đẹp văn hóa truyền thống của Việt Nam đến người dân Đài Loan và bạn bè quốc tế.

Tăng cường quảng bá hàng Việt Nam để thực hiện hiệu quả Đề án 1797 của Thủ tướng Chính phủ

Trong khuôn khổ ngày hội, các đại biểu đã tham dự Khai chương Gian hàng triển lãm và quảng bá hàng Việt trong chuỗi hệ thống siêu thị Đông Nam Á “Big King” ở Thành phố Đài Trung, Đào Viên, Cao Hùng và Đài Nam - nơi tập trung đông người Việt nhất ở Đài Loan (Trung Quốc). Hệ thống siêu thị “Big King” quảng bá nhiều mặt hàng, nhất là hàng nông sản Việt Nam, như: Cà phê, chè, hạt điều, rau, củ, quả sấy khô, rượu…

Phát biểu khai mạc, ông Vũ Tiến Dũng Chủ nhiệm Văn phòng Kinh tế Văn hóa Việt Nam tại Đài Bắc cho biết: Đài Trung là thành phố tập trung đông người Việt đứng thứ 2 ở Đài Loan, với số lượng khoảng 40 ngàn người, chưa kể số cô dâu người Việt và các thế hệ con cháu. Quan hệ hợp tác kinh tế-thương mại, đầu tư Việt - Đài trong những năm qua không ngừng phát triển. Hiện nay Đài Loan là đối tác đầu tư lớn thứ 4 và đối tác thương mại lớn thứ 5 của Việt Nam, ngày càng có nhiều doanh nghiệp Đài Loan sang Việt Nam đầu tư phát triển, đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội của hai bên. Hoạt động quảng bá sản phẩm Việt Nam do Hiệp hội Doanh nghiệp Việt – Đài tổ chức lần này không chỉ đưa các sản phẩm mang thương hiệu Việt đến gần hơn với người dân sở tại, mà còn góp phần thúc đẩy phát triển thương mại song phương; đồng thời thực hiện hiệu quả Quyết định 1797/QĐ-TTg ngày 12/12/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Huy động người Việt Nam ở nước ngoài tham gia giới thiệu, tiêu thụ sản phẩm và phát triển các kênh phân phối hàng Việt Nam ở nước ngoài, giai đoạn 2020 - 2024”.

Cá đại biểu tham quan gian hàng 

Phát biểu tại sự kiện, ông Lâm Mẫn Kỳ, Ủy viên Cục Phát triển kinh tế Thành phố Đài Trung giới thiệu về tiềm năng phát triển của Thành phố đánh giá cao các hoạt động do Hiệp hội Doanh nghiệp Đài - Việt tổ chức. Trong những năm qua, Chính quyền thành phố Đài Trung luôn luôn quan tâm, hỗ trợ người lao động và các cô dâu Việt Nam hoà nhập với cuộc sống, tổ chức hoạt động ngày Phụ nữ Việt Nam, ngày hội Đông Nam Á, hội chợ giao lưu văn hoá Đông Nam Á, hoạt động tết Giáng sinh Việt Nam xung quanh khu quảng trường ASEAN. Ngoài ra, Sở Lao động nhiều năm liền tổ chức cuộc thi hát hay Đông Nam Á, tổ chức các khoá học bồi dưỡng tân di dân lập nghiệp và lớp học tiếng Việt-Trung; Sở nội vụ mở nhiều lớp bồi dưỡng hướng dẫn du lịch, phục vụ ăn uống làm đẹp và thông dịch viên; Sở Du lich lịch đã đàm phán với hãng hàng không Tiger Airs của Đài Loan triển khai đường bay thẳng từ sân bay Đài Trung đến Việt Nam từ tháng 7/2023.  

Bà Vũ Tú Oanh, Đại diện Uỷ ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài cho biết "Sự kiện hôm nay có ý nghĩa rất thiết thực, nhằm góp phần thực hiện Quyết định số 1797 về “Huy động người Việt Nam ở nước ngoài tham gia giới thiệu, tiêu thụ sản phẩm và phát triển các kênh phân phối hàng Việt Nam ở nước ngoài, giai đoạn 2020-2024”, tạo cơ hội để các doanh nghiệp, các nhà đầu tư giới thiệu, quảng bá thương hiệu sản phẩm và giao lưu, trao đổi văn hóa, hợp tác thương mại, tuyên truyền quảng bá văn hóa và các sản phẩm mang thương hiệu Việt Nam đến bạn bè quốc tế và người dân sở tại. 

Để các hoạt động xúc tiến, đầu tư thương mại giữa các doanh nghiệp Việt Nam với các doanh nghiệp kiều bào tại Đài Loan và các doanh nghiệp Đài Loan đi vào chiều sâu, thiết thực, ông Peter Hồng, Phó Chủ tịch thường trực Hiệp hội Doanh nhân Việt Nam ở nước ngoài mong muốn Phòng Kinh tế - Văn hóa Việt Nam tại Đài Bắc và Chính quyền Đài Loan (Trung Quốc) tăng cường hỗ trợ, có những cơ chế, chính sách ưu đãi cho các doanh nghiệp Việt Nam, nhất là các mặt hàng của Việt Nam xuất khẩu sang thị trường Đài Loan. Đồng thời các doanh nghiệp Việt Nam cần tuân thủ nghiêm các quy định của Đài Loan, nâng cao chất lượng sản phẩm xuất khẩu ra nước ngoài nói chung và Đài Loan nói riêng. Có như vậy mới tăng cường hiệu quả trong thực hiện Đề án 1797 của Thủ tướng Chính phủ, nâng cao giá trị thương hiệu hàng hóa Việt ở nước ngoài.

Lan tỏa tình yêu Tiếng Việt và văn hóa Việt

Trong khuôn khổ ngày hội văn hóa, Cuộc thi thuyết trình tiếng Việt lần thứ nhất với chủ đề: “Tôi yêu tiếng Việt” là một ý tưởng sáng tạo của Hiệp hội Doanh nghiệp Đài - Việt, nhằm giữ gìn và phát huy tiếng Việt, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam, hướng về quê hương đất nước. Bà Vũ Tú Oanh cho biết, Cuộc thi Thuyết trình tiếng Việt lần đầu tiên tổ chức, hưởng ứng tích cực Ngày Tôn vinh tiếng Việt trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài. Ủy ban đánh giá cao hoạt động trên của Hiệp hội và cảm ơn Văn phòng Văn hóa Kinh tế Đài Bắc đã phối hợp chặt chẽ với Ủy ban trong công tác tuyên truyền, vận động bà con hoà nhập sâu rộng vào xã hội sở tại; tạo điều kiện để kiều bào tham gia các hoạt động do Ủy ban tổ chức; Khuyến khích cộng đồng tích cực hưởng ứng và triển khai hiệu quả “Đề án ngày tôn vinh tiếng Việt trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài giai đoạn 2023-2030”, trong đó đẩy mạnh tuyên truyền quảng bá văn hoá, ngôn ngữ Việt, nâng cao chất lượng, hiệu quả dạy và học tiếng Việt cho cộng đồng.

Trưởng Ban giám khảo PGS.TS  Nguyễn Lân Trung, Chủ tịch Hội ngôn ngữ học Việt Nam đánh giá cao các bài thi của 07 thí sinh trình bày trong chung kết Cuộc thi.

Cuộc thi đã được khởi động từ tháng 7/2023 và thu hút sự tham gia của hàng chục thí sinh là người Việt Nam và gốc Việt, những người nước ngoài yêu tiếng Việt trên khắp Đài Loan. Ban Tổ chức đã trao 01 giải Nhất, 01 giải Nhì,  02 giải Ba, 03 giải Khuyến khích.

Ban Tổ chức trao giải cho các thí sinh tham dự Cuộc thi "Tôi yêu tiếng Việt" 

Phát biểu cảm tưởng, thí sinh đạt giải Nhất cuộc thi Đặng Hải Ly bày tỏ “Em rất cảm ơn Ban Tổ chức đã tổ chức cuộc thi này. Thông qua cuộc thi em càng hiểu và yêu Việt Nam, yêu Tiếng Việt nhiều hơn. Em sẽ cố gắng học Tiếng Việt tốt hơn ở nước ngoài để trở thành sứ giả Văn hóa giữa Việt Nam và Đài Loan”.

Ngoài ra, khách mời, bà con kiều bào và bè bạn quốc tế tại Quảng trường Đông Nam Á, Thành phố Đài Trung còn được thưởng thức những nét đẹp văn hóa truyền thống của dân tộc thông qua nghệ thuật viết thư pháp tiếng Việt cũng như những tiết mục văn nghệ đặc sắc do các nghệ sỹ đến từ Việt Nam biểu diễn.

Ông Vũ Tiến Dũng - Chủ nhiệm Văn phòng Kinh tế - Văn hóa Việt Nam tại Đài Bắc nhấn mạnh: "Tôi tin tưởng rằng thông qua Ngày hội Văn hóa và quảng bá sản phẩm Việt Nam lần thứ nhất, cộng đồng người Việt tại tại Đài Loan nói riêng sẽ ngày càng gắn kết, hỗ trợ giúp đỡ lẫn nhau trong cuộc sống cũng như công việc, cùng xây dựng một cộng đồng người Việt ngày càng lớn mạnh, phát triển bền vững, đóng góp nhiều hơn cho phát triển kinh tế-xã hội sở tại và luôn hướng về quê hương Việt Nam"./.


Xuân Tám

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực