"Cầu nối" đưa hàng hóa Việt Nam ra thế giới

Thứ hai, 05/06/2023 16:55
(ĐCSVN) - Thời gian tới, Hiệp hội Doanh nhân Việt Nam ở nước ngoài tiếp tục tăng cường liên hệ, phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, Bộ Ngoại giao trong các hoạt động và chung tay đẩy mạnh giới thiệu hàng hóa Việt Nam tới bạn bè quốc tế.

Nhằm phát huy vai trò của cộng đồng doanh nhân kiều bào trong nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân; đẩy mạnh thực hiện Đề án 1797 của Thủ tướng Chính phủ về “Huy động người Việt Nam ở nước ngoài tham gia giới thiệu, tiêu thụ sản phẩm và phát triển các kênh phân phối hàng Việt Nam ở nước ngoài, giai đoạn 2020 - 2024”, tăng cường đưa hàng hóa Việt Nam ra thế giới, ngày 02/6/2023, đoàn công tác của Hiệp hội Doanh nhân Việt Nam ở nước ngoài do Tiến sĩ Nguyễn Thanh Mỹ, Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nhân Việt Nam ở nước ngoài (BAAOV) làm trưởng đoàn đến chào và làm việc với Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn.

Thay mặt Hiệp hội Doanh nhân Việt Nam ở nước ngoài, Tiến sĩ Nguyễn Thanh Mỹ đã báo cáo những kết quả nổi bật của Hiệp hội trong những năm qua; đặc biệt là sự đóng góp của cộng đồng doanh nhân kiều bào trong cuộc chiến chống đại dịch COVID-19, phục hồi kinh tế đất nước, thu hút nguồn lực, nhất là nguồn lực con người, nguồn lực kiều hối về xây dựng và phát triển đất nước, vun đắp mối quan hệ hợp tác hữu nghị giữa việt Nam với các nước trên thế giới. Đồng thời, đề cập những khó khăn, vướng mắc của tình hình thế giới, khu vực và trong nước (xung đột quân sự Nga - Ucraina; khủng hoảng, suy thoái kinh tế toàn cầu; nguy cơ mất an ninh năng lượng, an ninh kinh tế…) đã tác động không nhỏ đến việc đầu tư, kinh doanh của các doanh nhân kiều bào ở nước sở tại và trong nước.

Hiệp hội Doanh nhân Việt Nam ở nước ngoài trân trọng cảm ơn lãnh đạo Bộ Ngoại giao, trực tiếp là Bộ trưởng đã luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan trực thuộc Bộ Ngoại giao, đặc biệt là Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng hiệu quả công tác người Việt Nam ở nước ngoài, đồng hành và tích cực hỗ trợ các hoạt động của Hiệp hội trong thời gian qua. Tiến sĩ Nguyễn Thanh Mỹ mong muốn Hiệp hội sẽ tiếp tục nhận được sự hỗ trợ của Bộ Ngoại giao để cộng đồng doanh nhân kiều bào nói chung, Hiệp hội Doanh nhân Việt Nam ở nước ngoài nói riêng giới thiệu, quảng bá nhiều hơn nữa hàng hóa Việt Nam ra thị trường quốc tế.

leftcenterrightdel
Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn chụp ảnh lưu niệm với đại diện BAOOV. 

Tại buổi gặp mặt, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn đánh giá cao những hoạt động của Hiệp hội trong thời gian qua, mong muốn thời gian tới Hiệp hội tiếp tục tăng cường liên hệ, phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, Bộ Ngoại giao trong các hoạt động và chung tay đẩy mạnh giới thiệu hàng hóa Việt Nam tới bạn bè quốc tế. Bộ trưởng khẳng định, Đảng, Nhà nước luôn quan tâm đến việc xây dựng cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài ổn định, phát triển, gắn bó với sở tại và hướng về quê hương đất nước. Do đó, với vai trò là cầu nối hợp tác kinh tế Việt Nam với kinh tế thế giới, cộng đồng doanh nhân người Việt Nam ở nước ngoài với doanh nhân trong nước, Bộ trưởng mong muốn Hiệp hội Doanh nhân Việt Nam ở nước ngoài tăng cường kết nối, xây dựng cộng đồng doanh nhân người Việt Nam ở nước ngoài đoàn kết, lớn mạnh, xây dựng mối liên kết mạnh mẽ trong và ngoài nước, góp phần phát triển kinh tế đất nước.

Tại buổi gặp, bà Phùng Kim Vy (Việt kiều tại Canada), Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nhân Việt Nam ở nước ngoài và ông Ngô Sỹ Tuyên (Việt kiều tại Malaysia), Chủ tịch Hội Doanh nhân Việt Nam tại Malaysia, Ủy viên Ban Chấp hành Hiệp hội bày tỏ sự xúc động trước sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, các bộ, ngành đối với người Việt Nam ở nước ngoài; đồng thời mong rằng Bộ Ngoại giao cần tăng cường chỉ đạo các cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam ở nước ngoài đẩy mạnh tuyên truyền, đổi mới phương pháp thu hút, tập hợp kiều bào, nhất là thế hệ thứ 2, thứ 3 với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, để phát huy ngày càng hiệu quả nguồn lực kiều bào về hoặc hướng về xây dựng và phát triển đất nước.

Cùng ngày, Hiệp hội Doanh nhân Việt Nam ở nước ngoài đã làm việc với ông Ngô Hướng Nam, Phó Chủ nhiệm và các cơ quan chức năng của Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài. Phó Chủ nhiệm Ngô Hướng Nam đánh giá cao những hoạt động của Hiệp hội trong thời gian vừa qua; mong muốn Hiệp hội Doanh nhân Việt Nam ở nước ngoài tiếp tục phát huy những thành quả đã đạt được, trở thành tổ chức tập hợp nhiều doanh nhân, doanh nghiệp kiều bào cùng chung tay xây dựng, phát triển kinh tế đất nước. Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài cam kết sẽ luôn đồng hành, hỗ trợ Hiệp hội trong mọi hoạt động hướng về đất nước, quê hương.

leftcenterrightdel
Phó Chủ nhiệm Ngô Hướng Nam tiếp đại diện BAOOV. 

Thay mặt Hiệp hội, ông Peter Hồng, Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Phó Chủ tịch Thường trực, Tổng Thư ký Hiệp hội Doanh nhân Việt Nam ở nước ngoài đã báo cáo một số nội dung, hoạt động trọng tâm của Hiệp hội trong thời gian tới, nhất là công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội Hiệp hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Để làm tốt công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội, trọng tâm là mở rộng, nâng cao chất lượng hoạt động của Hiệp hội, hoạt động của Ban Chấp hành, người đứng đầu Hiệp hội; làm tốt công tác phối hợp sơ kết 5 năm thực hiện Đề án 1797 của Thủ tướng Chính phủ về “Huy động người Việt Nam ở nước ngoài tham gia giới thiệu, tiêu thụ sản phẩm và phát triển các kênh phân phối hàng Việt Nam ở nước ngoài, giai đoạn 2020 - 2024” và tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 26/3/2004 của Bộ Chính trị về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài, Hiệp hội rất mong lãnh đạo Bộ Ngoại giao, trực tiếp là lãnh đạo và các cơ quan chức năng của Ủy ban tăng cường định hướng, giúp đỡ Hiệp hội thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, ngày càng mở rộng và phát triển lớn mạnh, thực sự trở thành trung tâm đoàn kết các hội, chi hội doanh nhân Việt Nam trên toàn thế giới, là cầu nối hợp tác thương mại và đầu tư giữa các doanh nhân, doanh nghiệp Việt Nam trong và ngoài nước, giữa Việt Nam với các nước trên thế giới, góp phần quảng bá và đưa ngày càng nhiều hàng hóa, thương hiệu hàng hóa Việt Nam ra thị trường thế giới, thu hút hiệu quả nguồn lực kiều bào, nguồn lực kiều hối về xây dựng và phát triển đất nước./.

Hoàng Xuân Tám

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực