Đẩy mạnh học và làm theo Bác cho hội viên thông qua hoạt động tham quan truyền thống

Thứ sáu, 21/07/2023 10:45
(ĐCSVN) - Ngày 19/7/2023, được sự giúp đỡ, tạo điều kiện của lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh, Đoàn đại biểu Hiệp hội Doanh nhân Việt Nam ở nước ngoài cùng với Hội Doanh nhân Việt Nam tại Mông Cổ và đại diện Tổng hội sinh viên Việt Nam tại Úc có buổi tham quan Bảo tàng Hồ Chí Minh khu vực 2, Thành phố Hồ Chí Minh
 Đoàn đại biểu chụp ảnh lưu niệm

Nhằm triển thực hiện hiệu quả  Chỉ thị số 12-CT/TW ngày 05/01/2022 của Ban Bí thư Trung ương “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu quả đối ngoại nhân dân trong tình hình mới”, đẩy mạnh phong trào học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, sáng ngày 19/7/2023, Ủy ban MTTQ Việt Nam, Câu lạc bộ doanh nhân, trí thức, kiều bào Quận 4, Bảo tàng Hồ Chí Minh khu vực 2, Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Hiệp hội Doanh nhân Việt Nam ở nước ngoài, Hội Doanh nhân Việt Nam tại Mông Cổ và Tổng hội sinh viên Việt Nam tại Úc tổ chức các hoạt động dâng hương, tham quan Bảo tàng, giáo dục truyền thống, giao lưu, tặng quà lưu niệm và tham quan cơ sở sản xuất giày da truyền thống Vĩnh Hội trên địa bàn Quận.

Tham dự các hoạt động, có các đồng chí: Trần Thị Thanh Thảo, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Quận ủy Quận 4; Nguyễn Thị Thu, Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Quận 4; Nguyễn Thị Mỹ Hạnh, Phó Chủ tịch UBND Quận 4; Lưu Thị Tuyết Trinh, Giám đốc Bảo tàng Hồ Chí Minh (chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh); ông Ngô Sĩ Tuyên, Ủy viên Ban Chấp hành BAOOV, Chủ tịch Hội Doanh nhân Việt Nam tại Malaysia và ông Nguyễn Huy Tuấn, Ủy viên Ban Chấp hành BAOOV, Chủ tịch Hội Doanh nhân Việt Nam tại Mông Cổ. 

Đoàn đại biểu đã dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Tôn Đức Thắng; tham quan và nghe thuyết minh về thân thế, sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Phát biểu tại buổi Lễ trao tặng tranh chân dung Bác Hồ cho Bảo tàng Hồ Chí Minh, ông Nguyễn Huy Tuấn, Chủ tịch Hội Doanh nhân Việt Nam tại Mông Cổ bày tỏ sự cảm ơn đến Ủy ban MTTQ Việt Nam Quận 4, Bảo tàng Hồ Chí Minh đã sắp xếp chương trình, đón tiếp Đoàn đại biểu chân tình, ấm áp. Đồng thời xúc động về những cống hiến, hy sinh của Bác, bày tỏ tấm lòng của kiều bào luôn hướng về Tổ quốc, mong muốn đóng góp, xây dựng một Việt Nam hùng cường. Ông cho rằng, những hoạt động giao lưu như thế này sẽ góp phần lan tỏa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh đến đông đảo kiều bào tại các nước có người Việt Nam sinh sống và làm việc.

Tiếp nhận món quà lưu niệm của Hội Doanh nhân Việt Nam tại Mông Cổ, đồng chí Lưu Thị Tuyết Trinh, Giám đốc Bảo tàng Hồ Chí Minh rất xúc động và mong rằng trong thời gian tới Bảo tàng sẽ tiếp tục nhận được nhiều món quà lưu niệm độc đáo của kiều bào ở các quốc gia trên thế giới để tổ chức thêm không gian trưng bày về tình cảm của kiều bào các nước đối với Bác kính yêu.

Đồng chí Nguyễn Thị Thu, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Quận 4 mong rằng MTTQ Việt Nam Quận 4 và Hiệp hội Doanh nhân Việt Nam ở nước ngoài tăng cường tổ chức các hoạt động giao lưu, đặc biệt các các hoạt động kết nối giao thương giữa cộng đồng doanh nhân, trí thức, kiều bào và các doanh nhân, doanh nghiệp Quận 4 với các doanh nhân, các hội viên của Hiệp hội; đẩy mạnh các hoạt động giáo dục truyền thống, góp phần thực hiện hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân trong tình hình mới.

Đoàn đại biểu thăm quan Bảo tàng 

Cảm nhận về các hoạt động, ông Huỳnh Tấn Đạt, Chủ tịch Tổng hội sinh viên Việt Nam tại Australia tâm sự: Tôi thực sự xúc động, vì mỗi lần được nghe các anh chị Bảo tàng Hồ Chí Minh giới thiệu và thuyết minh về thân thế, sự nghiệp và những đóng góp của Chủ tịch Hồ Chí Minh cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, tôi lại càng thấy mình cần phải có trách nhiệm và quyết tâm học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với những việc làm thiết thực, quyết tâm cùng với Ban chấp hành Tổng hội sinh viên tại Australia xây dựng Hội vững mạnh, trở thành địa chỉ, môi trường tin cậy để thu hút đông đảo các bạn du học sinh tích cực học tập, nghiên cứu, đem kiến thức về xây dựng đất nước ngày càng giàu mạnh. 

Ngoài ra, Đoàn đại biểu đi tham quan cơ sở sản xuất giày da Vĩnh Hội, một trong những ngành nghề truyền thống của Quận 4, là thành viên của Câu lạc bộ doanh nhân, trí thức, kiều bào và văn nghệ sĩ Quận 4. Câu lạc bộ hiện có 23 thành viên với 05 tổ tư vấn và 4 tổ giúp việc. Tuy mới thành lập được một năm (03/6/2023), song Câu lạc bộ đã có nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả: Giao lưu, trao đổi, học hỏi kinh nghiệm giữa các doanh nhân, trí thức, kiều bào; đóng góp, hiến kế xây dựng và phát triển Quận 4 bền vững, văn minh, hiện đại; mời Giáo sư, Tiến sĩ Hoàng Chí Bảo, Nguyên Ủy viên Hội đồng lý luận Trung ương giới thiệu chuyên đề “Bác Hồ với doanh nhân, trí thức, kiều bào” tại Bảo tàng Hồ Chí Minh; tặng học bổng cho 7 em sinh viên Lào, Campuchia với số tiền 10.500.000 đồng/tháng. Phối hợp với Hội Từ thiện Tường Nguyên tổ chức chương trình khám bệnh và phát thuốc miễn phí, trao tặng 200 phần quà và 300.000 đồng tiền mặt cho người nghèo trên địa bàn huyện An Phú và huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang với tổng số tiền 685.800.000 đồng; vận động quyên góp hỗ trợ 750 cuốn sách cho Thư viện sách của Trung tâm Văn hóa - Thể Thao Quận 4 và Nhà Thiếu nhi Quận 4 để phục vụ nhu cầu đọc sách và nâng cao văn hóa đọc cho người dân và thanh thiếu nhi trên địa bàn quận./.

 
Hoàng Xuân Tám

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực