Thúc đẩy giao lưu kinh tế Việt Nam - Mông Cổ

Thứ sáu, 30/06/2023 07:30
(ĐCSVN) - Ngày 6/3/2023, Cục Tư pháp - Tổng cục Thống kê Nhà nước Mông Cổ chính thức cấp giấy phép hoạt động cho Hội Doanh nhân Việt Nam tại Mông Cổ. Ngày 29/6, Hội tổ chức Lễ ra mắt. Đây là mốc son quan trọng khẳng định vai trò của cộng đồng doanh nhân Việt Nam tại Mông Cổ trong thúc đẩy giao lưu kinh tế, thương mại và đầu tư, vun đắp ngày càng sâu sắc hơn mối quan hệ hữu nghị Việt Nam - Mông Cổ.
Lễ ra mắt Hiệp hội Doanh nhân Việt Nam tại Mông Cổ. 

Tiếp nối các hoạt động Diễn đàn Xúc tiến xuất khẩu Thế giới (World Export Development Forum - WEDF) được tổ chức tại Thủ đô Ulan Bato, Mông Cổ, chiều ngày 29/6, Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ đã phối hợp Hội Doanh nhân Việt Nam tại Mông Cổ tổ chức Lễ ra mắt Hội Doanh nhân Việt Nam tại Mông Cổ. 

Tham dự buổi lễ có đại diện Cục Xúc tiến thương mại, Bộ Công thương Việt Nam; đại diện Bộ Ngoại giao, Bộ Kinh tế & Phát triển, Cục Xuất nhập cảnh và Phòng Thương mại Công nghiệp Mông Cổ; đại diện Ban Thường vụ Hiệp hội Doanh nhân Việt Nam ở nước ngoài (online); các doanh nhân, hội viên Hội Doanh nhân Việt Nam tại Mông Cổ; đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Mông Cổ và các cơ quan thông tấn báo chí Mông Cổ.

Ông Nguyễn Huy Tuấn - Chủ tịch Hội Doanh nhân Việt Nam tại
Mông Cổ phát biểu. 

Phát biểu tại Lễ ra mắt, ông Nguyễn Huy Tuấn - Chủ tịch Hội Doanh nhân Việt Nam tại Mông Cổ cho biết, trong những năm qua, dựa trên mối quan hệ tốt đẹp giữa hai nước và sự thuận lợi trong môi trường đầu tư, kinh doanh, nhiều người Việt Nam rất thành công trong đầu tư, kinh doanh tại Mông Cổ. Tuy nhiên, rào cản về ngôn ngữ, phong tục tập quán và sự hạn chế về am hiểu luật pháp nước sở tại ảnh hưởng lớn đến quá trình hoạt động của một số doanh nhân, doanh nghiệp Việt Nam tại Mông Cổ. Việc Nhà nước Mông Cổ công nhận và chính thức cấp giấy phép hoạt động cho Hội là điều kiện pháp lý vững chắc giúp Hội đẩy mạnh các hoạt động tư vấn, hỗ trợ nhằm giảm rủi ro trong đầu tư, kinh doanh đối với các doanh nhân, doanh nghiệp Việt Nam tại Mông Cổ; xây dựng cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam đoàn kết, gắn bó, hỗ trợ và giúp đỡ lẫn nhau; thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, góp phần vào sự phát triển kinh tế của hai quốc gia. Ngoài ra, ông Nguyễn Huy Tuấn cho biết, với 30 năm kinh doanh tại Mông Cổ, hiện một số mặt hàng xuất khẩu của Việt Nam rất có ưu thế và được thị trường và người tiêu dùng Mông Cổ lựa chọn, tin dùng như: thuốc tân dược, thuốc lá, bia và các mặt hàng nông sản, thực phẩm...tạo ra nhiều việc làm cho hàng nghìn lao động của Việt Nam và Mông Cổ.

Ông G. Ulziisaikhan - Cục trưởng Cục Hợp tác kinh tế, thương mại, Bộ Ngoại giao Mông Cổ, phát biểu. 

Ông Peter Hồng, Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Phó Chủ tịch Thường trực, kiêm Tổng Thư ký thay mặt Ban Thường vụ Hiệp hội Doanh nhân Việt Nam ở nước ngoài cảm ơn Chính phủ Mông Cổ và cơ quan đại diện Việt Nam tại Mông Cổ đã tạo điều kiện cho cộng đồng người Việt, đặc biệt là các doanh nhân Việt Nam tại Mông Cổ trong các hoạt động. Chúc mừng Hội Doanh nhân Việt Nam tại Mông Cổ, ông Peter Hồng  mong muốn Hội luôn hướng về quê hương; chấp hành nghiêm pháp luật của hai nước, hoạt động đúng tôn chỉ, mục đích; tăng cường các hoạt động gắn kết cộng đồng doanh nhân hai nước; phát huy vai trò là kênh đối ngoại nhân dân, đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến đầu tư, thương mại giữa hai nước.

Ông G. Ulziisaikhan, Cục trưởng Cục Hợp tác kinh tế, thương mại, Bộ Ngoại giao Mông Cổ phát biểu cảm ơn Đại sứ quán Việt Nam và cộng đồng doanh nhân Việt Nam tại Mông Cổ đã và đang tích cực thúc đẩy phát triển quan hệ, hợp tác trên các lĩnh vực, nhất là kinh tế, thương mại giữa  Mông Cổ - Việt Nam. Ông G. Ulziisaikhan khẳng định, việc công nhận và cấp giấy phép chính thức hoạt động cho Hội Doanh nhân Việt Nam tại Mông Cổ có ý nghĩa quan trọng trong mở rộng hợp tác giữa các doanh nghiệp vừa và nhỏ của hai nước. 

Phát biểu chúc mừng tại Lễ ra mắt, ông Vũ Bá Phú, Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại, Bộ Công thương Việt Nam nhấn mạnh: Trong thời gian qua, kim ngạch thương mại song phương Việt Nam - Mông Cổ đã tăng gần gấp đôi, từ 41,4 triệu USD (năm 2017) lên khoảng 85 triệu USD (năm 2022) và 6 tháng đầu năm 2023 đạt khoảng 45 triệu USD. Cơ cấu mặt hàng xuất khẩu của Việt Nam sang Mông Cổ chủ yếu là điện thoại, linh kiện, chế phẩm tẩy rửa, gạo; Việt Nam nhập khẩu chủ yếu từ Mông Cổ các loại da thuộc, hóa chất. Trên cơ sở quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại Việt Nam - Mông Cổ còn nhiều dư địa để phát triển, doanh nghiệp chính là lực lượng nòng cốt, tiên phong, góp phần thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư giữa hai nước trong thời gian tới. Hội Doanh nhân Việt Nam tại Mông Cổ sẽ phát huy tốt vai trò, chức năng của mình, thúc đẩy hợp tác giữa các doanh nghiệp, khai thác hiệu quả tiềm năng, bổ sung lẫn nhau của doanh nghiệp hai nước.

Đại sứ Việt Nam tại Mông Cổ Doãn Khánh Tâm phát biểu tại buổi lễ. 

Tại buổi lễ, Đại sứ Việt Nam tại Mông Cổ Doãn Khánh Tâm nhấn mạnh, sự ra đời của Hội Doanh nhân Việt Nam tại Mông Cổ là một sự kiện quan trọng, đánh dấu bước trưởng thành của các doanh nhân Việt Nam sau hơn 20 năm đầu tư, bám trụ và lập nghiệp tại Mông Cổ, mở ra một giai đoạn mới - giai đoạn cùng chung tay xây dựng một tập thể - một cộng đồng doanh nhân Việt Nam đoàn kết, gắn bó, hỗ trợ và giúp đỡ nhau kinh doanh hiệu quả tại Mông Cổ. Đồng thời, Đại sứ đề nghị các cơ quan hữu quan của Mông Cổ tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi hỗ trợ Hội Doanh nhân Việt Nam tại Mông Cổ hoạt động hiệu quả.

Hiện cộng đồng người Việt Nam tại Mông Cổ có khoảng gần 600 người. Hội Doanh nhân Việt Nam tại Mông Cổ ra đời trong bối cảnh quan hệ hữu nghị và hợp tác truyền thống Việt Nam - Mông Cổ có bước phát triển tốt đẹp, là một trong những hoạt động thiết thực hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Mông Cổ (17/11/1954 - 17/11/2024), là cầu nối thúc đẩy quan hệ kinh tế - thương mại Việt Nam - Mông Cổ lên tầm cao mới./.

Xuân Tám

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực