Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo Bác trong toàn quân

Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo Bác trong toàn quân

(ĐCSVN) - Đến hết tháng 11/2023, toàn quân đã có 80% cơ quan, đơn vị cấp cơ sở và trên cơ sở tổ chức xong Hội thi phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân trong tình hình mới bằng hình thức sân khấu hoá. Nhiều cơ quan còn kết hợp hội thi với tổ chức cuộc thi dân vận khéo, hội phụ nữ giỏi, hội diễn văn hoá, văn nghệ.
Mù Cang Chải tuyên dương 43 tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến học và làm theo Bác
Mù Cang Chải tuyên dương 43 tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến học và làm theo Bác
(ĐCSVN) - Ngày 20/9, Huyện ủy Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái tổ chức gặp mặt, tuyên dương các bí thư chi bộ, trưởng bản, tổ trưởng tổ dân phố, các tập...
Xây dựng, rèn luyện cán bộ, công chức trẻ Khối cơ quan Trung ương theo lời dạy của Bác
Xây dựng, rèn luyện cán bộ, công chức trẻ Khối cơ quan Trung ương theo lời dạy của Bác
(ĐCSVN) - PGS.TS Nguyễn Viết Thảo, Giảng viên cao cấp, nguyên Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh chia sẻ: Sinh thời, Bác Hồ rất quan...
Tạo sự chuyển biến rõ nét trong học và làm theo Bác
Tạo sự chuyển biến rõ nét trong học và làm theo Bác
(ĐCSVN) - Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương yêu cầu, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đẩy mạnh...
Mỗi cán bộ, chiến sĩ Công an phải luôn ghi nhớ, thấm nhuần 6 điều Bác Hồ dạy
Mỗi cán bộ, chiến sĩ Công an phải luôn ghi nhớ, thấm nhuần 6 điều Bác Hồ dạy

(ĐCSVN) - Phát biểu tại buổi lễ kỷ niệm 75 năm CAND học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định từng chữ, từng lời dạy của Bác đối với CAND mãi mãi còn nguyên giá trị, mỗi cán bộ, chiến sĩ Công an, dù ở cương vị công tác nào cũng phải luôn luôn ghi nhớ, thấm nhuần…

Đổi mới phong cách lãnh đạo của Chính trị viên ở các Lữ đoàn Tăng, Thiết giáp
Đổi mới phong cách lãnh đạo của Chính trị viên ở các Lữ đoàn Tăng, Thiết giáp

(ĐCSVN) - Phong cách lãnh đạo (PCLĐ) của chính trị viên (CTV) phản ánh phong cách lãnh đạo của Đảng, của chủ tịch Hồ Chí Minh, bao gồm tổng hòa thái độ, phương pháp, cách thức giải quyết công việc, sinh hoạt và ứng xử các mối quan hệ công tác trở thành nề nếp ổn định, nhất quán, riêng biệt của chính trị viên được sử dụng để hiện thực hóa chỉ thị, nghị quyết của cấp trên và cấp mình, hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao.

Xây dựng Đảng từ việc nâng cao chất lượng và phát triển đảng viên
Xây dựng Đảng từ việc nâng cao chất lượng và phát triển đảng viên

(ĐCSVN) - Những năm qua, cấp ủy, tổ chức đảng trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp đã tập trung công tác phát triển đảng viên, chú trọng chất lượng kết nạp. Nhờ vậy, kết quả kết nạp đảng viên mới trong toàn Đảng bộ tỉnh có chiều hướng tăng dần theo từng năm, chất lượng đội ngũ đảng viên có chuyển biến tích cực...

Bác Hồ trong mắt trẻ thơ tại Không gian văn hóa Hồ Chí Minh trường Mầm non Tuổi thơ 7
Bác Hồ trong mắt trẻ thơ tại Không gian văn hóa Hồ Chí Minh trường Mầm non Tuổi thơ 7

(ĐCSVN) – Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng Trường Mầm non Tuổi thơ 7 (Quận 3) Vũ Đỗ Thúy Hiền -bộc bạch: “Không gian văn hóa Hồ Chí Minh hay góc sinh hoạt văn hóa của trường là kết quả lao động của tập thể các cô giáo, công nhân viên và sự hỗ trợ của phụ huynh; nhà trường mong muốn xây dựng một môi trường sư phạm thân thiện, mỗi ngày đến trường là một ngày vui và quan trọng là Bác Hồ luôn hiện hữu trong tâm thức trẻ thơ một cách bình dị nhất”.

Từ Nguyễn Ái Quốc tỏa ra một nền văn hóa tương lai
Từ Nguyễn Ái Quốc tỏa ra một nền văn hóa tương lai

(ĐCSVN) - Chưa bao giờ vấn đề văn hóa lại được bàn nhiều, sâu và rộng như hiện nay. Đó cũng là điều dễ hiểu bởi văn hóa lâm nguy còn đáng sợ hơn Tổ quốc lâm nguy; văn hóa còn thì dân tộc còn, văn hóa mất thì dân tộc mất như Đại văn hào Mácxim Goócky đã nói. Điều có ý nghĩa chân lý đó bị chúng ta bỏ quên quá lâu. Hãy trở về với Hồ Chí Minh, con người đã tỏa ra một nền văn hóa tương lai.

Cẩm Khê học tập và làm theo Bác
Cẩm Khê học tập và làm theo Bác

(ĐCSVN) - Những năm qua, việc học tập Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị luôn được huyện Cẩm Khê (Phú Thọ) xem là nhiệm vụ chính trị liên tục, thường xuyên. Thông qua học tập và làm theo Bác đã tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức, tư tưởng, lập trường chính trị của mỗi cán bộ, đảng viên trên địa bàn.

Phối hợp quảng bá, truyền thông chủ đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Phối hợp quảng bá, truyền thông chủ đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

(ĐCSVN) - Theo thỏa thuận, 04 đơn vị sẽ phối hợp tổ chức các cuộc triển lãm Tem bưu chính, bưu ảnh và các ấn phẩm, tư liệu, hình ảnh liên quan đến Chủ tịch Hồ Chí Minh; tổ chức các sự kiện, tuyên truyền, giới thiệu những hình ảnh, tư liệu liên quan đến cuộc đời và sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Chủ tịch Hồ Chí Minh, tấm gương đạo đức và phong cách của Người…

Đồng Tháp Giáo dục cho học sinh cách sống, học tập, rèn luyện đạo đức theo gương Bác
Đồng Tháp: Giáo dục cho học sinh cách sống, học tập, rèn luyện đạo đức theo gương Bác

(ĐCSVN) - Góp phần giáo dục cho học sinh cách sống, học tập, rèn luyện đạo đức theo gương Bác, thời gian qua, các cấp ủy, tổ chức đảng trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp đã quan tâm, đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc nghiên cứu, giảng dạy nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong hệ thống các trường tiểu học, THCS và THPT.

Những cán bộ Mặt trận người dân tộc thiểu số gần dân, sát dân
Những cán bộ Mặt trận người dân tộc thiểu số gần dân, sát dân

(ĐCSVN) - Đó là những cán bộ Mặt trận người dân tộc thiểu số luôn gần dân, sát dân; gương mẫu, đi đầu trong các phong trào phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh trật tự ở địa phương bằng nhiều cách làm mới, sáng tạo, hiệu quả, nhiều mô hình hay được triển khai, góp phần vào thành tích chung của địa phương, xóa bỏ những hủ tục lạc hậu và lan tỏa những giá trị văn hóa của dân tộc mình.

Chuyển biến trong học tập, làm theo Bác ở Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh Bắc Giang
Chuyển biến trong học tập, làm theo Bác ở Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh Bắc Giang

(ĐCSVN) – Sau hơn một năm triển khai thực hiện, toàn Đảng bộ có 254 việc làm tốt của tập thể, có 3.325 việc làm tốt của cá nhân được đăng ký thực hiện và đã có 125 việc làm tốt của tập thể, có gần 2.500 việc làm của cá nhân được thực hiện. Các đơn vị tiếp tục chỉ đạo thực hiện 5 chuẩn mực học tập và làm theo Bác, phù hợp với đặc thù SXKD. Từ đó mỗi cán bộ đảng viên tích cực học tập, rèn luyện nâng cao trình độ; duy trì tác phong làm việc khoa học...

Lan tỏa hơn nữa tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh đến với cộng đồng quốc tế
Lan tỏa hơn nữa tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh đến với cộng đồng quốc tế

(ĐCSVN) - Chuỗi các hoạt động kỷ niệm nhân dịp 35 năm tổ chức UNESCO thông qua Nghị quyết tôn vinh Chủ tịch Hồ Chí Minh đã góp phần lan tỏa sâu rộng hơn nữa về cuộc đời, sự nghiệp, tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh đến với người dân Việt Nam và cộng đồng quốc tế.

Xây dựng nông dân Thủ đô tiêu biểu cho nông dân cả nước
Xây dựng nông dân Thủ đô tiêu biểu cho nông dân cả nước

(ĐCSVN) - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến kỳ vọng các cấp Hội Nông dân Thủ đô sẽ phát huy mạnh mẽ vai trò trung tâm, nòng cốt chính trị trong các phong trào thi đua và công cuộc xây dựng nông thôn mới, xây dựng giai cấp nông dân Thủ đô phải thực sự là tiêu biểu cho nông dân cả nước…

Lan tỏa nét đẹp người Thủ đô từ phong trào “Người tốt việc tốt”
Lan tỏa nét đẹp người Thủ đô từ phong trào “Người tốt việc tốt”

(ĐCSVN) - Sau 30 năm phát động và triển khai, phong trào “Người tốt, việc tốt” của TP Hà Nội ngày càng phát triển, lan tỏa sâu rộng và trở thành việc làm thường xuyên trong đời sống xã hội. Các phong trào thi đua nói chung, phong trào “Người tốt, việc tốt” nói riêng đã và đang góp phần tạo nên sức sống và động lực thúc đẩy mạnh mẽ sự nghiệp xây dựng, phát triển Thủ đô.

Nhân lên những điển hình tiên tiến trong học và làm theo Bác
Nhân lên những điển hình tiên tiến trong học và làm theo Bác

(ĐCSVN) - Mô hình “Học điều hay, làm việc tốt” triển khai trên địa bàn quận 3 (TP HCM) không chỉ giúp hội viên phụ nữ nâng cao nhận thức, không ngừng phấn đấu học tập, rèn luyện theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách của Bác mà còn xuất hiện nhiều mô hình mới, cách làm hay, ý nghĩa, tạo sức lan tỏa trong cán bộ, hội viên.

Xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, “mẫu mực, tiêu biểu”
Xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, “mẫu mực, tiêu biểu”

(ĐCSVN) - Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 295, Sư đoàn 363 (Quân chủng PKKQ) đã không ngừng rèn luyện, tu dưỡng phẩm chất đạo đức, nâng cao trình độ và bản lĩnh chính trị; hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, quản lý vùng trời Đông Bắc của Tổ quốc.

Bình Định phát huy, khơi dậy nội lực phát triển từ “Học” và “Làm theo” Bác Hồ
Bình Định phát huy, khơi dậy nội lực phát triển từ “Học” và “Làm theo” Bác Hồ

(ĐCSVN) - Qua 01 năm thực hiện Kết luận 01-KL/TW của Bộ Chính trị (khóa XIII) tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, đến nay tại Đảng bộ tỉnh Bình Định, nhiều kết quả tích cực đã được ghi nhận, là cơ sở để cấp uỷ các địa phương trong tỉnh tiếp tục nâng cao chất lượng việc “Học” và “Làm theo” Bác.

Học và làm theo Bác để phục vụ Nhân dân tốt hơn
Học và làm theo Bác để phục vụ Nhân dân tốt hơn

(ĐCSVN)- Trong những năm qua, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai đã nêu cao tinh thần trách nhiệm trong việc rèn luyện theo gương Bác, qua đó tác động tích cực vào thực hiện nhiệm vụ ở từng cơ quan, đơn vị, địa phương.

Hà Giang Học và làm theo Bác từ những việc làm thiết thực
Hà Giang: Học và làm theo Bác từ những việc làm thiết thực

(ĐCSVN) - Đẩy mạnh tuyên truyền gương người tốt, việc tốt, sinh hoạt chuyên đề theo chủ điểm từng quý, xây dựng phong cách làm việc gần dân, sát cơ sở… là những việc làm thiết thực nhằm cụ thể hóa việc học và làm theo Bác, tám lời Bác Hồ căn dặn Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Hà Giang.

An Giang Thấm sâu và lan tỏa việc học tập và làm theo Bác
An Giang: Thấm sâu và lan tỏa việc học tập và làm theo Bác

(ĐCSVN) - Thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị, trên địa bàn tỉnh An Giang ngày càng xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả, những tấm gương điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo Bác trên nhiều lĩnh vực, có sức lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng.

Người cựu chiến binh gương mẫu, tận tụy
Người cựu chiến binh gương mẫu, tận tụy

(ĐCSVN) - Gương mẫu trong lời nói, tích cực trong việc làm, nhiệt tình trong công tác Hội, sống nghĩa tình với đồng đội, chân thành với đồng nghiệp và chưa bao giờ chùn bước trước những khó khăn - đó là bản lĩnh và khí chất của Giám đốc Trung tâm Công nghệ Thông tin và Liên lạc, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh (CCB) Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro Đặng Đình Công.

Hải Dương khánh thành, bàn giao Vườn cây ơn Bác
Hải Dương khánh thành, bàn giao "Vườn cây ơn Bác"

(ĐCSVN) - "Vườn cây ơn Bác" là một sự kiện quan trọng nằm trong chuỗi hoạt động của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân Hải Dương kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồ về thăm tỉnh Hải Dương lần thứ tư (26/7/1962-26/7/2022). Cây được chọn trồng là vải thiều Thanh Hà gồm 60 cây vải thiều sớm (u hồng) và 60 cây vải thiều chính vụ tượng trưng cho thời gian cách đây 60 năm Bác Hồ về thăm Hải Dương.

Chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới
Chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới

(ĐCSVN) - Đại hội XIII đã đề ra những nhiệm vụ, giải pháp quan trọng trong xây dựng Đảng về đạo đức, trong đó nhấn mạnh giải pháp “nghiên cứu, bổ sung, hoàn thiện các chuẩn mực đạo đức cách mạng phù hợp với điều kiện mới...”. Đây cũng là nhiệm vụ quan trọng của các cơ quan tham mưu chiến lược của Đảng.

SAWACO tuyên dương các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học và làm theo Bác
SAWACO tuyên dương các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học và làm theo Bác

(ĐCSVN) - Qua 01 năm triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Đảng bộ SAWACO và các đơn vị đã nỗ lực thực hiện nhiều biện pháp để việc “làm theo” tấm gương của Bác trở thành một việc làm thường xuyên, tự nguyện, tự giác của mỗi người.

Sôi nổi Hội thi Kể chuyện về Bác Hồ
Sôi nổi Hội thi "Kể chuyện về Bác Hồ"

(ĐCSVN) - Hội thi "Kể chuyện về Bác Hồ" do Công an tỉnh Quảng Bình vừa tổ chức đã tạo không khí sôi nổi, hào hứng trong đẩy mạnh tuyên truyền việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; học tập và làm theo “6 điều Bác Hồ dạy” đối với Công an nhân dân (CAND), xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì Nhân dân phục vụ.

Lan tỏa, gìn giữ và phát huy giá trị di sản Hồ Chí Minh
Lan tỏa, gìn giữ và phát huy giá trị di sản Hồ Chí Minh

(ĐCSVN) – Triển lãm không chỉ góp phần lưu giữ những hình ảnh về Chủ tịch Hồ Chí Minh mà còn bày tỏ tình cảm sâu sắc, tấm lòng biết ơn vô hạn đối với Bác; lan tỏa, gìn giữ và phát huy giá trị di sản Hồ Chí Minh bằng những việc làm thiết thực, ý nghĩa thông qua việc học tập, tu dưỡng, rèn luyện và làm theo Bác, cống hiến và phụng sự Tổ quốc.

Bình Phước Nhiều cách làm hay trong học và làm theo gương Bác
Bình Phước: Nhiều cách làm hay trong học và làm theo gương Bác

(ĐCSVN) - Năm 2022, Bình Phước đã triển khai có hiệu quả việc thực hiện Kết luận số 01 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Nhiều tập thể và cá nhân đã nỗ lực, phấn đấu học tập và làm theo gương Bác.

Nhiều mô hình thiết thực học và làm theo Bác ở Lý Sơn
Nhiều mô hình thiết thực học và làm theo Bác ở Lý Sơn

(ĐCSVN) – Bằng nhiều phương pháp, việc làm cụ thể thiết thực, huyện Lý Sơn (Quảng Ngãi) đã đưa việc học tập và làm theo Bác thấm sâu vào trong đời sống xã hội; ngày càng xuất hiện nhiều mô hình hay, kinh nghiệm quý trong học tập và làm theo Bác ở nhiều lĩnh vực khác nhau đã và đang tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng.