Thanh niên CAND phải thấm nhuần Sáu điều Bác Hồ dạy

Thứ ba, 16/05/2023 22:38
(ĐCSVN) – Trung tướng Nguyễn Ngọc Toàn, Cục trưởng Cục Công tác đảng và công tác chính trị mong muốn, mỗi thanh niên Công an phải nhận thức sâu sắc rằng việc học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy là bài học về Tư cách của người Công an cách mệnh, là việc làm thường xuyên, hằng ngày; phải thường xuyên tự soi, tự sửa, tự tu dưỡng, rèn luyện…
leftcenterrightdel
 Trung tá Đồng Đức Vũ, Trưởng Ban Thanh niên Bộ Công an trình bày báo cáo tổng kết phong trào "Thanh niên CAND học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy" giai đoạn 2019 - 2023. 

Ngày 16/5, tại Hà Nội, Cục Công tác đảng và công tác chính trị tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào “Thanh niên Công an nhân dân học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy” giai đoạn 2019-2023. Trung tướng Nguyễn Ngọc Toàn, Cục trưởng Cục Công tác đảng và công tác chính trị, Bộ Công an và đồng chí Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Trung ương Đoàn đã tới dự.

Báo cáo tại Hội nghị, Trung tá Đồng Đức Vũ, Trưởng Ban Thanh niên Công an nhân dân (CAND) đã nêu rõ: Trong giai đoạn 2019 - 2023, mặc dù dưới sự tác động tình hình an ninh trật tự trên thế giới, khu vực và trong nước, tình hình dịch bệnh COVID - 19 và sự thay đổi mô hình tổ chức, bộ máy trong CAND, song các cấp bộ Đoàn trong CAND đã triển khai thực hiện có hiệu quả phong trào “Thanh niên CAND học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy”.

Qua đó, góp phần giúp đoàn viên thanh niên có sự trưởng thành về mọi mặt, nâng cao nhận thức chính trị, tư tưởng sự nghiệp và ý thức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân; phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo, tình nguyện lập công trên mặt trận bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội và góp phần quan trọng trong xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Các cấp bộ Đoàn đã cụ thể hóa phong trào bám sát 3 nội dung trọng tâm xung kích - sáng tạo - tình nguyện của tuổi trẻ bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú, mang lại hiệu quả thiết thực và phù hợp với đặc điểm, tình hình thực tế tại Công an đơn vị, địa phương. Nhiều nội dung hoạt động được cấp ủy, lãnh đạo, chỉ huy Công an các đơn vị, địa phương đánh giá cao, tạo sự lan tỏa sâu rộng và không khí thi đua sôi nổi trong tuổi trẻ toàn lực lượng, góp phần không nhỏ vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của Bộ Công an và Công an các đơn vị, địa phương. Qua triển khai, đã hoàn thành 8  nhóm chỉ tiêu đề ra (có 1 nhóm vượt mức chỉ tiêu đề ra) và tạo 8 điểm nhấn quan trọng, được cấp ủy, lãnh đạo các cấp ghi nhận, đánh giá cao.

Với những nỗ lực, cố gắng của các cấp bộ Đoàn và đoàn viên thanh niên CAND, giai đoạn 2019 - 2023, tuổi trẻ CAND đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận, được Đảng, Nhà nước và các cấp tặng nhiều danh hiệu và phần thưởng cao quý. Bộ trưởng Bộ Công an đã tặng Bằng khen cho 30 tập thể, 75 cá nhân có thành tích xuất sắc trong tổng kết phong trào thi đua “Thanh niên CAND học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy”, giai đoạn 2019 - 2023. Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tặng Bằng khen cho 65 tập thể và 105 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong triển khai, thực hiện phong trào “Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc” và “Thanh niên CAND học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy”, giai đoạn 2019 - 2023.

leftcenterrightdel
 Trung tướng Nguyễn Ngọc Toàn trao tặng Bằng khen của Bộ Công an tới các tập thể có thành tích xuất sắc. 

Phát biểu tại Hội nghị, Trung tướng Nguyễn Ngọc Toàn, Cục trưởng Cục Công tác đảng và công tác chính trị đề nghị, các cấp bộ Đoàn trong lực lượng CAND tiếp tục tăng cường công tác giáo dục, nâng cao nhận thức cho đoàn viên, thanh niên Công an thấm nhuần sâu sắc, ý nghĩa cách mạng và khoa học của Sáu điều Bác Hồ dạy. Chủ động xây dựng các chương trình, kế hoạch hành động cụ thể, thiết thực để thanh niên Công an rèn luyện, nâng cao bản lĩnh chính trị, tuyệt đối trung thành với sự nghiệp cách mạng của Đảng, luôn có ý thức phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân.

Trung tướng Nguyễn Ngọc Toàn đề nghị tập trung đẩy mạnh các phong trào hành động cách mạng của tuổi trẻ gắn với phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”, cùng với việc cụ thể hóa các phong trào thi đua do Trung ương Đoàn phát động để tạo môi trường cho thanh niên Công an học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy. Đồng thời, làm tốt công tác tuyên truyền về gương “người tốt, việc tốt”, các mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả và những thanh niên điển hình tiên tiến làm theo lời Bác, nhằm góp phần lan tỏa mạnh mẽ hình ảnh đẹp về người chiến sỹ Công an trong lòng nhân dân; thường xuyên đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng và biểu dương, khen thưởng cho những tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong phong trào “Thanh niên Công an học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy”.

Trung tướng Nguyễn Ngọc Toàn mong muốn, mỗi thanh niên Công an phải nhận thức sâu sắc rằng việc học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy là bài học về Tư cách của người Công an cách mệnh, là việc làm thường xuyên, hằng ngày; phải thường xuyên tự soi, tự sửa, tự tu dưỡng, rèn luyện; luôn tự nhận thức sâu sắc và tự mình phải nỗ lực cao nhất để thực hiện sáu điều Bác Hồ dạy. Không ngừng học tập, nghiên cứu nâng cao bản lĩnh chính trị, năng lực, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, làm chủ khoa học, công nghệ đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới; luôn luôn ghi nhớ, khắc sâu vào tâm trí mình và thực hiện cho bằng được lời thề danh dự Vì nước quên thân, vì dân phục vụ, Còn Đảng thì còn mình, Danh dự là điều thiêng liêng, cao quý nhất".

leftcenterrightdel
Thiếu tướng Ngô Hoài Thu tặng hoa và chứng nhận cho thanh niên thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác trong lực lượng CAND, giai đoạn 2019-2023.

* Cùng ngày, tại Khu lưu niệm Sáu điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân, thị trấn Nhã Nam, huyện Tân Yên (Bắc Giang), Ban Thanh niên Bộ Công an tổ chức Lễ tuyên dương 75 thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác trong lực lượng CAND, giai đoạn 2019-2023.

Tại Lễ tuyên dương, 75 gương thanh niên tiêu biểu đại diện cho hàng ngàn tấm gương điển hình tiên tiến trong vườn hoa chiến công làm theo lời Bác đã được biểu dương, trao thưởng. Đây là những cá nhân xuất sắc có nhiều sáng tạo, ý tưởng được ứng dụng vào thực tiễn chiến đấu. Không chỉ giỏi về chuyên môn nghiệp vụ, họ còn là những hạt nhân trong công tác Đoàn, phong trào thanh niên, nhiều năm liền đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua”, được tặng nhiều phần thưởng cao quý của Nhà nước, Chính phủ, Bộ Công an, Trung ương Đoàn…/.

 

 

Tin, ảnh: Phạm Cường

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực