Bạc Liêu: Tuyên dương các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học và làm theo Bác

Thứ hai, 09/05/2022 16:31
(ĐCSVN) - Những năm qua, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Chỉ thị 06 của Ban thường vụ Tỉnh ủy Bạc Liêu ngày càng đi vào chiều sâu; trở thành hoạt động tự giác, thường xuyên của các cấp, các ngành, cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh.
Các cá nhân và tập thể được tuyên dương. Ảnh: Văn Đông. 

Sáng 9/5, trong Lễ chào cờ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bạc Liêu đã tuyên dương các tập thể, cá nhân tiêu biểu, xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Tại buổi Lễ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bạc Liêu đã tuyên dương 2 tập thể là Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ, Công an tỉnh Bạc Liêu và Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Hồng Dân, cùng 4 cá nhân gồm: Bác sĩ Chuyên khoa I Đinh Xuân Phước- Trưởng khoa Nhiễm thuộc Đảng bộ Bệnh viện Đa khoa Bạc Liêu; Thượng tá Lê Khánh Khang- Trưởng Ban Quân y, phòng Hậu cần, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; ông Sơn Ngọc Xuân- Trưởng Ban công tác Mặt trận, Chi hội phó Chi hội Nông dân ấp Công Điền, xã Vĩnh Trạch, thành phố Bạc Liêu và ông Trương Minh Dũng- Bí thư chi bộ kiêm Trưởng Khóm 7, phường 3, thành phố Bạc Liêu.

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, những năm qua, Phòng CSGT Đường bộ (Công an tỉnh Bạc Liêu) thực hiện theo phương châm “4A” (An toàn lực lượng - An tâm công tác - An toàn giao thông - An sinh xã hội). Cán bộ, chiến sĩ toàn đơn vị phấn đấu tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống; nêu cao ý thức tổ chức kỷ luật và trách nhiệm với công việc được giao. Đặc biệt, trong đợt cao điểm phòng, chống dịch COVID-19, lực lượng Cảnh sát giao thông đã làm tốt vai trò nòng cốt trong lực lượng tuyến đầu phòng, chống dịch. Phối hợp với lực lượng chức năng tạo điều kiện thuận lợi cho vận tải, lưu thông hàng hóa, nhất là hàng hóa thiết yếu phục vụ phòng, chống dịch và đời sống Nhân dân; kiểm soát phương tiện vận tải có mã nhận diện “luồng xanh” qua các chốt kiểm soát dịch. Tổ chức dẫn đường cho hơn 10.400 người dân Bạc Liêu gặp khó khăn đang lưu trú tại TP Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai... trở về địa phương an toàn.

Với Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Hồng Dân, điểm nổi bật là đã triển khai thực hiện nhiều mô hình mang lại lợi ích thiết thực, giúp nhiều hội viên có hoàn cảnh khó khăn vươn lên thoát nghèo và có cuộc sống ngày càng no ấm, hạnh phúc, như: “Tổ phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế gia đình”; “Tổ hùn vốn”; “Hủ gạo tình thương”; “Nuôi heo đất”...  Trong đợt bùng phát dịch bệnh COVID-19 ở Bạc Liêu, các cấp Hội phụ nữ huyện tham gia rất tích cực vận động hỗ trợ, tặng hàng trăm suất quà  cho các chị em hội viên, hộ gia đình gặp khó khăn, tổng trị giá trên 400 triệu đồng. Hỗ trợ tiêu thụ hơn 20 tấn nông sản các loại. Các chị em còn tham gia nấu ăn cho các chốt trực, các khu cách ly từ huyện đến cơ sở; vận động hỗ trợ cho các chốt kiểm soát dịch hơn 30.000 suất ăn, với số tiền hơn 300 triệu đồng. 

Đối với cá nhân bác sĩ Chuyên khoa I Đinh Xuân Phước, Trưởng khoa Nhiễm thuộc Đảng bộ Bệnh viện Đa khoa Bạc Liêu được biết đến là tấm gương luôn tích cực học tập, nghiên cứu nâng cao trình độ chuyên môn; thường xuyên rèn luyện y đức và thể hiện trách nhiệm cao, sẵn sàng tham gia vào các công việc khó. Trong năm 2021, bác sĩ Phước được Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen đã có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19. 

Với Thượng tá Lê Khánh Khang, Trưởng Ban Quân y, phòng Hậu cần, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh với vai trò là bí thư chi bộ, Trưởng Ban Quân y Phòng Hậu cần ở cương vị nào cũng luôn ra sức phấn đấu, học tập, rèn luyện, trau dồi phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, chuyên môn nghiệp vụ; nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công việc và luôn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Thượng tá Khang đã tham mưu, phối hợp triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho các đối tượng theo quy định của 3 đơn vị: Quân sự, Công an và Bộ đội Biên phòng tỉnh, bảo đảm an toàn, đúng tiến độ, đạt hiệu quả cao. Triển khai, chỉ đạo hoạt động khu thu dung điều trị COVID-19 quy mô 100 giường; tiếp nhận bệnh nhân mắc COVID-19 ở tầng 1-2. Chăm sóc, điều trị tận tình, chu đáo cho 581 bệnh nhân, không để xảy ra tai biến, tai nạn hoặc tử vong. 

Trưởng Ban công tác Mặt trận, Chi hội phó Chi hội Nông dân ấp Công Điền, xã Vĩnh Trạch, thành phố Bạc Liêu Sơn Ngọc Xuân là người có uy tín trong đồng bào dân tộc Khmer, ông đã có nhiều đóng góp quan trọng, tổ chức và phát huy tốt vai trò Tổ tự quản dòng tộc họ Thạch và họ Sơn trong vận động đồng bào thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và của tỉnh; xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc và bảo đảm an ninh trật tự - an toàn xã hội ở địa bàn. Đặc biệt, trong đợt cao điểm phòng, chống dịch bệnh COVID-19 của thành phố Bạc Liêu, ông Xuân đã tích cực tuyên truyền, vận động Nhân dân, nhất là đồng bào dân tộc thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch; hỗ trợ tiêu thụ 5 tấn nông sản; hỗ trợ 500 kg rau củ quả, tôm cá cho bếp ăn tập thể các chốt kiểm soát dịch bệnh; vận động hỗ trợ 01 tấn gạo cho bà con nghèo.

Còn với ông Trương Minh Dũng, Bí thư chi bộ kiêm Trưởng Khóm 7, phường 3, thành phố Bạc Liêu, bản thân luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao; sống gần gũi, nhiệt tình, sẵn sàng giúp đỡ mọi người, được người dân quý mến và tín nhiệm. Ông Dũng luôn là người làm tốt vai trò cầu nối, giải quyết cho 70 hộ dân vay vốn Ngân hàng với tổng số tiền trên 1 tỷ 300 triệu đồng để mua bán, kinh doanh. Ông còn vận động hỗ trợ gần 5 tấn gạo, mua thẻ bảo hiểm y tế, tặng tập, vở, quần áo cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn... Qua đó, đã góp phần làm cải thiện mọi mặt đời sống của Nhân dân Khóm 7, hiện nay trên địa bàn khóm không còn hộ nghèo.

Theo Ban thường vụ Tỉnh ủy Bạc Liêu, những năm qua, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Chỉ thị 06 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bạc Liêu ngày càng đi vào chiều sâu, trở thành hoạt động tự giác, thường xuyên của các cấp, các ngành, cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Qua đó, đã tạo sự chuyển biến rõ về nhận thức, hành động trong cán bộ, đảng viên và nhân dân; xuất hiện ngày càng nhiều mô hình hay, hiệu quả và thiết thực, nhiều tập thể và cá nhân tiêu biểu, nhiều cán bộ, đảng viên gương mẫu đi đầu trong học tập và làm theo Bác được quần chúng nhân dân học tập, noi theo./.

Văn Đông

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực