Hội thảo khoa học “Những hoạt động, cống hiến của đồng chí Lê Hồng Sơn với cách mạng Việt Nam”
Sáng ngày 6/8/2025, tại Hà Nội, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức hội thảo khoa học “Những hoạt động, cống hiến của đồng chí Lê Hồng Sơn với cách mạng Việt Nam”. GS,TS Lê Văn Lợi, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh dự và chủ trì Hội thảo.
GS,TS Lê Văn Lợi, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phát biểu khai mạc và đề dẫn Hội thảo
Cùng chủ trì có PGS, TS Lý Việt Quang, Viện trưởng Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng; TS Đinh Quang Thành, Phó Tổng Biên tập Tạp chí Lý luận chính trị.
Phát biểu khai mạc và đề dẫn Hội thảo, GS,TS Lê Văn Lợi, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh cho biết Hội thảo khoa học “Những hoạt động, cống hiến của đồng chí Lê Hồng Sơn với cách mạng Việt Nam” là dịp quan trọng để tìm hiểu sâu sắc hơn về cuộc đời, sự nghiệp hoạt động cách mạng vẻ vang và những cống hiến to lớn của đồng chí Lê Hồng Sơn cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc; vì độc lập, tự do của Tổ quốc, hạnh phúc của nhân dân. Đồng thời, qua Hội thảo tiếp tục sưu tầm tài liệu để cung cấp luận cứ khoa học trình Bộ Chính trị, đề xuất bổ sung đồng chí vào danh sách “Lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam”.
Để góp phần làm sâu sắc hơn những cống hiến to lớn của đồng chí Lê Hồng Sơn cho Đảng và cách mạng Việt Nam, đặc biệt là những hoạt động của đồng chí trong việc góp phần tổ chức thành công Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam vào mùa Xuân năm 1930, GS,TS Lê Văn Lợi đề nghị các đại biểu tham dự tập trung thảo luận, cung cấp thông tin, tư liệu về một số vấn đề sau: i) Đóng góp của đồng chí Lê Hồng Sơn đối với sự ra đời và hoạt động của tổ chức Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên; ii) Đóng góp đồng chí Lê Hồng Sơn đối với sự ra đời của tổ chức An Nam Cộng sản Đảng; iii) Hoạt động và cống hiến của đồng chí Lê Hồng Sơn đối với sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam; iv) Đồng chí Lê Hồng Sơn - Tấm gương người cộng sản kiên trung, bất khuất, trọn đời hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân.

Quang cảnh Hội thảo
Đồng chí Lê Hồng Sơn có tên khai sinh Lê Văn Phơn, thường gọi là Lê Văn Phan, (có nhiều bí danh, như: Lê Hưng Quốc, Võ Hồng Anh, Lê Tản Anh), sinh năm 1899 trong một gia đình nhà Nho tại làng Xuân Hồ, tổng Xuân Liễu, nay là xã Vạn An, tỉnh Nghệ An.
Sinh ra và lớn lên trên vùng đất “địa linh nhân kiệt”, có bề dày lịch sử, văn hóa, giàu tinh thần yêu nước, chống giặc ngoại xâm, thấm nhuần truyền thống vẻ vang của quê hương và noi gương các bậc anh hùng, hào kiệt đi trước, đồng chí Lê Hồng Sơn đã sớm tham gia phong trào đấu tranh yêu nước, quyết dấn thân vào con đường hoạt động cách mạng đầy gian khổ, hy sinh, cống hiến trọn đời cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và tự do, hạnh phúc cho nhân dân.
Được giác ngộ bởi lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc, đồng chí Lê Hồng Sơn đã đến với con đường đấu tranh cách mạng cho lý tưởng cộng sản, vì độc lập của dân tộc và tự do, hạnh phúc của nhân dân. Tháng 6/1925, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc thành lập Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên và đồng chí Lê Hồng Sơn được tin tưởng cử là thành viên trong cơ quan lãnh đạo Tổng bộ Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên.

Đại biểu tham luận tại Hội thảo
Tháng 5/1929, Đại hội toàn quốc của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên họp ở Hồng Kông. Tuy lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc vắng mặt, nhưng Lê Hồng Sơn đã được Người huấn luyện, giáo dục, trang bị cho những hiểu biết cần thiết nên đã có những đóng góp rất quan trọng đưa phong trào cách mạng tiếp tục phát triển đi lên. Các đại biểu đều ghi nhận những nỗ lực của Lê Hồng Sơn và bầu đồng chí làm Ủy viên thường trực của Ban Chấp hành Tổng bộ. Sau Đại hội, Lê Hồng Sơn họp Ban Chấp hành Tổng bộ lập ra “Hội trù bị tổ chức cộng sản”, dự thảo Điều lệ và kế hoạch tổ chức Đảng.
Tháng 6/1929, Đông Dương Cộng sản Đảng được thành lập ở Bắc Kỳ. Trước sự lớn mạnh của giai cấp công nhân Việt Nam và sự phát triển của phong trào cách mạng trong nước; với tinh thần tích cực, chủ động, đồng chí Lê Hồng Sơn cùng các đồng chí Hồ Tùng Mậu, Lê Duy Điếm, Nguyễn Sĩ Sách... đã thành lập chi bộ An Nam Cộng sản Đảng ở hải ngoại, làm cơ sở để tháng 11/1929 đồng chí Châu Văn Liêm thành lập An Nam Cộng sản Đảng ở trong nước. Tổ chức An Nam Cộng sản Đảng đã phát triển nhanh chóng về số lượng đảng viên, mở rộng hệ thống tổ chức cơ sở đảng trên địa bàn các tỉnh Nam Kỳ. Đây là một trong những tiền đề quan trọng để lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc quyết định tiến hành triệu tập Hội nghị hợp nhất các tổ chức cộng sản, thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam vào đầu năm 1930.
Để chuẩn bị cho Hội nghị thành lập Đảng, nhận chỉ thị của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc, đồng chí Lê Hồng Sơn cùng với đồng chí Hồ Tùng Mậu đã liên lạc với cơ quan Đảng Cộng sản Trung Quốc ở Hồng Kông nhờ giúp đỡ địa điểm để tổ chức Hội nghị. Mùa xuân năm 1930, dưới sự chủ trì của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc, Hội nghị hợp nhất các tổ chức cộng sản trong nước là: Đông Dương Cộng sản Đảng, An Nam Cộng sản Đảng và Đông Dương Cộng sản Liên đoàn thành một đảng duy nhất là Đảng Cộng sản Việt Nam đã diễn ra tại bán đảo Cửu Long (Hồng Công, Trung Quốc). Đồng chí Lê Hồng Sơn là một trong số 7 thành viên tham dự Hội nghị quan trọng này với tư cách là Lãnh đạo Tổng bộ Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên. Sự ra đời của Đảng là bước ngoặt trọng đại trong lịch sử cách mạng Việt Nam, chấm dứt thời kỳ khủng hoảng về đường lối cứu nước. Đó là công lao vĩ đại của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc, đồng thời có sự đóng góp to lớn của các thành viên sáng lập, trong đó có đồng chí Lê Hồng Sơn.

Đại biểu tham luận tại Hội thảo
Sau khi Đảng Cộng sản Việt Nam được thành lập, đồng chí Lê Hồng Sơn được phân công ở lại hoạt động trong Chi hội Việt Nam của “Hội Liên hiệp các dân tộc bị áp bức” thuộc Đông phương bộ của Quốc tế Cộng sản. Năm 1932, sau khi tham gia rải truyền đơn kỷ niệm ngày Quốc tế Lao động 1/5, đồng chí Lê Hồng Sơn bị chính quyền Trung Hoa Dân Quốc tại Thượng Hải bắt giam và dẫn giải cho nhà cầm quyền Pháp ở Đông Dương đưa về giam ở nhà lao Vinh. Kẻ thù đã tìm mọi cách từ dụ dỗ, mua chuộc đến tra tấn dãn man nhưng không thể khuất phục ý chí cách mạng của Lê Hồng Sơn. Cuối cùng, chúng hèn hạ kết án tử hình đồng chí. Ngày 20/2/1933, chính quyền thực dân đã xử bắn đồng chí Lê Hồng Sơn ngay chính trên mảnh đất quê hương trước sự chứng kiến và đau xót tột cùng của người thân cùng đông đảo quần chúng nhân dân.
Tại Hội thảo, các đại biểu tham dự nhấn mạnh, đồng chí Lê Hồng Sơn là một chiến sĩ cách mạng kiên trung bất khuất, có công lao to lớn trong việc góp phần gieo mầm cách mạng cho sự nghiệp đấu tranh giành độc lập của dân tộc Việt Nam. Đồng chí là hiện thân của chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam, đồng thời cũng là hiện thân của cốt cách, phẩm chất của con người xứ Nghệ: “lý tưởng trong tâm hồn, kiên trung trong bản chất”. Đối với mỗi người dân Việt Nam, đồng chí là người cộng sản kiên trung, bất khuất; một tấm gương đạo đức sáng ngời về tinh thần yêu nước, thương dân, đã hy sinh trọn đời vì độc lập, tự do của dân tộc và hạnh phúc của nhân dân.
Với 34 năm tuổi đời, hơn 10 năm liên tục cống hiến cho cách mạng Việt Nam, cuộc đời đồng chí Lê Hồng Sơn tuy ngắn ngủi nhưng chói sáng, trong giờ phút đối mặt với kẻ thù, đồng chí đã tỏ rõ tinh thần anh dũng vô song. Ngã xuống trước mũi súng quân thù khi sự nghiệp cách mạng còn dang dở, đồng chí Lê Hồng Sơn mãi là tấm gương sáng ngời về chủ nghĩa anh hùng cách mạng, tinh thần yêu nước, trung dũng, kiên cường; một tượng đài bất tử trong tâm khảm của đồng chí, đồng bào, của mỗi người dân xứ Nghệ và của cả dân tộc Việt Nam. Lịch sử đã, đang và sẽ viết tiếp những trang mới, nhưng tên tuổi của nhà cách mạng Lê Hồng Sơn vẫn còn mãi trường tồn cùng dân tộc.
Hội thảo khẳng định, công lao và sự nghiệp của đồng chí Lê Hồng Sơn đối với Đảng và cách mạng Việt Nam là vô cùng to lớn. Nghiên cứu, làm rõ cuộc đời, sự nghiệp cách mạng, khẳng định những đóng góp to lớn của đồng chí Lê Hồng Sơn cho Đảng và cách mạng Việt Nam là việc làm có ý nghĩa thiết thực, nhằm bồi dưỡng truyền thống cách mạng, tinh thần yêu nước, đạo đức và lối sống trong sáng, giản dị cho cán bộ, đảng viên, nhất là thế hệ trẻ Việt Nam hôm nay và mai sau học tập, noi theo.
Các đại biểu tham dự chụp ảnh lưu niệm
------
Hội thảo khoa học “Những hoạt động, cống hiến của đồng chí Lê Hồng Sơn với cách mạng Việt Nam” là hoạt động thuộc Đề tài khoa học cấp Bộ trọng điểm: “Nghiên cứu, sưu tầm tài liệu về đồng chí Lê Hồng Sơn” do TS Đinh Quang Thành, Phó Tổng Biên tập Tạp chí Lý luận chính trịlàm Chủ nhiệm đề tài./.



