Cổng thông tin điện tử Đảng Cộng Sản Việt Nam
Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh
Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Toạ đàm khoa học “Vai trò của người dân trong thực hiện chính sách an sinh xã hội vùng Trung du và miền núi phía Bắc Việt Nam trong bối cảnh chuyển đổi số hiện nay”

Ngày 21/10/2026, tại Hà Nội, Viện Chủ nghĩa xã hội khoa học, Viện Văn hoá và Phát triển trực thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Viện Friedrich-Ebert-Stiftung (FES) tại Việt Nam tổ chức toạ đàm khoa học “Vai trò của người dân trong thực hiện chính sách an sinh xã hội vùng Trung du và miền núi phía Bắc Việt Nam trong bối cảnh chuyển đổi số hiện nay”.

Quang cảnh Toạ đàm

Chủ trì Toạ đàm có PGS,TS Vũ Thị Phương Hậu, Viện trưởng Viện Văn hóa và Phát triển; TS Nguyễn Văn Quyết, Phó Viện trưởng Viện Chủ nghĩa xã hội khoa học; ông Timo Rinke, Trưởng Đại diện Viện FES tại Việt Nam; bà Nguyễn Thị Hà Giang, Quản lý Chương trình Viện FES tại Việt Nam.

Dự Toạ đàm có đồng chí Nguyễn Hồng Nhung, Tỉnh uỷ viên, Phó Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Phú Thọ; các chuyên gia, nhà khoa học đến từ các đơn vị trực thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Học viện Chính trị Bộ Quốc phòng và Viện FES tại Việt Nam.

Tọa đàm được tổ chức thành ba phiên: Phiên thứ nhất, “Cơ sở lý luận và thực tiễn”; Phiên thứ hai, “Thực trạng và một số vấn đề đặt ra”; Phiên thứ ba, “Đề xuất, kiến nghị chính sách”.

Phát biểu khai mạc và đề dẫn Tọa đàm, PGS,TS Vũ Thị Phương Hậu cho biết, Tọa đàm nhằm tạo diễn đàn trao đổi giữa các nhà khoa học, nhà quản lý và những người trực tiếp tham gia thực hiện chính sách tại địa phương. Qua đó, Tọa đàm góp phần làm rõ cơ sở khoa học, nhận diện các vấn đề thực tiễn và đề xuất giải pháp khả thi nhằm phát huy vai trò của người dân trong thực hiện chính sách an sinh xã hội vùng Trung du và miền núi phía Bắc.

PGS,TS Vũ Thị Phương Hậu phát biểu khai mạc và đề dẫn Toạ đàm

PGS,TS Vũ Thị Phương Hậu đề nghị các đại biểu tập trung làm rõ những vấn đề lý luận và thực tiễn về vai trò chủ thể của người dân trong thực hiện chính sách an sinh xã hội; đánh giá khách quan thực trạng phát huy vai trò này tại vùng Trung du và miền núi phía Bắc; nhận diện những khó khăn, vướng mắc từ thực tiễn, từ đó đề xuất giải pháp, kiến nghị có khả năng triển khai nhằm phát huy thực chất vai trò chủ thể của người dân trong bối cảnh chuyển đổi số.

Theo PGS,TS Vũ Thị Phương Hậu, các giải pháp cần hướng tới việc nâng cao nhận thức và năng lực tham gia của người dân; hoàn thiện cơ chế để người dân được tiếp cận thông tin, tham gia và giám sát quá trình thực hiện chính sách; nâng cao năng lực số, kỹ năng số; phát triển hạ tầng và các dịch vụ số phù hợp với điều kiện vùng miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Đặc biệt, cần chú trọng những giải pháp có tính khả thi, có thể vận dụng vào thực tiễn quản lý và tổ chức thực hiện chính sách ở địa phương, bảo đảm chuyển đổi số thực sự trở thành công cụ thúc đẩy an sinh xã hội bao trùm, không để người dân bị bỏ lại phía sau.

Phát biểu tại Toạ đàm, ông Timo Rinke, Trưởng Đại diện Viện FES tại Việt Namkhẳng định ý nghĩa đặc biệt thiết thực của Toạ đàm. Theo ông, những kinh nghiệm thực tiễn từ các địa phương như Lào Cai, Thái Nguyên và Phú Thọ, cùng với các bài học quốc tế sẽ cung cấp thêm những góc nhìn có giá trị để hoàn thiện chính sách an sinh xã hội theo hướng công bằng, bao trùm và lấy người dân làm trung tâm.

Ông Timo Rinke phát biểu tại Toạ đàm

Ông Timo Rinke bày tỏ vinh dự được đồng hành cùng các đối tác Việt Nam trong đối thoại chính sách và hợp tác học thuật; cho biết Viện FES là tổ chức chính trị của Đức, gắn với Đảng Dân chủ Xã hội Đức, hướng tới mục tiêu xây dựng một xã hội công bằng, nơi mọi người dân đều được lắng nghe và tôn trọng. Ông tin tưởng các trao đổi tại Tọa đàm sẽ mang lại nhiều ý tưởng, khuyến nghị giá trị cho cả nghiên cứu và thực tiễn.

Tại Toạ đàm, các tham luận khẳng định bảo đảm an sinh xã hội, thúc đẩy công bằng và phát triển bao trùm luôn là những mục tiêu quan trọng đối với sự phát triển bền vững của mỗi quốc gia. Một hệ thống an sinh xã hội hiệu quả không chỉ được đánh giá bằng phạm vi bao phủ hay nguồn lực hỗ trợ, mà còn ở khả năng bảo đảm để mọi người dân, đặc biệt là những nhóm dễ bị tổn thương có thể tiếp cận, tham gia và thụ hưởng chính sách một cách công bằng. Từ góc nhìn đó, Toạ đàm nhấn mạnh, người dân không chỉ là đối tượng thụ hưởng chính sách an sinh xã hội mà cần được nhìn nhận là những chủ thể tích cực, có tiếng nói và có khả năng tham gia vào quá trình thực hiện, giám sát và đánh giá chính sách.

Theo các đại biểu tham dự, vùng Trung du và miền núi phía Bắc có vị trí chiến lược quan trọng, đồng thời cũng là khu vực đang đối mặt với nhiều thách thức trong phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm an sinh cho người dân. Trong bối cảnh đó, việc phát huy vai trò chủ động của người dân, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số, người nghèo, phụ nữ, người cao tuổi và các nhóm dễ bị tổn thương, có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với hiệu quả và tính bền vững của chính sách an sinh xã hội. Hơn nữa, chuyển đổi số đang mở ra những cơ hội mới để nâng cao hiệu quả quản trị, cải thiện chất lượng dịch vụ công và giúp người dân tiếp cận các chính sách an sinh xã hội thuận lợi hơn.

Đại biểu tham luận tại Toạ đàm

Đại biểu tham luận tại Toạ đàm

Đại biểu tham luận tại Toạ đàm

Tuy nhiên, nhiều tham luận chỉ ra rằng, chuyển đổi số không tự động mang lại công bằng cho tất cả mọi người. Nếu thiếu những điều kiện hỗ trợ cần thiết, sự khác biệt về hạ tầng công nghệ, khả năng tiếp cận thông tin và kỹ năng số có thể làm gia tăng khoảng cách giữa các nhóm dân cư, đặc biệt là giữa khu vực đô thị với vùng sâu, vùng xa và vùng đồng bằng dân tộc thiểu số. Vì vậy, vấn đề quan trọng không chỉ là đưa các dịch vụ an sinh xã hội lên môi trường số mà còn là làm thế nào để mọi người dân đều có khả năng tiếp cận, sử dụng và tham gia một cách thực chất vào quá trình thực hiện chính sách.

Trên cơ sở đó, các chuyên gia, nhà khoa học đã đề xuất nhiều kiến nghị để người dân thực sự trở thành chủ thể tích cực, chủ động và có năng lực tham gia vào quá trình thực hiện chính sách an sinh xã hội, đồng thời được thụ hưởng công bằng những thành quả của chuyển đổi số hiện nay.

Các đại biểu tham dự Hội thảo chụp ảnh chung


MH & Đức Mạnh / hcma.vn
Bình luận

Các tin khác

Tin đọc nhiều